Ukraine cho biết Nga vừa mất 800 binh sĩ trong một ngày

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quân đội Ukraine hôm 5/1 tuyên bố khoảng 800 binh sĩ Nga đã thiệt mạng ngày trước đó, chủ yếu trong các cuộc giao tranh ở khu vực phía đông Donetsk.

Báo cáo chung về tình hình xung đột, quân đội Ukraine cho biết các lực lượng Nga đang tập trung tiến công theo hướng Bakhmut, trong khi các cuộc tấn công của họ ở khu vực Avdiivka và Kupiansk đã không thành công.

Hơn 800 binh sĩ Nga, một máy bay, một trực thăng và ba xe tăng đã bị phá hủy trong ngày qua, quân đội Ukraine tuyên bố.

Phía Ukraine cũng báo cáo một số thương vong dân sự do hậu quả của các cuộc tấn công bằng máy bay, tên lửa, rocket của Nga nhằm vào thành phố Bakhmut và hai thành phố khác ở vùng Donetsk - Kostiantynivka và Kurakhove.

Trước đó, Nga từng nhiều lần phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Trong bài phát biểu qua video vào buổi tối, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết quân đội Ukraine xung quanh Bakhmut đang gây ra nhiều tổn thất cho đối phương, bất chấp việc Nga đang tăng cường lực lượng trong khu vực.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar, trích dẫn cơ quan tình báo chính của bộ, cho biết trên ứng dụng Telegram rằng những tổn thất đáng kể đối với Nga có nghĩa là họ có thể sẽ phải thông báo một đợt huy động lực lượng khác trong quý đầu tiên của năm nay.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.