U23 Việt Nam và bài toán thay thế Hữu Dũng

Hữu Dũng (2) sẽ phải nghỉ 2 trận cuối vòng bảng.
Hữu Dũng (2) sẽ phải nghỉ 2 trận cuối vòng bảng.
Trưa hôm qua (5/6), Nguyễn Hữu Dũng đã xuất viện và trở về nơi đóng quân của U23 Việt Nam. Chấn thương ở trận gặp Lào khiến tiền vệ 20 tuổi người Thanh Hóa phải nghỉ 2 trận cuối vòng bảng và đây chính là bài toán khó với ông Toshiya Miura.

Trắng đêm ở bệnh viện

Khi Hữu Dũng được xuất viện và trở về nơi đóng quân cùng đồng đội, khuôn mặt tiền vệ này lộ rõ sự hốc hác. Hữu Dũng cho biết, sau khi vào bệnh viện Tan Tokseng, cổ chân phải của anh đau nhức, các bác sĩ đã phải tiêm thuốc giảm đau nhưng đến khuya thì cơn đau lại ập đến khiến anh không tài nào chợp mắt được. Dũng đã ngồi nghĩ lại về cú vào bóng mạnh của cầu thủ Lào buộc anh phải rời sân rất sớm. Hỏi Dũng có ân hận vì cú va chạm đó hay không thì anh chỉ nói gọn: “Được HLV Miura xếp đá chính thì tôi phải đá hết sức và không cho phép đối thủ đi qua. Tôi không có gì phải ân hận vì bóng đá là vậy, cứ phải hết mình”.

Lần đầu tiên trong sự nghiệp phải nhập viện vì chấn thương, Hữu Dũng gồng mình hết sức để vượt qua cơn đau nhức chỉ với mong muốn chấn thương không bị nặng để sớm trở lại sân cỏ. Và thật may cho anh bởi sau khi tái khám sáng qua, Dũng chỉ bị đau phần mềm chứ không phải bị rạn xương giống đồng đội Tấn Tài, người đã phải về nước ngay sau trận đầu tiên.

HLV Miura sẽ phải thay đổi vì Hữu Dũng

Cho đến trước khi được gọi lên tập trung vào đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2016, Hữu Dũng vẫn là cái tên xa lạ trong làng bóng đá nội. Thế nhưng, dưới bàn tay của HLV Miura, Dũng đã vụt sáng, trở thành cầu thủ rất quan trọng trong tính toán của nhà cầm quân người Nhật Bản.

Trong vai trò tiền vệ trụ, Dũng chơi bóng rất đơn giản nhưng gây ấn tượng mạnh nhờ khả năng tranh chấp quyết liệt và chuyền bóng sắc sảo. Cách chơi bóng của Dũng rất phù hợp với triết lý của HLV Miura, đó là các tiền vệ phải biết công thủ toàn diện. HLV Miura, luôn yêu cầu các tiền vệ phải dồi dào thể lực để ngăn chặn đối phương và có đôi chân “ngoan”, tung ra các đường chuyền sắc sảo trong thế trận phòng ngự - phản công. Và ở trận gặp Malaysia, Dũng đã có đường chuyền tinh tế giúp Văn Toàn thoát xuống ấn định chiến thắng 5-1 cho Việt Nam. Phải nói rằng, ở U23 Việt Nam hiện nay rất hiếm có cầu thủ nào công - thủ tốt như Hữu Dũng.

Sau khi Việt Nam giành 3 chiến thắng, HLV Miura đã đặt mục tiêu vào bán kết với vị trí nhất bảng B và điều đó cũng đồng nghĩa với việc chúng ta cần có được kết quả khả quan ở 2 trận đấu tới. Nhưng giờ lại mất Hữu Dũng nên chắc chắn điều đó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tính toán của “lái trưởng” Miura và rất có thể ông sẽ ưu tiên sử dụng hai tiền vệ đánh chặn và chuyển các pha tấn công ra biên nhiều hơn. Sau khi tiền vệ Huỳnh Tấn Tài buộc phải chia tay SEA Games 28 vì chấn thương thì giờ đây, chúng ta lại mất thêm Hữu Dũng ở hai trận kế tiếp. Hy vọng rằng, HLV Miura sẽ tìm ra phương án hiệu quả nhất khi bị đội bị sứt mẻ lực lượng.

Sau khi Hữu Dũng chấn thương, hiện nay ở U23 Việt Nam có 2 cầu thủ sở trường đá tiền vệ trụ là Duy Mạnh và Huy Hùng. Tuy nhiên, rất có thể HLV Miura sẽ đẩy trung vệ Ngọc Hải đá tiền vệ trụ ở 2 trận đấu tới đây.

Theo Theo Bongda+
MỚI - NÓNG