TPO - Công an huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) vừa triệu tập Phạm Văn T (ở TP Hải Dương) và 3 đối tượng khác để làm rõ hành vi tung tin giả "46 người đàn ông quan hệ với một phụ nữ HIV" gây hoang mang dư luận địa phương.
TP - Thời gian vừa qua Bộ Công an đã xử lý, khởi tố bắt giam loạt facebooker, KOL, những đối tượng này đưa thông tin không chính xác, chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến nhiều tổ chức, cá nhân.Những thủ đoạn, mục đích của loại tội phạm này đã được công an phân tích, chỉ rõ.
TPO - TIN NÓNG ngày 15/9: Phát hiện kho đồ chơi trẻ em nhập lậu 'khủng' tại Nam Định; Khởi tố đối tượng ghen tuông, bạo hành, đốt nhà vợ hờ; Công an truy tìm chủ kẻ tung tin một CSGT tử vong vì mắc COVID-19; Thanh niên mất mạng vì đập chai bia vào đầu đối thủ;...
TPO - Trước tình trạng một số người tung tin giả lên mạng xã hội để nhận sự hỗ trợ hoặc gây hoang mang dư luận trong thời gian qua, cơ quan chức năng cho biết sẽ áp dụng mức xử lý cao nhất đối với đối tượng có hành vi trên.
TPO - Những ngày không quên tập 4 phát sóng 21h tối 9/4 trên VTV1. Tung một loạt tin giả, tin không kiểm chứng lên facebook, cô Xuyến hàng xóm của ông Sơn bị công an đưa đi và bị phạt nặng. Huệ bắt đầu nghi ngờ Quốc vì có biểu hiện lạ.
TPO - Những ngày không quên tập 4 phát sóng 21h tối 9/4 trên VTV1. Tung một loạt tin giả, tin không kiểm chứng lên facebook, cô Xuyến hàng xóm của ông Sơn bị công an đưa đi.
TP - Trong những ngày qua, trong khi cả hệ thống chính trị, ngành Y tế và các lực lượng tình nguyện tham gia ngày đêm chống dịch bệnh COVID-19 thì trên không gian mạng xã hội hàng loạt thông tin bịa đặt, xuyên tạc sai sự thật liên tục xuất hiện, gây hoang cho người dân.
Do nghi ngờ chồng là ông Phạm Thanh T. ngoại tình nên bà Châu Em tự tạo hiện trường và báo tin giả là mình bị kẻ gian hãm hiếp, cướp nhằm mục đích giữ ông T. ở nhà.
TPO - Sợ về quê bị chủ nợ đòi tiền nên bà Huệ đã nói dối rằng bản thân bị nhiễm virut Covid-19, khiến 19 người khác đi cùng chuyến xe với bà này suýt bị cách ly.
TPO - Dùng tài khoản Facebook “Đông Đen” phát trực tiếp clip không đúng sự thật lên mạng xã hội với nội dung “Corona đã đến làng Rồng” xã Nhật Tân, Gia Lộc (Hải Dương) gây hoang mang dư luận.
TP - Việc tung tin giả (fake news) nhằm bán hàng, trục lợi diễn ra khá phổ biến bất chấp tác động của nó tới đối tượng bị phản ánh. Các doanh nghiệp lớn phải bỏ ra kinh phí, xây dựng kịch bản để ứng phó tin đồn ác ý nhưng khi xảy ra, việc dập tắt fake news không đơn giản.