TPO - Nghị định số 189/2025 của Chính phủ vừa ban hành, quy định rõ thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp xã và thẩm quyền của công an nhân dân.
TPO - Nhiều ý kiến đa chiều về đề xuất tăng mức phạt vi phạm hành chính đối với vi phạm phòng cháy, chữa cháy, tối đa gấp 2 lần so với quy định hiện nay.
TPO - Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các lỗi chủ yếu, như không sử dụng thẻ nhận dạng lái xe; dừng xe không đúng quy định (bánh xe gần nhất cách lề đường quá 0,25 m); giao xe cho tài xế chạy sai hành trình; sử dụng phù hiệu hết hạn,…
TPO - Thấy bé gái 15 tuổi đi qua nhà, bà đã V.T.N. đã nhổ nước bọt về phía bé gái, sau đó đã dùng tay đánh liên tiếp vào đầu và uy hiếp bé N.N.N.. Đoạn clip ghi lại diễn biến vụ việc trên được lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao.
TPO - UBND xã Kiến Hải (TP Hải Phòng) vừa phát hiện, lập biên bản để xử lý trường hợp tự ý san lấp đất nông nghiệp (lúa) rồi đổ bê tông, mở rộng ngõ trong khu dân cư nhằm mục đích phân lô, tách thửa, bán đất ở với giá cao.
TPO - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 336/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ. Mức phạt tiền từ 28.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng áp dụng đối với hành vi cho thuê phương tiện tự lái mà không có giấy phép lái xe đang còn điểm, còn hiệu lực.
TPO - Hai vụ việc cảnh sát giao thông (CSGT) tại Phú Thọ và Tuyên Quang bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, trong trường hợp này, người điều khiển phương tiện đã tự biến mình từ người vi phạm hành chính thành tội phạm hình sự.
TPO - Theo Nghị định 336/2025 của Chính phủ chính thức có hiệu lực từ 1/3, nhiều hành vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ sẽ chính thức bị xử phạt. Mức phạt cao nhất lên đến 30 triệu đồng đối với cá nhân, gấp đôi với tổ chức.
Phạt đến 15 triệu đồng với hành vi dùng vũ lực cản trở thành viên trong gia đình tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung vì lý do giới tính.
TPO - Tư lệnh Cảnh sát biển, Giám đốc Công an cấp tỉnh cùng nhiều chức danh khác sẽ có quyền áp dụng mức phạt tiền đến 1 tỷ đồng với các vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam.
TPO - Cơ sở cung cấp thực phẩm cho bữa ăn bán trú của trường Mầm non Hòa Bình đã bị Sở Y tế Thái Nguyên xử phạt vi phạm hành chính số tiền 22,5 triệu đồng do có hành vi vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm.
TPO - Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 7 người nước ngoài nhập cảnh bằng thị thực du lịch và 1 người nhập cảnh theo diện miễn thị thực nhưng tham gia hoạt động làm việc, giới thiệu chào bán sản phẩm và thuyết minh chương trình biểu diễn tại cửa hàng Moringa.
Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội vừa tiến hành kiểm tra đột xuất và triệt phá một cơ sở kinh doanh tại xã Vĩnh Thanh, thu giữ và buộc tiêu hủy toàn bộ hơn 1,2 tấn thực phẩm nhập lậu, bao gồm xương, thịt và nội tạng bò không rõ nguồn gốc.
TPO - Nha khoa thẩm mỹ Việt Đức ( ở số 22 Võ Thị Sáu, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) hoạt động mà không có giấy phép, sử dụng người không có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh.
TPO - Phát hiện xe khách giường nằm chở dê trong khoang hành lý, lực lượng Cảnh sát giao thông Khánh Hòa đã dừng phương tiện kiểm tra và lập biên bản xử phạt tài xế.