Mỹ bác đề nghị của Ba Lan về việc chuyển chiến đấu cơ cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mỹ vừa bác đề nghị bất ngờ của Ba Lan về việc chuyển các máy bay chiến đấu MiG-29 do Nga sản xuất đến căn cứ của Mỹ ở Đức để hỗ trợ Ukraine đối phó với quân Nga.
Mỹ bác đề nghị của Ba Lan về việc chuyển chiến đấu cơ cho Ukraine ảnh 1

Một chiếc MiG-29 của Ba Lan. (Ảnh: Reuters)

Mỹ lâu nay vẫn tài trợ vũ khí cho Ukraine, nhưng việc đưa máy bay chiến đấu từ khu vực của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sang vùng chiến sự “gây ra những quan ngại nghiêm trọng đối với toàn bộ liên minh NATO”, Lầu Năm Góc ra tuyên bố.

NATO khẳng định không muốn tham gia trực tiếp vào xung đột với Nga, một quốc gia sở hữu rất nhiều vũ khí hạt nhân. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng gạt khả năng đưa binh lính đến Ukraine tham chiến.

“Đơn giản là chúng tôi không có một lý do chính đáng cho việc đó”, Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby nói về đề xuất của Ba Lan.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tham vấn Ba Lan và các đồng minh khác trong NATO về vấn đề này và những thách thức hậu cần khó khăn, nhưng chúng tôi không tin rằng đề xuất của Ba Lan có thể thực hiện được”, ông Kirby cho biết.

Ngày 8/3, Bộ Ngoại giao Ba Lan khẳng định nước này sẵn sàng đưa tất cả máy bay MiG-29 của mình đến căn cứ không quân Ramstein ở Đức và giao chúng cho Mỹ, đồng thời thúc giục các thành viên NATO khác sở hữu phương tiện này làm tương tự.

Một quan chức ngoại giao Mỹ nói rằng đề xuất của Ba Lan khiến Mỹ bất ngờ.

“Theo hiểu biết của tôi, điều đó chưa được tham vấn trước với Mỹ. Vì thế, tôi nghĩ, đó là bước đi bất ngờ của họ”, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nói trong phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ.

Tình thế này đặt ra nhiều câu hỏi về khả năng thực hiện lời khẩn cầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy về việc các nước châu Âu cung cấp máy bay chiến đấu do Nga sản xuất cho Kiev. Ông Zelenskiy đã nhấn mạnh vấn đề này trong cuộc họp qua truyền hình với các nghị sĩ Mỹ vào cuối tuần qua.

Trong khi đó, các nghị sĩ Mỹ rất muốn tăng tốc viện trợ quân sự cho Ukraine và đang thúc ép chính quyền Biden hỗ trợ việc chuyển giao máy bay.

Tuy nhiên, thông báo của Ba Lan cũng cho thấy những vấn đề nhạy cảm của riêng họ.

Ba Lan đang hỗ trợ vũ khí phòng thủ cho Ukraine, nhưng khẳng định không gửi máy bay chiến đấu vì họ không phải một bên liên quan trực tiếp đến cuộc xung đột giữa hai nước ngoài NATO.

Bộ Quốc phòng Nga tuần này cảnh báo rằng những nước cho Ukraine mượn đường băng để tấn công Nga có thể bị coi là tham gia vào cuộc xung đột.

Trong một diễn biến khác, quân đội Mỹ thông báo sẽ bố trí lại 2 khẩu đội tên lửa Patriot đến Ba Lan để chủ động “đối phó với bất kỳ mối đe doạ nhằm vào Mỹ, các lực lượng đồng minh và lãnh thổ của NATO”.

Theo CNN
MỚI - NÓNG