Ukraine tiết lộ vũ khí hạ gục tàu chiến Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tình báo Quốc phòng Ukraine đã công bố chi tiết vụ phá huỷ tàu hộ tống mang tên lửa dẫn đường Ivanovets của Nga, đồng thời cho biết vũ khí hạ gục con tàu là xuồng tấn công không người lái (USV) Magura V5.

Trung tướng Kyrylo Budanov, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, cho biết: "Đêm 31/1, rạng sáng 1/2, các binh sĩ thuộc đơn vị đặc biệt số 13 đã tấn công tàu hộ tống mang tên lửa Ivanovets của Hạm đội Biển Đen Nga gần vịnh Donuzlav. Sáu cuộc tấn công trực tiếp của xuồng không người lái hải quân Magura V5 đã được thực hiện".

Theo đoạn video được công bố, chiếc USV đầu tiên tiếp cận Ivanovets ở mạn phải khi con tàu đang di chuyển. Sau đó, USV rẽ ngoặt sang trái và tiến về phía đuôi tàu, một tia sáng đã lóe lên khi USV phát nổ.

Vào khoảng giây thứ 21, chiếc USV thứ hai xuất hiện, tăng tốc về phía con tàu và di chuyển theo hình dích dắc để tránh hỏa lực từ tàu chiến. Chiếc USV đó va chạm vào tàu ở giây thứ 38.

Giây thứ 48, một USV khác tấn công Ivanovets ở giữa mạn trái của tàu. USV này đâm trúng lỗ thủng mà một chiếc USV trước đó đã tạo ra.

Hiện, giới chức Nga vẫn chưa lên tiếng về vụ tấn công của Ukraine.

Được biết, đây không phải lần đầu USV Magura V5 thực hiện các cuộc tấn công vào tàu chiến của Hạm đội Biển Đen của Nga ở Crimea. Trước đó, có thông tin cho biết USV loại này liên quan đến vụ tấn công hai tàu đổ bộ của Nga đang neo đậu tại căn cứ Chornomorske, phía tây Crimea vào ngày 10/11/2023.

Magura V5 là xuồng không người lái do doanh nghiệp nhà nước Ukraine Spets Techno Export thiết kế và phát triển. Ngoài các cuộc tấn công cảm tử, nó còn có thể thực hiện các nhiệm vụ do thám và giám sát.

USV có chiều dài 5,5m, chiều rộng 1,5m. Được trang bị động cơ 300 mã lực, xuồng không người lái có thể di chuyển với tốc độ hành trình là 40 km/h, tốc độ tối đa đạt 78 km/h, tầm hoạt động lên đến 800 km.

Magura V5 có khả năng mang hơn 300 kg thuốc nổ đủ để tạo ra các vụ nổ cực mạnh.

Theo The Drive
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.