Tuyển nữ Trung Quốc bị truyền thông 'tổng tấn công' sau thất bại kỷ lục

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trận thua Anh 1-6 là thất bại nặng nề nhất của tuyển nữ Trung Quốc ở những lần tham dự World Cup cũng như Asian Cup. Sau trận, họ đã hứng chịu sự chỉ trích nặng nề từ dư luận.
Tuyển nữ Trung Quốc bị truyền thông 'tổng tấn công' sau thất bại kỷ lục ảnh 1

Đội tuyển nữ Trung Quốc vừa nhận trận thua xấu mặt trước đội tuyển Anh. Trung Quốc là nhà đương kim vô địch châu Á, đối thủ lại là đương kim vô địch châu Âu. Vị thế hai bên có thể nói không chênh lệch bao nhiêu, nhưng những gì xảy ra trên sân cho thấy có một khoảng cách trời vực giữa Trung Quốc và Anh.

Các cô gái Trung Quốc liên tiếp nhận bàn thua để kết thúc trận đấu bằng kỷ lục 1-6. Đây là thất bại đậm nhất của họ ở những lần tham dự World Cup cũng như Asian Cup. Từ trước đến nay, trận thua xấu mặt nhất của Trung Quốc tại World Cup chỉ là khi họ gục ngã 1-4 trước Thụy Điển.

Nếu tính ở sân chơi Olympic thì nó là trận thua đậm thứ 3, sau các thất bại 0-8 trước Đức ở Athens 2004 và 2-8 trước Hà Lan ở Tokyo 2020.

Với một đội tuyển từng về nhì ở Cúp thế giới, về nhì tại Thế vận hội và là ĐKVĐ châu Á, thực sự tỷ số 1-6 là nỗi đau không thể gội rửa.

Tuyển nữ Trung Quốc bị truyền thông 'tổng tấn công' sau thất bại kỷ lục ảnh 2

Trung Quốc quá nhỏ bé so với các cô gái Anh

Chứng kiến trận thua xấu mặt của đội bóng đội tuyển nước nhà, truyền thông Trung Quốc tỏ ra ngán ngẩm. Bình luận viên Yang Tianying thẳng thắn nói: “Đội tuyển nữ Trung Quốc, hay đội tuyển nam, không thể chỉ nhấn mạnh tinh thần và ý chí chiến đấu, bởi vì đây là những điều cơ bản nhất. Đội bóng nào cũng phải có những tố chất ấy khi ra sân.

Chúng ta nên nhấn mạnh vào lối chơi, sự phát triển của cả nền bóng đá. Bao năm qua, chúng ta vẫn cứ chạy theo những gì chúng ta coi là đúng mà quên mất rằng bóng đá thế giới đã thay đổi chóng mặt thế nào”.

Tờ Sohu nhấn mạnh: “Trung Quốc lần đầu tiên đá vòng bảng World Cup mà chỉ ghi được 2 bàn, và tất cả đều là phạt đền. Thống kê ấy cho thấy sự sa sút của nền bóng đá chúng ta so với thế giới”.

Trong khi đó, tờ Titans viết: “Đội tuyển nữ Trung Quốc nên mở rộng tầm mắt nhìn ra thế giới thông qua chuyến đi đáng quên ở World Cup này. Bóng đá Trung Quốc cũng nên nhìn lại mình về cách vận hành mọi thứ, từ khâu đào tạo trẻ đến cơ sở vật chất, quản lý và thi đấu. Chúng ta phải xem mình đang ở đâu trong guồng quay hối hả của bóng đá thế giới".

MỚI - NÓNG