Ứng viên quán quân 'Hoa khôi Đại học Huế 2020': Cân sức cân tài, khó đoán

Theo Ban tổ chức "Hoa khôi Đại học Huế 2020", rất khó đoán định ai là ứng viên sáng giá nhất trong số 21 thí sinh này sẽ là người đoạt ngôi vị cao tại cuộc thi, do các em đều toàn diện và xuất sắc, cân sức cân tài. Ảnh: Ngọc Văn
Theo Ban tổ chức "Hoa khôi Đại học Huế 2020", rất khó đoán định ai là ứng viên sáng giá nhất trong số 21 thí sinh này sẽ là người đoạt ngôi vị cao tại cuộc thi, do các em đều toàn diện và xuất sắc, cân sức cân tài. Ảnh: Ngọc Văn
TPO - Chung kết cuộc thi Hoa khôi Đại học Huế 2020 sẽ diễn ra tại Nhà hát sông Hương (TP Huế) vào tối nay 25/7; với sự góp mặt của 21 gương mặt xuất sắc lọt qua vòng sơ khảo và bán kết. Theo Ban tổ chức, rất khó để nhận định cụ thể ứng viên nào đoạt danh hiệu tại Hoa khôi Đại học Huế 2020, bởi các thí sinh rất toàn diện và xuất sắc.

Tối nay, tại Nhà hát Sông Hương (TP Huế) sẽ diễn diễn ra chung kết cuộc thi Hoa khôi Đại học Huế 2020, với 21 gương mặt tiêu biểu lọt qua vòng sơ khảo và bán kết để đi đến trận so tài cuối cùng được dự báo là hấp dẫn, khó đoán về các ngôi vị quán quân, á quân…

Ứng viên quán quân 'Hoa khôi Đại học Huế 2020': Cân sức cân tài, khó đoán ảnh 1

Các thí sinh miệt mài tập luyện để bước vào đêm chung kết. Ảnh: Ngọc Văn

Sau hơn 7 năm gián đoạn, năm 2020 là lần thứ tư Đại học Huế tổ chức cuộc thi sắc đẹp dành cho sinh viên các trường thành viên, khoa trực thuộc; với chủ đề "Nữ sinh Đại học Huế tỏa sáng cùng tri thức".

Ngay từ tháng 6/2020, cuộc thi đã sôi nổi khởi động tại các khoa trực thuộc, trường thành viên Đại học Huế, với hơn 500 thí sinh tham gia. Đến cuối tháng 6, ban tổ chức cuộc thi đã chọn được 51 thí sinh tham gia vào vòng sơ khảo.

Ứng viên quán quân 'Hoa khôi Đại học Huế 2020': Cân sức cân tài, khó đoán ảnh 2

Các thí sinh lọt vào chung kết được nhận định là tài năng, cân sức cân tài. Ảnh: Ngọc Văn

Kết quả, có 30 thí sinh lọt vào bán kết Hoa khôi Đại học Huế diễn ra vào ngày 12/7 vừa qua, tại Hội trường Đại học Huế, số 1 Điện Biên Phủ, TP Huế.

Ban tổ chức cho biết, cuộc thi năm nay đã có sự nâng cấp về mặt tổ chức, đơn vị thực hiện, với sự chủ trì, chỉ đạo và tổ chức trực tiếp của Đại học Huế, thay vì do các đoàn thể (Đoàn TN, Hội Sinh viên…) tổ chức như những lần trược. Điểm ấn tượng trong cuộc thi lần này là nhiều nội dung, hình thức cuộc thi gắn với hình ảnh của Huế, với xuyên suốt từ vòng sơ khảo đến chung kết, đều tổ chức phần thi áo dài.

Ứng viên quán quân 'Hoa khôi Đại học Huế 2020': Cân sức cân tài, khó đoán ảnh 3

Cuộc thi gắn với hình ảnh của Huế, với xuyên suốt từ vòng sơ khảo đến chung kết, đều tổ chức phần thi áo dài. Ảnh: Fanpage Hoa khôi Đại học Huế

Ngoài các trang phục áo dài nhiều màu, ban tổ chức kết nối nhà tài trợ để có một bộ áo dài đồng phục màu tím Huế cho tất cả thí sinh, qua đó, chụp ảnh và quảng bá hình ảnh áo dài Huế, nữ sinh Huế.

Ứng viên quán quân 'Hoa khôi Đại học Huế 2020': Cân sức cân tài, khó đoán ảnh 4

Thí sinh tham gia roadshow quảng bá hình ảnh đẹp của Huế. Ảnh: Fanpage Hoa khôi Đại học Huế

Nói về những gương mặt là ứng viên nặng ký cho ngôi vị quán quân Hoa khôi Đại học Huế 2020, Tiến sĩ Nguyễn Công Hào, Phó trưởng BTC cuộc thi, chia sẻ: Trong vòng chung kết, BTC cuộc thi đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như “Nữ sinh Đại học Huế tỏa sáng tấm lòng thiện nguyện”, “Bản lĩnh Hoa khôi Đại học Huế”, bình chọn thí sinh được yêu thích nhất mạng xã hội trên fanpage của cuộc thi. Qua những hoạt động này và trên cơ sở đánh giá công tâm của ban giám khảo, BTC đã phát hiện ra những gương mặt là ứng viên nặng ký cho những danh hiệu cuộc thi Hoa khôi Đại học Huế.

