Ukraine chuẩn bị chuyển hết dữ liệu nhạy cảm sang nước khác

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chính phủ Ukraine đang chuẩn bị cho khả năng chuyển các máy chủ và dữ liệu nhạy cảm ra nước ngoài nếu quân Nga tiến vào sâu hơn, một quan chức cấp cao về an ninh mạng của Ukraine nói với Reuters.
Ukraine chuẩn bị chuyển hết dữ liệu nhạy cảm sang nước khác ảnh 1

Ukraine đang chuẩn bị cho khả năng chuyển dữ liệu nhạy cảm ra nước ngoài. (Ảnh minh hoạ)

Ông Victor Zhora, Phó Cục trưởng Cục bảo vệ thông tin liên lạc nhà nước Ukraine, nhấn mạnh rằng cơ quan này đang lên kế hoạch cho tình huống khẩn cấp, nhưng điều đó đang được tính đến cho thấy Ukraine muốn sẵn sàng đối phó với nguy cơ tài liệu nhạy cảm của chính phủ rơi vào tay Nga.

“Chúng tôi đang chuẩn bị. Kế hoạch A là bảo vệ cơ sở hạ tầng IT ở trong nước. Chuyển sang nước khác sẽ là Kế hoạch B hoặc C”, ông Zhora cho biết.

Điều đó chỉ có thể thực hiện nếu được quốc hội Ukraine cho phép, ông Zhora nói.

Các quan chức chính phủ Ukraine đã bắt đầu chuyển máy móc và hệ thống máy tính dự phòng đến những khu vực an toàn hơn của đất nước.

Tháng trước, ông Zhora nói với Politico rằng Ukraine đã có kế hoạch chuyển dữ liệu nhạy cảm khỏi Kiev nếu thủ đô bị đe doạ, nhưng việc chuẩn bị để đưa ra nước ngoài là bước làm xa hơn.

Ukraine đã nhận được đề xuất chuyển dữ liệu sang nhiều quốc gia, nhưng ông Zhora từ chối cho biết cụ thể nước nào. Vì sự gần gũi về địa lý, “một vị trí ở châu Âu sẽ được ưu tiên”, ông nói.

Di chuyển thông tin của chính phủ trở thành một vấn đề được quốc tế quan tâm sau khi Taliban tiến vào thủ đô của Afghanistan vào tháng 8 năm ngoái, trong khi Mỹ và các lực lượng nước ngoài khác rút đi.

Việc Taliban chiếm được Kabul đồng nghĩa với việc có thể tiếp cận những dữ liệu nhạy cảm, như bảng lương của các công chức hoặc binh lính, từ đó gây lo ngại về khả năng những người phục vụ cho chính quyền cũ có thể bị trả đũa.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.