Ukraine truy tố cựu Tư lệnh Hải quân tội phản quốc

Cựu Tư lệnh Hải quân Ukraine Denis Berezovsky tuyên bố đứng về Crimea
Cựu Tư lệnh Hải quân Ukraine Denis Berezovsky tuyên bố đứng về Crimea
TPO - Chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau khi được bổ nhiệm làm Tư lệnh Hải quân Ukraine, Đô đốc Denis Berezovsky đã tuyên bố từ bỏ lực lượng Hải quân Ukraine để trở thành Tư lệnh Hải quân nước Cộng hòa tự trị Crimea.

Tại cuộc họp báo ở Sevastopol ngày 2/3 (giờ Kiev), Tư lệnh Hải quân Ukraine Denis Berezovsky đã tuyên thệ trung thành với nhân dân Crimea. “Tôi, Denis Berezovsky xin thề trung thành với nhân dân Crimea và cam kết bảo vệ nhân dân Crimea như điều lệnh đòi hỏi”.

Trước đó 1 ngày, Chuẩn Đô đốc Denis Berezovsky được Tổng thống tạm quyền Ukraine Oleksandr Turchynov ra sắc lệnh bổ nhiệm làm Tư lệnh Hải quân.

Các nguồn tin từ Nga và Ukraine cho biết, ngay sau khi tới Crimea, Denis Berezovsky đã hạ lệnh cho tất cả binh sĩ thuộc quyền hạ vũ khí, gia nhập vào lực lượng quân đội và Hải quân Nga. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Ukraine bác bỏ thông tin này.

Ngay lập tức, tân Thủ tướng Crimea Sergei Aksenov đã ra sắc lệnh thành lập Hải quân Cộng hòa tự trị Crimea và bổ nhiệm cựu Tư lệnh Hải quân Ukraine Denis Berezovsky làm Tư lệnh.

“Nước cộng hòa sẽ có hải quân của mình và sẽ do Chuẩn đô đốc Berezovsky chỉ huy. Toàn bộ binh sĩ sẽ tuyên thệ trung thành với nhân dân Crimea, được giữ nguyên lương bổng, các ưu đãi y tế và xã hội, quân hàm và chức vụ”, Lenta dẫn lời ông Aksenov cho biết.

Tân Thủ tướng Crimea Sergei Aksenov cũng cho biết, những ngày qua, binh sĩ Ukraine đóng tại Crimea đã ồ ạt chạy sang phía chính quyền tự trị sau khi chính quyền lầm thời Crimea giành quyền kiểm soát toàn bộ các cơ quan sức mạnh ở địa phương.

Bộ Quốc phòng Ukraine trong một tuyên bố ngày 2/3/2013 cho biết, Denis Berezovsky đã bị chính quyền Kiev loại khỏi chức vụ Tư lệnh Hải quân Ukraine, và bị khởi tố hành vi phản bội tổ quốc vì "đã tự giao nộp căn cứ trên bán đảo Crimea và thề trung thành với lãnh đạo thân Nga".

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG