USAID tăng hỗ trợ Việt Nam chống buôn bán động thực vật hoang dã

 USAID tăng hỗ trợ Việt Nam chống buôn bán động thực vật hoang dã
TP - Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) xác định Việt Nam là quốc gia ưu tiên trong các chương trình hỗ trợ về đa dạng sinh học. 

Dự kiến, USAID tăng hỗ trợ về chống buôn lậu động thực vật hoang dã tại Việt Nam trong khuôn khổ chính sách mới công bố. USAID vừa công bố Chính sách về Đa dạng Sinh học lần đầu tiên, trong đó đề ra tầm nhìn về bảo tồn đa dạng sinh học trên toàn cầu vì sự phát triển lâu dài và bền vững, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam thông báo ngày 10/7.


 “Chúng tôi cũng cam kết sẽ tập trung hơn nữa vào việc lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học vào các chương trình phát triển khác của USAID tại Việt Nam, ví dụ tăng trưởng kinh tế và y tế”, Giám đốc USAID Việt Nam Joakim Parker nói.

Phái đoàn Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết, họ đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác là các cơ quan chính phủ và tổ chức xã hội dân sự để giữ gìn, bảo tồn đa dạng sinh học, ngăn chặn việc mua bán bất hợp pháp động thực vật hoang dã.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.