Ukraine nói sẽ bao vây chiến thuật thành phố Bakhmut

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 21/5, Ukraine khẳng định lực lượng của họ vẫn bám trụ ở rìa Bakhmut nhằm bao vây thành phố này, sau khi Mátxcơva chúc mừng lực lượng của họ và Wagner kiểm soát hoàn toàn địa bàn.
Ukraine nói sẽ bao vây chiến thuật thành phố Bakhmut ảnh 1

Một khu nhà ở Bakhmut ngày 3/3. (Ảnh: Reuters)

Ngày 20/5, Nga khẳng định đã hoàn tất việc giành quyền kiểm soát Bakhmut. Nếu được xác nhận, đây sẽ là dấu kết cho trận chiến dài nhất và đẫm máu nhất của cuộc xung đột 15 tháng. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chúc mừng lực lượng chính quy và hãng quân sự tư nhân Wagner.

Tuy nhiên, ngày 21/5, một vị tướng hàng đầu Ukraine nói rằng lực lượng của nước này vẫn kiểm soát "một phần không đáng kể” của Bakhmut, nhưng việc này sẽ giúp họ vào lại thành phố khi tình hình thay đổi.

Tướng Oleksandr Syrskyi viết trên Telegram rằng binh lính Ukraine đang tiến gần lực lượng Nga ở vùng ngoại ô và tiến gần hơn “vòng vây chiến thuật” quanh thành phố.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar đưa ra thông tin tương tự.

“Lực lượng của chúng tôi đã giành được thành phố trong tình thế nửa bao vây, giúp chúng tôi có cơ hội tiêu diệt đối phương… Đối phương phải tự bảo vệ trong phần thành phố mà họ kiểm soát”, bà Maliar viết trên Telegram.

Bà khẳng định, lực lượng Ukraine vẫn đang bảo vệ các cơ sở hạ tầng ở Bakhmut, đồng thời chiếm được một số cao điểm.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, trong 24h qua, Nga vẫn chưa dừng tấn công vào Bakhmut và làng Ivanivske ở phía Tây.

Cuối ngày 21/5, lãnh đạo Wagner Yevgeny Prigozhin nói trong phát biểu bằng audio rằng lực lượng của ông đã hoàn tất công việc và sẽ rời khỏi vùng chiến trong mấy ngày tới.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG