World Cup 2022: Thắng Canada 2-1, Morocco cho thấy họ chính là ngựa ô của World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mỗi kỳ World Cup luôn có một chú ngựa ô khiến tất cả thán phục. Tại Qatar, đó chính là Morocco, đội sở hữu sức mạnh có thể quật ngã các ông lớn.
World Cup 2022: Thắng Canada 2-1, Morocco cho thấy họ chính là ngựa ô của World Cup 2022 ảnh 1

World Cup 2022 đang diễn ra vô cùng hấp dẫn. Ngay cả một trận tưởng như sẽ nhàm chán như Canada - Morocco cũng trở nên kịch tính không ngờ.

Morocco đã cho thấy họ có thể trở thành ngựa ô của giải khi vượt lên dẫn đầu bảng đấu có cả á quân (Croatia) lẫn đội về ba World Cup 2018 (Bỉ). Họ là một tập thể không sợ hãi, giàu tài năng và được dẫn đường bởi Hakim Ziyech đang chơi với phong độ chói sáng. Lần đầu tiên vào vòng knock-out kể từ năm 1986, ai biết đội bóng Tây Phi còn có thể gây thêm bất ngờ gì.

Tuy nhiên cũng phải có lời khen ngợi dành cho Canada. Dù bị loại ngay sau lượt trận thứ hai nhưng đại diện Bắc Mỹ vẫn chơi quên mình, cống hiến tới những giây cuối cùng.

World Cup 2022: Thắng Canada 2-1, Morocco cho thấy họ chính là ngựa ô của World Cup 2022 ảnh 2World Cup 2022: Thắng Canada 2-1, Morocco cho thấy họ chính là ngựa ô của World Cup 2022 ảnh 3

Niềm vui Morocco và nỗi buồn Canada. (Ảnh: AS)

Canada đã bị dẫn trước từ rất sớm (phút thứ 4) sau pha xử lý lỗi của thủ môn Milan Borjan, tiếp đến là cú lốp bóng táo bạo ở khoảng cách 30m của Ziyech. Phút 23, họ lại thủng lưới thêm lần nữa. Lần này là đường chuyền dài xuất sắc của Achraf Hakimi và cú bứt phá dũng mãnh rồi dứt điểm chéo góc của Youssef En-Nesyri.

Đến đây, tất cả đều nghĩ về một trận đấu hủy diệt của Morocco, hoặc có thể là khoảng thời gian buồn tẻ khi đội bóng châu Phi đã làm chủ tình hình còn Canada hết động lực. Nhưng không, Alphonso Davies cùng đồng đội đã bùng lên mạnh mẽ và chơi với niềm kiêu hãnh. Sự dũng cảm của họ, cùng với khả năng thực sự đã khiến Morocco đột nhiên lo lắng. Tưởng như tất cả đã an bài, Những chú sư tử Atlas bỗng sợ hãi và buộc phải co về đá phòng ngự nhằm loại trừ rủi ro.

Canada đã may mắn ở tình huống ghi bàn phút 40 khi cú sút của Sam Adekugbe chạm chân Nayef Aguerd đổi hướng khiến thủ môn Bounou bó tay. Tuy nhiên họ lại quá đen đủi ở những pha bóng sau đó, từ cú cứa lòng của Alphonso Davies tới pha đánh đầu của Atiba Hutchinson đưa bóng chạm mép dưới xà ngang, đập xuống vạch kẻ ngang và ra ngoài.

World Cup 2022: Thắng Canada 2-1, Morocco cho thấy họ chính là ngựa ô của World Cup 2022 ảnh 4

Morocco có thể là ngựa ô của World Cup 2022. (Ảnh: AS)

“Chúng tôi chỉ cách 1 điểm đúng 5cm”, HLV John Herdman của Canada nói đầy tiếc nuối. Đội bóng của ông đã chơi với “tinh thần Canada” và theo đuổi tới cùng cột mốc lịch sử: lần đầu tiên có điểm trong một trận World Cup. Thật không may, họ không thể.

Với những gì đã thể hiện cùng kinh nghiệm thu lại, Canada có thể sẽ chơi tốt hơn tại World Cup 2026 được tổ chức trên sân nhà (cùng Mỹ và Mexico). Họ không có điểm kỳ này, tương tự kỳ 1986, nhưng chắc chắn không rơi vào kịch bản như đã xảy ra với chủ nhà Qatar.

Còn ở World Cup hiện tại, tất cả cũng có thể mong đợi bất ngờ tiếp theo mang tên Marocco. Cầm hòa Croatia, đánh bại Bỉ và tiếp tục chứng minh chất lượng hàng công cùng sự kiên cường trong phòng ngự ở trận đấu với Canada, có cảm tưởng họ có thể đánh bại mọi đối thủ, bắt đầu từ đội nhì bảng E.

MỚI - NÓNG