Tỷ lệ nội địa hóa mới chỉ 33%

Tỷ lệ nội địa hóa mới chỉ 33%
TP - Ông Soichi Yoshimura, Phó Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) cho biết, hiện Nhật Bản là nước đầu tư nhiều thứ 2 vào Việt Nam, với 1.500 doanh nghiệp (DN), tại hơn 2.700 dự án, với tổng vốn đầu tư hơn 37,95 tỷ USD. 

Tuy có một nửa DN Nhật Bản đầu tư tại Việt Nam là vào các lĩnh vực sản xuất, nhưng tỷ lệ nội địa hóa của các DN này mới đạt 33% (thấp hơn nhiều mức 66% tại Trung Quốc, 55% tại Thái Lan, 43% tại Indonesia). 

“DN Nhật đang rất khó thu mua linh kiện, phụ tùng do các DN Việt Nam sản xuất”, ông Soichi Yoshimura nói. 

Ngoài ra, năm 2018, Việt Nam sẽ xóa bỏ 97% các dòng thuế nhập khẩu theo cam kết nội khối ASEAN, các DN Việt sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt về giá của các nhà sản xuất trong khu vực, rõ nhất là trong ngành công nghiệp ô tô.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.