Tuổi trẻ Đà Nẵng xung kích vì cộng đồng, tiên phong lập nghiệp khởi nghiệp

TPO - 5 năm qua, tuổi trẻ Đà Nẵng gây dấu ấn trong phong trào tình nguyện với hàng chục tỷ đồng thực hiện công trình, phần việc thanh niên. Các hoạt động lập nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lan tỏa mạnh mẽ, hỗ trợ nhiều dự án tiềm năng.

Lan tỏa các mô hình tình nguyện thiết thực

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, phong trào “Thanh niên tình nguyện” được Tuổi trẻ Đà Nẵng tổ chức rộng khắp, toàn diện, mở rộng về quy mô, phong phú về nội dung, đổi mới về hình thức với nhiều đội hình tình nguyện chuyên biệt, lan tỏa và gắn với từng đối tượng, từng thời điểm.

Tuổi trẻ Đà Nẵng xung kích vì cộng đồng, tiên phong lập nghiệp khởi nghiệp ảnh 1
5 năm qua, tuổi trẻ Đà Nẵng gây dấu ấn trong phong trào tình nguyện với hàng chục tỷ đồng thực hiện công trình, phần việc thanh niên. Ảnh: Giang Thanh

Các cấp bộ Đoàn đã thực hiện hơn 1.237 công trình, phần việc thanh niên các cấp với tổng trị giá gần 28 tỷ đồng; triển khai xây dựng, sửa chữa 273 căn nhà; bàn giao 5 công trình nước sạch cộng đồng, 76 điểm sinh hoạt vui chơi cho trẻ em; trồng mới gần 203 nghìn cây xanh…

Hoạt động Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo nông thôn. Đoàn viên thanh niên thành phố tham gia làm mới, sửa chữa 7,66 km đường giao thông nông thôn theo chuẩn nông thôn mới; xây dựng 11,61 km “Hệ thống điện chiếu sáng” tại các xã thuộc huyện Hòa Vang trị giá hơn 3,2 tỷ đồng; xây dựng, sửa chữa 273 nhà tình nghĩa trị giá gần 5,5 tỷ đồng…

Tuổi trẻ Đà Nẵng xung kích vì cộng đồng, tiên phong lập nghiệp khởi nghiệp ảnh 2Tuổi trẻ Đà Nẵng xung kích vì cộng đồng, tiên phong lập nghiệp khởi nghiệp ảnh 3Tuổi trẻ Đà Nẵng xung kích vì cộng đồng, tiên phong lập nghiệp khởi nghiệp ảnh 4Tuổi trẻ Đà Nẵng xung kích vì cộng đồng, tiên phong lập nghiệp khởi nghiệp ảnh 5
Hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo nông thôn. Ảnh: Giang Thanh

Nhiều tổ chức Đoàn ở cơ sở phát huy có hiệu quả các CLB thanh niên làm kinh tế; khuyến khích thanh niên nông thôn ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; tổ chức 72 hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho đoàn viên, thanh niên với tổng kinh phí giá trị hơn 138 tỷ đồng…

Đoàn viên thanh niên toàn thành phố chung tay xóa gần 12.950 biển, bảng quảng cáo, rao vặt trái phép; dọn sạch 17 km các tuyến đường ven biển, thu gom được hơn 10.150 khối rác thải; 56/56 xã phường triển khai đăng ký mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản”.

Các mô hình tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh được tiếp tục duy trì như: “Con đường bích họa”, “Đường hoa thanh niên”, “Biến điểm chân rác thành vườn hoa”, “Trụ điện nở hoa”…

Toàn thành phố xây dựng hơn 73 đội hình thu hút 3.267 thanh niên tham gia bảo vệ môi trường và giữ gìn trật tự đô thị; triển khai các phần việc như: Góc xanh thanh niên, Chung tay dọn rác, bãi biển xanh mát, phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình. 56 đội hình thanh niên tình nguyện xử lý các điểm ô nhiễm môi trường tại khu dân cư.

Tuổi trẻ Đà Nẵng xung kích vì cộng đồng, tiên phong lập nghiệp khởi nghiệp ảnh 6Tuổi trẻ Đà Nẵng xung kích vì cộng đồng, tiên phong lập nghiệp khởi nghiệp ảnh 7Tuổi trẻ Đà Nẵng xung kích vì cộng đồng, tiên phong lập nghiệp khởi nghiệp ảnh 8Tuổi trẻ Đà Nẵng xung kích vì cộng đồng, tiên phong lập nghiệp khởi nghiệp ảnh 9
Trong dịch COVID-19, hàng loạt mô hình tình nguyện vì cộng đồng, cùng thành phố chung tay xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Giang Thanh

Đặc biệt, các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ Đà Nẵng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Gần 500 đội hình thanh niên tình nguyện, đội phản ứng nhanh ứng phó với dịch bệnh được thành lập và duy trì với hơn 250.000 lượt đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia.

Từ thực tiễn hoạt động, nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả được triển khai với tổng trị giá hơn 17 tỷ đồng. “Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng triển khai phong trào “Hai sẵn sàng” chung tay phòng, chống dịch COVID-19; duy trì hiệu quả các hoạt động trực tại 380 chốt chặn cửa ngõ ra vào thành phố; hỗ trợ các khu cách ly, khu phong tỏa; đồng hành cùng người dân trở từ các tỉnh phía Nam về quê ngang qua địa phận thành phố”, anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng nói.

Đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp

Trong 5 năm qua, phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp trong đoàn viên thanh niên toàn thành phố được lan tỏa, đẩy mạnh nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo của mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Tuổi trẻ Đà Nẵng xung kích vì cộng đồng, tiên phong lập nghiệp khởi nghiệp ảnh 10Tuổi trẻ Đà Nẵng xung kích vì cộng đồng, tiên phong lập nghiệp khởi nghiệp ảnh 11Tuổi trẻ Đà Nẵng xung kích vì cộng đồng, tiên phong lập nghiệp khởi nghiệp ảnh 12Tuổi trẻ Đà Nẵng xung kích vì cộng đồng, tiên phong lập nghiệp khởi nghiệp ảnh 13
Các ngày hội khởi nghiệp, triển lãm, hội chợ khởi nghiệp... tạo sân chơi thiết thực cho đoàn viên thanh niên. Ảnh: Giang Thanh

Các cấp bộ Đoàn ứng dụng các phần mềm quản lý một cửa, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản, sổ tay công vụ điện tử, điều hành, quản lý các website phục vụ cho cải cách hành chính. Nhiều công trình, phần việc thanh niên trong lao động, sản xuất, kinh doanh được triển khai thực hiện hiệu quả.

Đặc biệt, tuổi trẻ Đà Nẵng đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng thành phố thông minh và chuyển đổi số trong xây dựng và phát triển thành phố.

Nhiều sáng kiến, giải pháp phục vụ xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt, trong công tác phòng chống dịch COVID-19, tuổi trẻ thành phố đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo như: triển khai hệ thống máy đo thân nhiệt tự động và robot BK-AntiCOVID; robot sát khuẩn bằng tia UV (Đại học Đà Nẵng); nước rửa tay, máy sát khuẩn tự động của sinh viên Đại học Sư phạm Đà Nẵng, Cao đẳng Lương thực thực phẩm, Đại học Duy Tân, Đại học Đông Á, Đại học Kỹ thuật Y-Dược…

Tuổi trẻ Đà Nẵng xung kích vì cộng đồng, tiên phong lập nghiệp khởi nghiệp ảnh 14Tuổi trẻ Đà Nẵng xung kích vì cộng đồng, tiên phong lập nghiệp khởi nghiệp ảnh 15Tuổi trẻ Đà Nẵng xung kích vì cộng đồng, tiên phong lập nghiệp khởi nghiệp ảnh 16
Tuổi trẻ Đà Nẵng tích cực tham gia chuyển đổi số với các mô hình ứng dụng thực tiễn như số hóa thư viện, Thứ 7 hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, số hóa địa chỉ đỏ... Ảnh: Giang Thanh

Thành Đoàn ký kết Chương trình phối hợp với VNPT Đà Nẵng về viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông giai đoạn 2021 – 2025; tập huấn nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, hướng dẫn và thực hành kỹ năng chuyển đổi số; tổ chức Diễn đàn “Chuyển đổi số và kỹ năng số cho sinh viên”…

Theo Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, các hoạt động truyền thông về khởi nghiệp, tập huấn, đào tạo kiến thức khởi nghiệp được các cấp bộ đoàn đẩy mạnh, được đoàn viên, thanh niên quan tâm tham gia.

Các cấp bộ Đoàn, Hội đã chủ động, sáng tạo trong tìm kiếm, tổ chức các hoạt động mang tính thực tiễn, tạo môi trường cho thanh niên tham gia khởi nghiệp, như: Triển khai chuỗi 12 video “Khởi nghiệp cùng thanh niên Đà Nẵng”; Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo/ Light Up Your Creativity”; Chuyến xe khởi nghiệp “Đổi mới tư duy”; Triển lãm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Đà Nẵng mở rộng; Tọa đàm “Người thường khởi nghiệp”; Hành trình “Học sinh Trung học phổ thông với tinh thần khởi nghiệp”…

Tuổi trẻ Đà Nẵng xung kích vì cộng đồng, tiên phong lập nghiệp khởi nghiệp ảnh 17Tuổi trẻ Đà Nẵng xung kích vì cộng đồng, tiên phong lập nghiệp khởi nghiệp ảnh 18
Dư nợ của Đoàn Thanh niên thông qua Chương trình ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn đạt 604 tỷ đồng, thông qua 327 tổ tiết kiệm và vay vốn đã cho 13.612 hộ gia đình chính sách và thanh niên vay vốn phát triển kinh tế, giải quyết việc làm. Ảnh: Giang Thanh

Hàng năm, Thành Đoàn phối hợp cùng Sở KH&CN tổ chức Festival Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Nhiều dự án khởi nghiệp sinh viên được hỗ trợ phát triển như: Dự án nghiên cứu nâng cao hiệu suất hệ thống pin năng lượng mặt trời (Đại học Bách Khoa Đà Nẵng), chuyển giao công nghệ trồng Nấm (Cao đẳng Lương thực Thực phẩm Đà Nẵng), mô hình chuyển giao công nghệ trồng Nấm bào ngư (Đại học Sư phạm Đà Nẵng)…

Các cấp bộ Đoàn tập trung duy trì và phát triển mô hình chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, như: tổ chức các lớp chuyển giao mô hình công nghệ trồng nấm tại xã Hòa Châu; tập huấn chuyển giao công nghệ trồng rau sạch cho thanh niên trên địa bàn huyện Hòa Vang; tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc và xử lý bệnh hại trên nấm bào ngư; chuyển giao mô hình xử lý rác thải cho xã Hòa Bắc…

Hoạt động hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển kinh tế, tạo việc làm ổn định cho thanh niên địa phương tiếp tục được duy trì, thành lập mới 23 câu lạc bộ, tổ hợp tác “Thanh niên làm kinh tế”, “Thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế” với hơn 467 thành viên.

Hiện, dư nợ của Đoàn thông qua Chương trình ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội đạt 604 tỷ đồng, thông qua 327 tổ tiết kiệm và vay vốn đã cho 13.612 hộ gia đình chính sách và thanh niên vay vốn phát triển kinh tế, giải quyết việc làm.

"Trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, những chương trình, phong trào mà tuổi trẻ Đà Nẵng triển khai đã và đang thực sự phát huy hiệu quả thiết thực, khẳng định rõ nét vai trò và vị trí của thanh niên trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, để lại dấu ấn đậm nét trong đông đảo nhân dân toàn thành phố."

Anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng

Tin liên quan