Với suy nghĩ học trường tư sẽ giảm bớt áp lực học hành, và hơn nữa tăng khả năng tư duy, nâng cao kỹ năng sống… nhiều phụ huynh đã quyết tâm bỏ trường công chuyển con sang học trường tư.
TP - Hằng năm, ngoài học phí thì chất lượng, môi trường giáo dục là vấn đề khiến không ít phụ huynh băn khoăn, e ngại khi tính toán phương án cho con vào lớp 10. Nhiều người cho rằng, ngành giáo dục địa phương nên cung cấp thông tin đầy đủ về các trường để phụ huynh có căn cứ xác đáng, lựa chọn.
TP - Năm học này, 133.000 học sinh Hà Nội tốt nghiệp bậc trung học cơ sở (THCS) nhưng hệ thống trường trung học phổ thông (THPT) công lập chỉ đảm bảo đủ chỗ học cho khoảng 61% (hơn 81.000 em). Tâm lí người làm cha, làm mẹ ai cũng mong con “có cơ hội” học tiếp nên những ngày này nóng lòng nộp hồ sơ ở 3-4 trường tư khác làm phương án dự phòng.
TPO - Đến thời điểm này, khi các học sinh ở Hà Nội đang chờ đợi Sở GD&ĐT Hà Nội công bố thông tin số môn thi vào lớp 10 THPT công lập năm 2024. Theo đó, nhiều trường đã đưa ra thông báo tuyển sinh sớm từ tháng 3.
TP - Không đủ quỹ đất để xây trường là một trong những khó khăn mà chủ các trường ngoài công lập tại TPHCM đang gặp phải. Nội dung này được đại diện nhiều cơ sở giáo dục ngoài công lập phản ánh tại cuộc đối thoại với Sở GD&ĐT TPHCM, chiều 6/10.
TP - Không đủ điểm đỗ vào lớp 10 các trường công lập nội đô Hà Nội, hàng chục học sinh chọn trường có điểm chuẩn thấp nhất thành phố, cách nhà gần trăm cây số. Các em sẽ phải chịu cảnh sống xa nhà, thuê trọ một mình.
TP - Hàng loạt dự án đô thị nhiều năm qua mới lo xây nhà để bán mà “bỏ quên” trường học. Trong khi đó, nhiều cơ quan chức năng thiếu quyết liệt trong xử lý trách nhiệm của nhà đầu tư, thúc đẩy xây dựng mạng lưới các trường...
TPO - Ngay khi Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm chuẩn, các trường THPT ngoài công lập, trường chất lượng cao cũng công bố điểm trúng tuyển năm học 2023 - 2024 với mức điểm tăng so với năm ngoái.
TPO - Các trường tư thục nổi tiếng như Nguyễn Siêu, Marie Curie, Đoàn Thị Điểm,.. đã thông báo chỉ tiêu, hình thức tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023. Theo đó, có trường tuyển sinh theo hình thức thi tuyển, có trường theo hình thức qua ngày trải nghiệm.
Xác định không cho con học trường công, không ít phụ huynh đăng ký trường tư với mức học phí hàng trăm triệu đồng/năm. Tuy nhiên, những trường có tiếng thì chỉ tiêu tuyển sinh ít, trong khi lượng hồ sơ đăng ký đầu vào cao.
TPO - Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi vừa đề nghị Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh này xem xét, báo cáo liên quan đến phản ánh của phụ huynh học sinh về chênh lệch học phí giữa các trường học trên địa bàn.
Thời điểm này, phụ huynh ở Hà Nội lại “nóng” câu chuyện chọn trường đầu cấp cho con. Lựa chọn trường công hay tư luôn là bài toán khiến phụ huynh phải “cân não” tính toán.
Những nhân sự từ trường công chuyển qua trường tư làm lãnh đạp một phần đã nghỉ hưu theo chế độ, tuy nhiên xét theo học hàm, học vị họ vẫn có quyền công tác ở trường công từ 7-10 năm.
TP - Theo hướng dẫn của Sở GD&ÐT Hà Nội, từ ngày 1-9/7, học sinh mầm non, tiểu học, THCS sẽ đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào tất cả các trường công lập. Sau 3 năm thực hiện, đến nay ngày càng nhiều phụ huynh lựa chọn phương thức đăng ký nhanh, gọn này. Trong khi đó, một số phụ huynh khác khá chật vật đưa con đi “ứng thí” nhiều trường tư để giành một suất học.
TP - Chỉ ra đời khoảng trên dưới 10 năm lại đây, hệ thống trường phổ thông ngoài công lập tại TT-Huế vốn đã ít, nay đứng trước nguy cơ phải ngưng hoạt động, do gặp quá nhiều khó khăn về tuyển sinh.