Tuyển Bỉ thất bại tại World Cup, HLV Martinez nói lời chia tay

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi bị loại khỏi World Cup bằng trận hòa đáng tiếc trước Croatia, HLV Roberto Martinez đã khẳng định ông sẽ không dẫn dắt đội tuyển Bỉ nữa.
Tuyển Bỉ thất bại tại World Cup, HLV Martinez nói lời chia tay ảnh 1

“Đó là trận đấu cuối cùng của tôi cho đội tuyển quốc gia”, Roberto Martinez nói với ánh mắt rớm lệ trong buổi họp báo sau trận. "Tôi luôn xác định làm việc lâu dài. Tôi tin tưởng vào sự ổn định. Kể từ năm 2018, tôi đã có nhiều cơ hội ra đi để nhận công việc ở cấp CLB. Nhưng tôi muốn trung thành với ĐT Bỉ.

Tôi là người thích xây dựng mọi thứ. Tôi đến với nhiệm vụ rõ ràng là vượt qua vòng loại World Cup và thể hiện tại VCK World Cup... Sau đó, chúng tôi kết thúc với huy chương đồng và tôi cảm thấy mình muốn thử sức lần nữa".

Thực ra, Martinez đã có dự định ra đi từ trước nên ông và LĐBĐ Bỉ cũng đi đến thống nhất không gia hạn hợp đồng giữa hai bên. "Tôi không từ chức. Tôi đã hết hạn hợp đồng”, Martinez nói thêm.

Tuyển Bỉ thất bại tại World Cup, HLV Martinez nói lời chia tay ảnh 2

HLV Martinez chia tay ĐT Bỉ trong thất vọng

Phía LĐBĐ Bỉ cũng xác nhận cuộc chia tay của hai bên. “Chúng tôi cảm ơn Roberto Martinez vì tất cả những gì ông ấy đã đạt được với thế hệ vàng này, với tư cách là huấn luyện viên cũng như giám đốc kỹ thuật”, GĐĐH của LĐBĐ Bỉ, ông Peter Bossaert nói. "Roberto đã để lại một di sản to lớn cho các thế hệ bóng đá Bỉ tiếp theo".

Trong 6 năm khá thành công với bóng đá Bỉ, dấu ấn lớn nhất của Martinez là ông giúp đội nhà về đích ở vị trí thứ ba tại World Cup 2018. Nhưng nhiều NHM vẫn đòi hỏi hơn thế.

Bởi họ tin rằng với một thế hệ vàng gồm Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku và Dries Mertens... Bỉ xứng đáng giành được một danh hiệu, thay vì trắng tay và tất cả những gì họ giành được chỉ là vị trí số 1 trên BXH FIFA.

Martinez là HLV thứ 3 rời đội bóng ngay sau khi kết thúc hành trình ở World Cup 2022. Trước ông là Carlos Queiroz ở ĐT Iran, Gerardo Martino ở ĐT Mexico.

MỚI - NÓNG