Ukraine dự đoán Nga sẽ gọi quân dự bị lần nữa để lật ngược tình thế

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky nói rằng Nga đang lên kế hoạch cho một đợt huy động quân dự bị nữa để chuẩn bị cho chiến dịch tấn công lớn nữa, với hy vọng có thể lật ngược tình thế.
Ukraine dự đoán Nga sẽ gọi quân dự bị lần nữa để lật ngược tình thế ảnh 1

Binh lính Ukraine ở tiền tuyến

Trong mấy tuần qua, Kiev nhiều lần cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có kế hoạch triển khai một đợt tuyển quân mới và đóng cửa biên giới để ngăn nam giới trốn ra nước ngoài.

“Chúng tôi không nghi ngờ rằng lãnh đạo Nga sẽ huy động tất cả mọi người họ có thể tập hợp được để có thể lật ngược tình thế và ít nhất là trì hoãn thất bại”, ông Zelensky nói trong bài phát biểu hằng đêm qua video.

“Chúng tôi phải phá vỡ kịch bản này của Nga… Bất kỳ cuộc tấn công mới nào của họ cũng sẽ thất bại”, ông Zelensky nói.

Tháng trước, Tổng thống Putin nói rằng không cần huy động quân dự bị nữa. Tuy nhiên, một dấu hiệu cho thấy Điện Kremlin đang tính đến phương án này là việc một nhóm đại diện cho goá phụ của các binh lính Nga vừa kêu gọi ông Putin triệu tập hàng triệu nam giới. Điện Kremlin chưa đưa ra phát biểu nào về lời kêu gọi này.

Ông Andriy Cherniak, một quan chức thuộc cơ quan tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine, nói với báo chí trong nước rằng Kiev cho rằng Nga sẽ tiếp tục tấn công, dù đã hứng tổn thất nặng nề về người.

“Theo tính toán của tình báo quân đội Ukraine, trong 4 - 5 tháng tới, quân đội Nga có thể mất tới 70.000 người. Và lãnh đạo Nga đã sẵn sàng cho tổn thất như vậy”, ông Cherniak nói.

Để gửi tín hiệu đến phương Tây rằng Nga sẽ không chùn bước ở Ukraine, Mátxcơva vừa điều một tàu khu trục mang tên lửa hành trình siêu thanh thế hệ mới đến Đại Tây Dương. Tên lửa này có thể bay nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar cho rằng sắp tới Nga sẽ tiếp tục thành lập các đơn vị tấn công mới, tập trung chiếm được Bakhmut và những thành phố khác ở miền Bắc Donetsk.

Dẫn thông tin từ Tổng cục tình báo, ông Malyar viết trên Telegram rằng thiệt hại đáng kể của Nga sẽ khiến Mátxcơva triển khai một đợt huy động quân dự bị nữa trong quý 1 năm nay.

Theo Reuters, Bloomberg
MỚI - NÓNG