Tuyển Nhật Bản mất trụ cột thứ 2 khi đối đầu Việt Nam

Aoyama Toshihiro đã rời khỏi ĐT Nhật Bản.
Aoyama Toshihiro đã rời khỏi ĐT Nhật Bản.
TPO - Sau khi mất Yoshinori Muto vì án treo giò, ĐT Nhật Bản tiếp tục nhận tin không vui trước loạt trận tứ kết Asian Cup 2019. Theo đó, chấn thương của tiền vệ Aoyama Toshihiro là rất nghiêm trọng và anh đã phải lên máy bay trở về nước để tiến hành điều trị.

Tối 21/1, ĐT Nhật Bản đã có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Ả-rập Xê-út nhờ pha làm bàn của Takehiro Tomiyasu ở phút thứ 20 để giành vé vào tứ kết Asian Cup 2019 gặp ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, chiến thắng này đã trở nên không thực sự trọn vẹn khi Yoshinori Muto nhận thẻ vàng ở phút 39. Đây là thẻ vàng thứ 2 của tiền đạo này tại giải đấu.

Theo luật của Asian Cup 2019, thẻ vàng chỉ được xóa kể từ vòng bán kết. Chính vì thế, một cầu thủ nhận hai thẻ vàng (vòng bảng và trận vòng 1/8) như Muto đành chấp nhận ngồi ngoài khi ĐT Nhật Bản đụng ĐT Việt Nam tại vòng tứ kết vào ngày 24/1 tới đây. Không Yoshinori Muto là tổn thất lớn cho đại diện xứ sở mặt trời mọc khi anh vốn là trụ cột nơi hàng công.

Sau Yoshinori Muto, thêm một tin không vui nữa ập đến với ĐT Nhật Bản. Thông tin từ tờ Sponichi cho hay, Aoyama Toshihiro đã chia tay ĐT Nhật Bản để trở về nước chữa trị chấn thương. Tiền vệ mang áo số 17 được HLV Moriyasu sử dụng ở trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Uzbekistan và gặp vấn đề về đầu gối rất nghiêm trọng.

Aoyama Toshihiro năm nay 32 tuổi, là một trong những tuyển thủ Nhật Bản dày dạn kinh nghiệm dự Asian Cup 2019. Sự vắng mặt của anh chắc chắn mang tới thêm nhiều sự đau đầu cho HLV Moriyasu, bất chấp ông vốn rất giỏi xoay vòng cầu thủ. Qua 4 trận đấu tại giải, nhà cầm quân 50 tuổi này đã tổng cộng 22 trong số 23 cái tên mang đến UAE.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".