Tuyên truyền 5.000 ngư dân đang đánh bắt xa bờ về bầu cử

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử. Ảnh: Trương Định
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử. Ảnh: Trương Định
TPO - Ngày 18/5, ông Nguyễn Phi Long – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, đến thời điểm hiện tại công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh cơ bản đã hoàn thành và theo đúng các kế hoạch đề ra.

Theo ông Long, từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, Ủy ban bầu cử của tỉnh đã lên kế hoạch sẽ tập trung đi kiểm tra tất cả các địa phương, rút kinh nghiệm những vấn đề còn hạn chế, những vấn đề cần bổ sung để có chỉ đạo trong toàn tỉnh.

Tuyên truyền 5.000 ngư dân đang đánh bắt xa bờ về bầu cử ảnh 1

Ông Nguyễn Phi Long - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định. Ảnh: Trương Định

Theo đó, sự thay đổi danh sách cử tri và số lượng cử tri trên địa bàn tỉnh Bình Định là không nhiều. Tỉnh đã chỉ đạo Ủy ban bầu cử các cấp tiếp tục rà soát các danh sách cử tri, cập nhập và bổ sung kịp thời để cấp thẻ cử tri một cách đầy đủ nhất cho cử tri của tỉnh.

Tỉnh cũng đã chỉ đạo các cơ quan, khu vực bầu cử triển khai tổ chức các quy trình bầu cử ở tại các khu vực bầu cử theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử. Các cấp, các ngành rà soát lại các công việc cuối cùng để đảm bảo ngày bầu diễn ra thành công.

Tuyên truyền 5.000 ngư dân đang đánh bắt xa bờ về bầu cử ảnh 2

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long (ở giữa), kiểm tra điểm bầu cử tại TX Hoài Nhơn. Ảnh: Trương Định

“Tỉnh Bình Định có đội tàu đánh bắt xa bờ lớn nhất của cả nước, xấp xỉ 5 nghìn người đang ra khơi đánh bắt thủy hải sản. Hiện, Ủy ban bầu cử tỉnh chỉ đạo các địa phương, đặc biệt là các lực lượng có liên quan vận động, tuyên truyền người dân đang đi đánh bắt xa bờ cố gắng về kịp ngày bầu cử để thực hiện đầy đủ quyền của mình trong tham gia bầu cử”, ông Long cho biết.

Đến thời điểm hiện tại tỉnh Bình Định chưa có một ca nào mắc COVID-19, tuy nhiên vẫn đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh đặc biệt là thực hiện nguyên tắc 5K. Tỉnh cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang ở nơi công cộng và vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh.

Tuyên truyền 5.000 ngư dân đang đánh bắt xa bờ về bầu cử ảnh 3

Kiểm tra một điểm cách ly tập trung. Ảnh: Trương Định

Để đảm bảo tốt công tác tổ chức bầu cử Quốc hội XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tỉnh Bình Định xây dựng các phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo 3 phương án: tỉnh không có dịch, có dịch và phương thức bầu cử cho những người bị cách ly tập trung, cách ly tại nhà. Các phương án Sở Y tế đã phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn rất chi tiết cho các ủy ban bầu cử và khu vực bầu cử để triển khai thực hiện tốt.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu tất cả các khu vực bầu cử trước ngày diễn ra bầu cử phải cho khử khuẩn. Mỗi đơn vị bầu cử sẽ trang bị khẩu trang, nước sát khuẩn, thành lập các khu cách ly, tăng cường nhân viên y tế để kịp thời ứng phó với các trường hợp diễn biến của dịch bệnh. Ngành y tế, công an và quân đội trong ngày 23/5 sẽ trực 24/24 để đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra thành công.

MỚI - NÓNG