Tân Hoa khôi ĐH Nam Cần Thơ muốn thử sức ở Hoa hậu Việt Nam

Tân Hoa khôi ĐH Nam Cần Thơ muốn thử sức ở Hoa hậu Việt Nam
TPO -  Tân hoa khôi trường đại học Nam Cần Thơ Lê Thị Tường Vy chia sẻ với phóng viên Tiền Phong: "Danh hiệu cao quý này sẽ là động lực để thử sức ở nhiều cuộc thi nhan sắc lớn hơn, đặc biệt là cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2020".
Tân Hoa khôi ĐH Nam Cần Thơ muốn thử sức ở Hoa hậu Việt Nam ảnh 1

Tân hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ Lê Thị Tường Vy  


Sau khi vượt qua 26 thí sinh trong đêm chung kết cuộc thi Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ lần thứ 5 - năm 2020 vào tối 6/7, Lê Thị Tường Vy chia sẻ với PV Tiền Phong, cô rất vui và bất ngờ vì không nghĩ mình đoạt được danh hiệu cao quý này. 

Tường Vy năm nay 19 tuổi, học năm nhất ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Cô là chị cả trong gia đình 2 chị em, quê ở xã Phổ Cường (Đức Phổ, Quảng Ngãi), theo cha mẹ vào Cần Thơ lập nghiệp gần 20 năm nay. Hiện tại cha mẹ cô đang thuê căn nhà nhỏ trong hẻm ở quận Ninh Kiều để buôn bán nhỏ. "Cha mẹ vất vả thức khuya dậy sớm để buôn bán lo cho 2 con ăn học, vì thế giải thưởng này sẽ tiếp thêm động lực cho cha mẹ có niềm vui và tự hào về con mình, đồng thời cũng là động lực để em hướng đến những dự định trong tương lai", Vy bộc bạch.

Tân Hoa khôi ĐH Nam Cần Thơ muốn thử sức ở Hoa hậu Việt Nam ảnh 2


Để chuẩn bị cho cuộc thi lần này, ngoài giờ lên lớp, Vy thường xuyên đến phòng tập của trường để luyện tập catwalk. Có những hôm cô luyện cả ngày từ sáng sớm đến chiều tối mới nghỉ. Ngoài ra còn rèn luyện thêm nhiều kỹ năng khác để tự tin hơn khi bước vào trình diễn đêm chung kết.

Tân Hoa khôi ĐH Nam Cần Thơ muốn thử sức ở Hoa hậu Việt Nam ảnh 3


Theo tân hoa khôi ĐH Nam Cần Thơ, lúc chưa thi tâm lý e sợ, nhút nhát nhưng bước vào thi lại cảm thấy mình trưởng thành, không còn rụt rè, yếu đuối, đặc biệt là tự tin đứng trước đám đông để thể hiện mình.

Tân Hoa khôi ĐH Nam Cần Thơ muốn thử sức ở Hoa hậu Việt Nam ảnh 4


Ngoài vẻ đẹp về hình thể và tri thức, cô gái 19 tuổi còn có tài lẻ khác là nhảy, bởi đó là niềm đam mê từ nhỏ. Những năm học cấp 3, Vy đã tham gia đội nhảy của lớp, trường, biểu diễn ở các sự kiện, chương trình hay buổi lễ. Lên đại học cô cũng tiếp tục tham gia và ngày càng chuyên nghiệp hơn và tỏa sáng hơn.

Nói về sở thích, Vy cho biết sở dĩ chọn ngành du lịch là cô đam mê khám phá, thích đi đây đi đó. Đồng thời, muốn đi khắp nơi trên đất nước Việt Nam để cảm nhận vẻ đẹp của đất nước. Qua đó dùng tri thức của mình để giới thiệu cho bạn bè, khách quốc tế để họ cảm nhận và thêm yêu mến Việt Nam, đặc biệt là vùng sông nước miền Tây nơi cô đang sinh sống. 

Sau khi đăng quang, Hoa khôi Tường Vy cho biết cô tập trung vào việc học; đồng thời dự định bổ sung thêm kiến thức của mình và rèn luyện thêm catwalk để tham gia cuộc thi nhan sắc lớn hơn, đặc biệt là Hoa hậu Việt Nam 2020 do báo Tiền Phong tổ chức.

Theo tân Hoa khôi, cô đã theo dõi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam nhiều năm và cảm thấy cuộc thi giúp các thí sinh thể hiện bản lĩnh của mình. Hơn nữa, có điều kiện giao lưu, học hỏi nhiều kiến thức. "Riêng cá nhân em muốn thử sức tại cuộc thi nhan sắc quốc gia như hoa hậu Việt Nam để học hỏi thêm kiến thức và trao dồi kỹ năng. Đồng thời, giao lưu với các bạn cùng trang lứa ở các vùng miền khác để có thêm kinh nghiệm", Tường Vy chia sẻ.

Tân Hoa khôi ĐH Nam Cần Thơ muốn thử sức ở Hoa hậu Việt Nam ảnh 5


Anh Nguyễn Nhật Trường, Bí thư Đoàn trường đại học Nam Cần Thơ nhận xét, trước khi đến với danh hiệu hoa khôi, Tường Vy là cán bộ đoàn tiêu biểu, nhân tố nằm trong câu lạc bộ MC của nhà trường tham gia trình diễn nhiều chương trình văn nghệ, sự kiện trong trường cũng như các sự kiện bên ngoài. Ngoài ra, Vy cũng là thành viên tích cực, có tinh thần xông xáo, nhiệt tình trong các hoạt động Đoàn - Hội của trường.

Tân Hoa khôi ĐH Nam Cần Thơ muốn thử sức ở Hoa hậu Việt Nam ảnh 6


Bí thư Đoàn trường đại học Nam Cần Thơ còn cho rằng, các em sinh viên ngoài việc được học kiến thức chuyên môn, còn được nhà trường quan tâm phát triển kỹ năng mềm giúp các bạn phát triển một cách toàn diện. Riêng đối với các cuộc thi dành cho sinh viên về nhan sắc thì nhà trường ủng hộ. Điển hình như trong thời gian qua trường cũng đã thành lập câu lạc bộ nữ sinh viên duyên dáng để giúp các bạn trao dồi, rèn luyện kỹ năng, tài năng, tri thức. "Không chỉ riêng Vy mà tất cả sinh viên có đam mê, năng khiếu đều được tạo điều kiện tối đa để tham gia các cuộc thi nhan sắc hay trí tuệ giúp cho các bạn có cơ hội trải nghiệm", anh Trường chia sẻ.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.