Nhóm goá phụ Nga kêu gọi Tổng thống Putin tổng động viên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một nhóm ái quốc ủng hộ goá phụ của các binh lính Nga vừa kêu gọi Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh huy động thêm hàng triệu nam giới và đóng cửa biên giới để có thể giành chiến thắng ở Ukraine.
Nhóm goá phụ Nga kêu gọi Tổng thống Putin tổng động viên ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin

“Chúng tôi đề nghị Tổng thống Vladimir Vladimirovich Putin cho phép quân đội Nga thực hiện chiến dịch huy động quân quy mô lớn”, nhóm goá phụ của các binh lính Nga viết trong lời kêu gọi đăng trên Telegram.

“Chúng tôi đề nghị Tổng thống, Tổng tư lệnh tối cao của chúng ta, cấm đàn ông trong độ tuổi nghĩa vụ rời khỏi Nga. Và chúng tôi hoàn toàn có quyền làm điều này: Chồng của chúng tôi đã chết để bảo vệ những người đàn ông đó, nhưng ai sẽ bảo vệ chúng tôi nếu họ chạy trốn?”, lời kêu gọi viết.

Cuộc xung đột ở Ukraine đã kéo dài hơn 10 tháng, đến nay vẫn chưa thấy triển vọng có thể sắp kết thúc.

Sau khi Tổng thống Putin quyết định “động viên một phần” vào ngày 21/9, khoảng 300.000 nam giới đã nhập ngũ, nhưng cũng có nhiều người chạy ra nước ngoài để tránh phải tòng quân.

Điện Kremlin chưa đưa ra ý kiến nào về lời kêu gọi của nhóm goá phụ. Tháng trước, Tổng thống Putin nói rằng hiện không cần động viên thêm nữa.

Một đại diện của nhóm goá phụ nói với Reuters rằng tất cả đàn ông Nga cần được huy động để bảo vệ tổ quốc.

“Cuộc chiến sắp tới sẽ đòi hỏi những nguồn lực hoàn toàn khác: Con người, tâm lý, kinh tế. Bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ”, bà nói.

Trong thông điệp năm mới, ông Putin nói rằng bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng của tất cả người Nga và hứa sẽ giành được chiến thắng ở Ukraine.

Từ 2 tháng trước, nhóm goá phụ bắt đầu triển khai các hoạt động hỗ trợ vợ của những binh lính thiệt mạng ở Ukraine và đã có liên hệ với Điện Kremlin, đại diện của nhóm cho biết.

“Chúng tôi duy trì trao đổi với chính quyền, và nếu cần, chúng tôi sẽ chuyển các kiến nghị để có thể nhận được hỗ trợ”, đại diện của nhóm cho biết.

Nhắc đến nhà lãnh đạo Liên Xô Josef Stanlin, nhóm goá phụ cho rằng giờ đã đến lúc phải thực hiện những biện pháp cứng rắn để bảo vệ đất nước trước những thế lực tà ác đang tập hợp xung quanh biên giới Nga.

Năm 1942, nhà lãnh đạo Stalin ra sắc lệnh số 227, còn được gọi là sắc lệnh “Không lùi bước”, nhắm thiết lập kỷ luật trong lực lượng Hồng vệ binh, khiến hàng ngàn binh lính Liên Xô bị bắn vì hèn nhát.

Nhóm goá phụ cho rằng nhà lãnh đạo Stalin “không nghĩ về xếp hạng hay bất mãn: Ông ấy chỉ nghĩ đến chiến thắng. Giờ không phải lúc có thể hèn nhát”, nhóm tuyên bố.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG