Tuổi trẻ dầu khí tiên phong trồng cây xanh, bảo vệ môi trường

0:00 / 0:00
0:00
Mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên chăm sóc ít nhất 1 cây xanh, mỗi nơi làm việc góp một mảng xanh. Tuổi trẻ Dầu khí phát huy, đi đầu trong việc hưởng ứng trồng cây xanh, góp phần làm giàu bản sắc văn hoá Petrovietnam, xây dựng hình ảnh Petrovietnam thân thiện, đề cao trách nhiệm xã hội.

Đó là khẳng định của đại diện Đoàn thanh niên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Toạ đàm Hưởng ứng trồng 3 triệu cây xanh và công sở 5S tại cơ quan, diễn ra ngày 26/3, tại Khu lưu niệm Công trình khai thác dầu khí đầu tiên tại Việt Nam (xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

Tuổi trẻ dầu khí tiên phong trồng cây xanh, bảo vệ môi trường ảnh 1

Đại biểu tham dự toạ đàm Hưởng ứng trồng 3 triệu cây xanh và công sở 5S tại cơ quan

Phát biểu tại toạ đàm, đại diện Đoàn thanh niên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết, thực hiện kế hoạch 1237/KH-DKVN về kế hoạch triển khai chương trình trồng 3 triệu cây xanh giai đoạn 2022- 2025, ngày 26/3, tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, đoàn viên của tập đoàn đã tham gia lễ trồng cây với mục tiêu “Vì một Việt Nam xanh”. Việc hưởng ứng trồng 3 triệu cây xanh của đoàn viên thanh niên Tập đoàn thể hiện ý thức bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan thiên nhiên và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu. Thông qua toạ đàm, mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên ngày càng ý thức hơn nữa trong việc tạo không gian xanh, sạch đẹp.

Tuổi trẻ dầu khí tiên phong trồng cây xanh, bảo vệ môi trường ảnh 2

Đoàn viên thanh niên hưởng ứng trồng cây xanh tại Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

“Mỗi đoàn viên thanh niên vận động bạn bè, đồng nghiệp, người thân…chủ động trồng cây xanh, giữ gìn cảnh quan môi trường, nâng cao chất lượng và giá trị hệ sinh thái tại nơi ở, nơi làm việc. Mỗi đoàn viên thanh niên, thanh niên chăm sóc ít nhất một cây xanh, mỗi nơi làm việc góp một mảng xanh”, đại diện Đoàn thanh niên Tập đoàn kêu gọi.

Anh Lê Minh Tuấn, Bí thư Đoàn thanh niên Tổng công ty hoá chất Dầu khí (PVChem) cho biết, lãnh đạo công ty trực tiếp chỉ đạo Đoàn thanh niên công ty khảo sát cơ sở, vị trí trồng cây xanh. Đoàn thanh niên tại cơ sở của công ty tại Vũng Tàu, Dung Quất (Quảng Ngãi) đã triển khai trồng cây xanh nhằm góp phần bảo vệ môi trường. Ngoài ra, ngay tại trụ sở chính công ty, đoàn viên thanh niên phát động chương trình trồng cây xanh, tiểu cảnh để tạo không gian làm việc thông thoáng, góp phần giúp cán bộ công nhân viên có môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp.

Tuổi trẻ dầu khí tiên phong trồng cây xanh, bảo vệ môi trường ảnh 3

Đoàn viên thanh niên nhận cây xanh từ lãnh đạo Tập đoàn.

Đại diện Đoàn thanh niên Tổng công ty điện lực dầu khí cho biết, tại các đơn vị trực thuộc tổng công ty, công tác trồng cây xanh, bảo vệ môi trường được đặt lên hàng đầu. Khuôn viên nhiều nhà máy điện khí xanh sạch như khu nghỉ dưỡng. Tiêu biểu như Nhà máy điện khí Nhơn Trạch 2 với hệ thống cây xanh bao phủ. Các mặt tôn của nhà máy được vẽ tranh 3D hình ảnh cây xanh. Thủy điện Hủa Na được ví như resort (khu nghỉ dưỡng-PV) giữa rừng.

Phát biểu tại toạ đàm, ông Trần Quang Dũng – Trưởng ban Truyền thông và Văn hoá doanh nghiệp (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) ghi nhận những sáng kiến, kết quả của Đoàn thanh niên Tập đoàn trong công tác trồng cây xanh tại công trường, nhà máy và ngay cả nơi làm việc. Ông Dũng đề nghị, thời gian tới, mỗi đoàn viên cần chủ động, đi đầu trong công tác trồng cây xanh tại nơi làm việc, nhà máy, công trường, từ đó góp phần vào việc bảo vệ môi trường.

Nỗ lực thực hiện 5S tại nơi làm việc

Ngoài phong trào trồng cây xanh, Đoàn thanh niên Tập đoàn Dầu khí còn thực hiện hoạt động 5S nhằm tạo dựng môi trường làm việc ngăn nắp, khoa học, tạo không khí làm việc hăng say. Từ đó, góp phần giúp cán bộ, đoàn viên thanh niên, người lao động có cơ hội phát huy tính sáng tạo và ngày càng gia tăng sáng kiến, cải tiến kỹ luật.

Hoạt động 5S là chữ cái đầu nguồn gốc từ tiếng Nhật và tạm dịch sang Tiếng Việt là “Sàng lọc- Sắp xếp – Sạch sẽ- Săn sóc – Sẵn sàng”. Thời gian qua, hoạt động 5S tại trụ sở chính Tập đoàn và đơn vị thành viên đã được đoàn viên thanh niên áp dụng hàng ngày trong hoạt động sản xuất cũng như bộ phận văn phòng. Nỗ lực duy trì 5S không chỉ giữ cho cơ quan sạch sẽ, ngăn nắp mà còn giúp triệt tiêu sự lãng phí, tăng hiệu suất làm việc, phát huy tính sáng tạo và ngày càng gia tăng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tạo môi trường làm việc cởi mở, thân thiện.

Tuổi trẻ dầu khí tiên phong trồng cây xanh, bảo vệ môi trường ảnh 4

Đoàn thanh niên Tập đoàn Dầu khí tham quan Khu lưu niệm Công trình khai thác dầu khí đầu tiên tại Việt Nam

“Với lòng nhiệt huyết, trí tuệ và sức trẻ, cán bộ, đoàn viên thanh niên cơ quan, đơn vị thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam quyết tâm áp dụng thành công 5S tại nơi làm việc với mong muốn tạo môi trường làm việc giàu tính khoa học. Từ đó, nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc, việc chấp hành kỷ luật tốt hơn, thao tác xử lý công việc trở nên dễ dàng, an toàn và hiệu quả hơn”, đại diện Đoàn Thanh niên Tập đoàn cho biết.

MỚI - NÓNG