Tường đổ sập lúc dỡ nhà, một người tử vong

Người thân tổ chức mai táng cho anh A Đợi
Người thân tổ chức mai táng cho anh A Đợi
TPO - Trong lúc dỡ nhà, một bức tường bất ngờ đổ sập đè lên người anh A Đợi, dẫn đến bị thương nặng, sau đó tử vong.

Chiều 24/5, ông Dương Văn Tuyn- Chủ tịch UBND phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum (Kon Tum) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn chết người.

Trưa 23/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum tiếp nhận anh A Đợi (43 tuổi, phường Trường Chinh) trong tình trạng bị thương nặng, đa chấn thương vùng đầu, mặt bị dập nát. Dù được các bác sĩ tích cực cứu chữa nhưng đến 0h ngày 24/5 anh A Đợi tử vong.

Theo ông A Đăng (anh trai của anh A Đợi), ngày 23/5 anh A Đợi đi sửa nhà cho người thân trong phường Trường Chinh, trong quá trình dỡ nhà, bất ngờ bức tường đổ sập đè lên người anh A Đợi dẫn tới bị thương nặng.

Leo cao sửa bồn nước, một thanh niên té tử vong

Ngày 24/5, Công an huyện U Minh (Cà Mau) đã bàn giao thi thể nam thanh niên té tử vong khi trèo cao sửa bồn nước.

Nạn tử vong là N. T. V, 25 tuổi, ở ấp 12, xã Khánh Thuận (huyện U Minh), tạm trú ở máy T. N. A, ở khóm 3, thị trấn U Minh (huyện U Minh).

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12 giờ, ngày 23/5, N. T. V leo lên cửa thông gió khu nhà vệ sinh, để xả nước trong bồn ra, sửa bồn nước do bị nghẹt. 

Một lúc sau, ông Nguyễn Huỳnh Tiến Phát, cửa hàng trưởng nghe tiếng động lớn trong nhà vệ sinh,  chạy vào thấy Vũ nằm dưới nền gạch sàn nhà vệ sinh.

Những người đồng nghiệp cùng làm tại cơ sở này đã đưa nạn nhân N. T. V cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện U Minh.

Các bác sĩ chẩn đoán N. T. V chấn thương sọ não, chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu nhưng tử vong trên đường chuyển viện. 

Nguyên nhân tử ban đầu được xác định do N. T. V rơi từ bồn nước xuống sàn nhà vệ sinh, bị chấn thương nặng, dẫn đến tử vong. 

MỚI - NÓNG