Tuổi trẻ Lạng Sơn xứng danh lực lượng tuyến đầu

0:00 / 0:00
0:00
TP - Những ngày này, trên địa bàn xứ Lạng, ở đâu cũng tràn ngập sự náo nức, phấn khởi, tự hào trước sự kiện ngày hội lớn của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) địa phương: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tiên phong chuyển đổi số

Chị Đinh Thị Anh Thư, Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn cho biết: Năm 2022 là năm “Tổng tiến công chuyển đổi số ở xứ Lạng” trong đó lực lượng ĐVTN là đội ngũ tiên phong, cán bộ đoàn ở cơ sở là nòng cốt trong công cuộc chuyển đổi số ở địa phương. “Lâu nay, tuổi trẻ địa phương mong muốn tham gia vào công cuộc chuyển đổi số một cách sâu, rộng. 2022 là năm Đại hội Đoàn các cấp, Tỉnh Đoàn mong muốn thông qua nền tảng chuyển đổi số để xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn tại địa phương. Ngày 24/3 vừa qua đã diễn ra Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn với thanh niên trên địa bàn với chủ đề “Thanh niên tỉnh Lạng Sơn với chuyển đổi số, phát triển kinh tế số”.

Tuổi trẻ Lạng Sơn xứng danh lực lượng tuyến đầu ảnh 1

Tuổi trẻ Lạng Sơn chung tay giữ vững biên cương

Cùng với đó là một loạt các hoạt động “Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác thúc đẩy triển khai chuyển đổi số giữa Sở Thông tin- Truyền thông và Tỉnh đoàn Lạng Sơn”, “Tập huấn chuyển đổi số cho ĐVTN”, “Tổ chức các cuộc thi “chuyển đổi số cho tuổi trẻ Lạng Sơn”.v.v. đã tạo nên phong trào sôi nổi, rộng khắp. Lạng Sơn gấp rút tập huấn cho các “Tổ công nghệ số cộng đồng”, nòng cốt là 200 thanh niên tại 200 xã, thị trấn về phát triển kinh tế số, cài đặt ứng dụng “Công dân số”, tài khoản thanh toán điện tử. Sau đó, lực lượng này tiếp tục đào tạo, tập huấn cho 7.856 thành viên của 1.680 “Tổ công nghệ cộng đồng” ở tất cả các xã, phường, thôn, bản, khu phố.

“Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu của Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn lần thứ XIII đề ra. Hai năm liên tục 2019 - 2020, Tỉnh Đoàn Lạng Sơn được nhận cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu của Trung ương Đoàn cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Năm 2021, tuổi trẻ tỉnh nhà được Chủ tịch nước tặng Huân Chương Độc lập hạng Ba”.

Chị Đinh Thị Anh Thư, Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Cũng nhờ việc chuyển đổi số, công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng chính trị, giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống cho thanh thiếu nhi được triển khai sâu rộng, thường xuyên, bám sát nhiệm vụ chính trị, phương thức triển khai liên tục được đổi mới, đa dạng. Hệ thống Zalo, Fanpage của các cấp bộ Đoàn được vận hành bởi 600 thành viên CLB Lý luận trẻ các cấp là kênh thông tin hữu hiệu thu hút hàng nghìn lượt tương tác, nắm bắt và định hướng tư tưởng của thanh niên trên không gian mạng, chị Đinh Thị Anh Thư cho biết thêm.

Giữ vững biên cương

Với đặc thù là tỉnh biên giới, tuổi trẻ Lạng Sơn luôn phát huy vai trò xung kích trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, đóng góp hàng nghìn ngày công lao động và các nguồn lực khác để đổ bê tông các tuyến đường lên cột mốc. Hoạt động này đã kết nối nghĩa tình giữa nhân dân, chiến sỹ, giáo dục chủ quyền biên giới quốc gia. Trong 5 năm, Đoàn thanh niên các cấp đã trao tặng hàng nghìn suất quà và học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, cán bộ chiến sỹ và nhân dân các địa bàn giáp biên, góp phần xây dựng Lạng Sơn thành một khu vực phòng thủ vững chãi nơi địa đầu của Tổ quốc.

“Nhiệm kỳ 2017 - 2022 là khoảng thời thời vô cùng đặc biệt khi phải đối mặt với dịch bệnh COVID -19. Chính thời điểm gian nguy nhất, tuổi trẻ xứ Lạng đã thể hiện sự chủ động, linh hoạt, thực sự biết chọn việc và hướng hoạt động tình nguyện vào những điều mà xã hội đang cần. Với tinh thần tiên phong, tương trợ, thích ứng, cán bộ Đoàn và ĐVTN toàn tỉnh đã tham gia vào các hoạt động thiết thực như: Thành lập các đội hình hỗ trợ phòng chống dịch tại các địa bàn trọng điểm như chốt biên giới, cửa khẩu; Hướng dẫn người dân khai báo sức khỏe trực tuyến, nghiên cứu chế tạo các dụng cụ phòng chống dịch; Thành lập các đội hình “Thanh niên tình nguyện” hỗ trợ chiến dịch tiêm vắc xin; Đội hình “Thầy thuốc trẻ Lạng Sơn đồng hành cùng F0” tư vấn, hỗ trợ điều trị COVID-19 tại nhà; Tổ chức đội hình sinh viên tham gia công tác phòng chống dịch tại các tỉnh thành phố khu vực phía Nam…”. Bí thư Đinh Thị Anh Thư nói.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.