Tỷ phú Nga phục hưng và làm giàu đất nước

Tỉ phú Abramovich, người đóng góp nhiều cho bóng đá Nga
Tỉ phú Abramovich, người đóng góp nhiều cho bóng đá Nga
TP - Cuộc khủng hoảng kinh tế đã khiến giới tỷ phú Nga mất đi phân nửa tài sản của mình nhưng nhờ sự trợ giúp của chính quyền, họ đã mau chóng phục hưng trở lại.
Tỉ phú Abramovich, người đóng góp nhiều cho bóng đá Nga
Tỷ phú Abramovich, người đóng góp nhiều cho bóng đá Nga.

Theo thống kê của tạp chí Forbes, tính đến đầu năm nay, số các nhà tỷ phú Nga đã tăng gần gấp đôi (từ 32 lên 62). Và giờ đây, họ biểu lộ lòng ơn bằng cách tích cực tham gia vào những đề án trọng điểm, có tính chất chiến lược của đất nước.

Người ta còn nhớ hồi giữa tháng 10 năm 2010, Thống đốc bang California Schwarzenegger đã sang thăm Nga theo lời mời của Tổng thống Medvedev. Không phải vô cớ ông Medvedev đưa ra lời mời này.

Schwarzenegger không chỉ là chính khách tầm cỡ ở Mỹ mà còn là Thống đốc bang California, nơi có Thung lũng Silicon, Trung tâm công nghệ cao nổi tiếng khắp thế giới.

Tổng thống Medvedev đang tiến hành xây dựng một trung tâm tương tự của Nga tại Skolkovo ở ngoại ô Matxcơva nhằm đẩy mạnh công cuộc hiện đại hóa nước Nga. Vì vậy, ông muốn Thống đốc Schwarzenegger giúp Nga thu hút được các nhà tài trợ và các nhà khoa học Mỹ tham gia việc thực hiện đề án đầy tham vọng đó.

Trong buổi tiếp đón Thống đốc Schwarzenegger tại Skolkovo, người ta thấy có mặt nhà tỷ phú Mikhail Prokhorov, 45 tuổi, nhân vật giàu thứ 2 ở Nga với tài sản trị giá 13,4 tỷ USD và cũng là người đứng đầu Quỹ đầu tư tư nhân Oneksim chuyên về công nghệ nano và các đề án cách tân. Prokhorov còn là ông chủ đội bóng New Jersey thuộc Hiệp hội bóng rổ quốc gia Mỹ.

Có mặt bên cạnh Prokhorov là nhà tỷ phú Viktor Vekselberg, 53 tuổi, tài sản trị giá 6,4 tỷ USD, Phó Chủ tịch Công ty dầu mỏ TNK-BP và là người được Tổng thống Medvedev giao trách nhiệm trực tiếp điều phối Trung tâm Skolkovo.

Tỉ phú Vekselberg, người điều phối đề án Skolkovo
Tỷ phú Vekselberg, người điều phối đề án Skolkovo.

Sự hiện diện của 2 nhà tỷ phú này cùng một số tỷ phú khác cho thấy chính quyền Nga đã huy động được tài lực của nhiều nhà tỷ phú Nga vào việc tham gia đề án đồ sộ nói trên. Họ bắt đầu được mệnh danh là những nhà tỷ phú ái quốc của nước Nga.

Trong nhóm các nhà tỷ phú ái quốc Nga, ngoài Prokhorov và Verselberg, trước hết phải kể đến Roman Abramovich, 43 tuổi, ông chủ câu lạc bộ bóng đá Chelsea và là người giàu thứ 4 ở Nga với tài sản trị giá 11,2 tỷ USD. Abramovich không chỉ tham gia đề án Skolkovo mà lâu nay còn là người bỏ tiền xây dựng hàng loạt trường huấn luyện bóng đá và sân vận động trên khắp nước Nga.

Mới đây, sau khi Nga giành quyền đăng cai World Cup năm 2018, Abramovich đã tuyên bố sẵn sàng góp 1 tỷ USD vào tổng chi phí khoảng 10 tỷ USD (theo dự kiến của Thủ tướng Putin) để thực hiện Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần đầu tiên được tổ chức ở khu vực Đông Âu.

Cũng tích cực tham gia các đề án chiến lược của nước Nga còn có nhà tỷ phú Vladimir Lisin (54 tuổi, người nắm đa số cổ phiếu của Tổ hợp luyện kim lớn thứ tư nước Nga và cũng là người giàu nhất ở Nga với tài sản trị giá 15,8 tỷ USD), Oleg Deripaska (43 tuổi, người được mệnh danh là ông vua nhôm ở Nga với tài sản trị giá 10,7 tỷ USD). 

Giờ đây, nước Nga đã giàu mạnh hơn nhiều, chính quyền Nga có khả năng huy động các tỷ phú làm những việc ích nước lợi dân một cách chủ động, không chịu sự chi phối của họ.

Vũ Việt
Theo El Mundo

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.