Ứng viên quán quân 'Hoa khôi Đại học Huế 2020': Cân sức cân tài, khó đoán ảnh 5

Thí sinh thể hiện phần thi tài năng ở vòng ngoài. Ảnh: Fanpage Hoa khôi Đại học Huế

Điểm qua giải “Thí sinh được yêu thích nhất mạng xã hội” có thể thấy nữ sinh Trần Tú Uyên (SBD 45), nữ sinh Võ Lê Quế Anh (SBD 03). Đối với nội dung “Nữ sinh tình nguyện vì cộng đồng” thật khó xác định bởi các nữ sinh vòng chung kết thật sự rất tỏa sáng tấm lòng thiện nguyện, nhiệt huyết với các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Ứng viên quán quân 'Hoa khôi Đại học Huế 2020': Cân sức cân tài, khó đoán ảnh 6

Trần Tú Uyên (SBD 45) đang được được kỳ vọng là “Thí sinh được yêu thích nhất mạng xã hội” tại cuộc thi. Ảnh: Fanpage Hoa khôi Đại học Huế

Ứng viên quán quân 'Hoa khôi Đại học Huế 2020': Cân sức cân tài, khó đoán ảnh 7

Võ Lê Quế Anh (SBD 03) cũng được đánh giá là gương mặt sáng giá cho danh hiệu “Thí sinh được yêu thích nhất mạng xã hội”. Ảnh: Fanpage Hoa khôi Đại học Huế

“Nữ sinh hùng biện hay nhất” có thể kể đến là thí sinh Hồ Diệp Sương (SBD 31). Đối với nữ sinh trang phục thể thao đẹp nhất lộ diện 02 thí sinh là Nguyễn Thị Mỹ Linh (SBD 15) và thí sinh Nguyễn Thị Kim Loan (SBD 18).

Ứng viên quán quân 'Hoa khôi Đại học Huế 2020': Cân sức cân tài, khó đoán ảnh 8

Hồ Diệp Sương (SBD 31) đang gây ấn tượng trong phần thi “Nữ sinh hùng biện hay nhất”. Ảnh: Fanpage Hoa khôi Đại học Huế

Riêng danh hiệu nữ sinh trang phục áo dài và dạ hội đẹp nhất sẽ được xác định trong đêm chung kết.

Ứng viên quán quân 'Hoa khôi Đại học Huế 2020': Cân sức cân tài, khó đoán ảnh 9

Nguyễn Thị Kim Loan (SBD 18) tạo được sự chú ý qua phần thi nữ sinh trang phục thể thao đẹp nhất. Ảnh: Fanpage Hoa khôi Đại học Huế

“Đối với các danh hiệu Hoa khôi, Ái khôi 1 và Á khôi 2 của cuộc thi Hoa khôi Đại học Huế là một sự khó khăn trong việc xác định, bởi các nữ sinh rất toàn diện và xuất sắc”, Phó BTC Nguyễn Công Hào cho biết.

Ứng viên quán quân 'Hoa khôi Đại học Huế 2020': Cân sức cân tài, khó đoán ảnh 10

Nhà hát Sông Hương đã sẵn sàng cho đêm chung kết Hoa khôi Đại học Huế 2020. Ảnh: Ngọc Văn

Chia sẻ với báo chí, thí sinh Nguyễn Thị Thúy Lộc (SBD 02, ĐH Kinh tế Huế) cho biết, em rất thú vị vì nắm được cơ hội tham dự cuộc thi sắc đẹp năm nay do Đại học Huế tổ chức, khi đang là một sinh viên. Thúy Lộc chia sẻ, qua cuộc thi, đây là điều tốt để em cải thiện những kỹ năng của bản thân…

Hoa khôi Đại học Huế được tổ chức lần đầu cách đây 12 năm (vào năm 2008). Sau đó, cuộc thi sắc đẹp dành cho sinh viên Đại học Huế được tổ chức liên tiếp trong các năm 2010, 2012. Năm nay, thông qua cuộc thi sắc đẹp này, Đại học Huế trở thành đơn vị hỗ trợ tuyển sinh khu vực miền Trung cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 do Báo Tiền Phong phối hợp Công ty Sen Vàng tổ chức. Ba vị trí Hoa khôi, Á khôi 1 và Á khôi 2 cuộc thi sẽ được đặc cách vào vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2020 khu vực phía Nam.

MỚI - NÓNG