Ứng viên Tổng thống Mỹ lên án vụ tấn công Điện Kremlin

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Robert F. Kennedy Jr. hôm 4/5 lên án vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhắm vào Điện Kremlin. Ứng viên đảng Dân chủ nhắc lại rằng bác ruột của ông – cố Tổng thống John F. Kennedy đã giúp ngăn chặn chiến tranh hạt nhân với Liên Xô.
Ứng viên Tổng thống Mỹ lên án vụ tấn công Điện Kremlin ảnh 1
Ông Robert Francis Kennedy Junior. (Ảnh: Reuters)

“Hãy tưởng tượng chúng ta sẽ phản ứng thế nào nếu lực lượng do Nga hậu thuẫn tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Điện Capitol? Chúng ta phải ngăn chặn những nỗ lực điên cuồng nhằm làm leo thang chiến tranh”, ông Kennedy viết trên Twitter.

“Sau khi xoa dịu thành công cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, cố Tổng thống John Kennedy đã cảnh báo không bao giờ nên buộc Nga phải lựa chọn giữa thể diện quốc gia và chiến tranh hạt nhân. Chúng ta nên chú ý đến lời khuyên của ông ấy”, ông Kennedy nói thêm.

Khủng hoảng năm 1962 gần như đã dẫn đến một cuộc xung đột trực tiếp giữa Mỹ và Liên Xô. Tuy nhiên căng thẳng đã được giải quyết khi Tổng thống Mỹ khi đó là ông Kennedy và lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev đồng ý rút tên lửa hạt nhân của Liên Xô khỏi Cuba và tên lửa của Mỹ khỏi Thổ Nhĩ Kỳ.

Robert F. Kennedy Jr. chính thức tuyên bố ứng cử Tổng thống Mỹ vào tháng trước. Ông đã bày tỏ quan điểm của mình về quan hệ Mỹ - Nga trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Tư, lập luận rằng Washington đã nhiều lần nói dối Mátxcơva và chà đạp “lằn ranh đỏ” của họ.

Ông nói Washington cần một nhà lãnh đạo có thể suy nghĩ như John F. Kennedy trong cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba và “đặt mình vào vị trí của người khác”.

Văn phòng Tổng thống Nga trước đó thông báo Điện Kremlin bị nhắm mục tiêu bởi hai máy bay không người lái vào tối muộn 2/5. Hai máy bay bị bắn hạ bằng phương tiện tác chiến điện tử. Tổng thống Vladimir Putin an toàn vì ông đang làm việc tại dinh thự ở ngoại ô Mátxcơva. Vụ việc không gây bất cứ thiệt hại nào.

Nga coi đây là hành động khủng bố, quy trách nhiệm cho Ukraine và tuyên bố sẽ đáp trả.

Trong cuộc họp báo ngày 4/5, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Mátxcơva tin rằng Washington có liên quan đến vụ việc. Ông cáo buộc Kiev lựa chọn phương tiện và mục tiêu tấn công theo sự chỉ huy của Washington.

Mỹ và Ukraine đã bác bỏ các cáo buộc của Nga.

Theo RT
MỚI - NÓNG