Ukraine, Mỹ bất đồng về chiến lược phản công

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tờ Wall Street Journal (WSJ) dẫn lời các quan chức ở Washington cho biết trong năm 2024, Mỹ khó có thể tiếp tục viện trợ cho Ukraine “ở mức gần tương đương” viện trợ quân sự năm nay. Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden và chính quyền của ông nhấn mạnh rằng họ sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev đến cùng.

Các quan chức Mỹ và Ukraine đã có một cuộc tranh luận căng thẳng ở hậu trường trong nhiều tuần về chiến lược và chiến thuật nhằm tăng tốc cuộc phản công của Kiev, theo WSJ.

Kiev đã thực hiện một số điều chỉnh trong những tuần gần đây, nhưng hai bên vẫn còn mâu thuẫn về cách lật ngược tình thế với Nga trong khoảng thời gian giới hạn mà họ có trước khi mùa đông đến, tờ báo viết.

“Các ông không hiểu bản chất của vấn đề”, tướng Valery Zaluzhny, chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine nói, theo lời kể của một quan chức Mỹ.

Mỹ đã cung cấp số vũ khí trị giá hơn 43 tỷ đô la cho Ukraine kể từ khi chiến dịch quân sự của Nga bắt đầu vào năm ngoái. Các tài liệu Lầu Năm Góc bị rò rỉ cho thấy các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã huấn luyện và trang bị cho 9 lữ đoàn Ukraine để tham gia cuộc phản công chống lại lực lượng Nga.

Tờ WSJ cho biết với việc quân đội Ukraine chưa thể xuyên thủng các tuyến phòng thủ của Nga sau gần ba tháng giao tranh, các nhà hoạch định quân sự Mỹ đang khuyên các đối tác Ukraine nên tuân thủ chương trình huấn luyện của NATO và sử dụng những gì họ được viện trợ một cách hiệu quả hơn.

Tờ báo giải thích: “Lời khuyên của Mỹ dựa trên tính toán rằng số lượng lớn thiết bị mà Mỹ chuyển sang Ukraine là đủ cho cuộc tấn công này và khó có thể lặp lại ở mức độ tương tự vào năm 2024”.

“Chúng tôi tạo ra ngọn núi thép này để phản công. Chúng tôi không thể làm điều đó một lần nữa. Khả năng đó không tồn tại”, một cựu quan chức Mỹ cho biết theo WSJ.

Tuy nhiên, theo các quan chức Mỹ, vẫn chưa quá muộn để Ukraine đạt được thành quả. Các chỉ huy Ukraine cũng nói rằng thời gian cho cuộc phản công của họ vẫn chưa hết, và Tướng Zaluzhny nói với các quan chức Mỹ rằng lực lượng của ông đang trên đà đột phá.

Việc Washington tiếp tục tài trợ cho quân đội Ukraine là một vấn đề gây tranh cãi ở Mỹ. Trong khi hầu hết tất cả các thành viên đảng Dân chủ tại Quốc hội đều ủng hộ chính sách trang bị vũ khí cho Kiev “đến chừng nào còn cần thiết”, thì một nhóm gồm hơn hai chục thành viên đảng Cộng hòa lại phản đối kịch liệt. Hơn nữa, ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng hòa Donald Trump đã hứa sẽ thúc giục Kiev phải ký một thỏa thuận hòa bình nếu ông được bầu làm tổng thống vào tháng 11/2024.

Chính quyền Tổng thống Biden đã chi toàn bộ gói dành cho Ukraine và hiện đang thúc đẩy Quốc hội thông qua dự luật chi tiêu khẩn cấp trị giá 40 tỷ đô la, một nửa trong số đó sẽ được phân bổ cho Ukraine. Tuy nhiên trong bối cảnh nhiều thành viên đảng Cộng hoà phản đối việc tiếp tục viện trợ, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã gợi ý rằng ông sẽ không ủng hộ vô điều kiện dự luật này.

“Bạn không thể chỉ ném tiền đi như vậy”, ông nói vào đầu mùa hè này. “Còn số tiền chúng ta đã tiêu thì sao? Tiền để làm gì và chiến thắng là gì?”

Các quan chức hàng đầu của ông Biden đã lên tiếng trấn an. Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan nói với các phóng viên hôm 22/8: “Chúng tôi tin rằng sự hỗ trợ sẽ được duy trì”. Ông Sullivan nói thêm rằng bất chấp "những tiếng nói bất đồng" ở cánh hữu, các thành viên Cộng hòa ở "các vị trí lãnh đạo chủ chốt" sẽ đảm bảo rằng vũ khí sẽ tiếp tục được chuyển đến Kiev.

Theo bài báo của Axios hôm 23/8, “các quan chức cấp cao của Mỹ” đã liên hệ với các nhà lãnh đạo châu Âu để trấn an họ rằng nguồn cung viện trợ quân sự sẽ không cạn kiệt.

Theo WSJ, RT
MỚI - NÓNG