TPO - Giữa sắc trắng tinh khôi của hoa mận, hồng thắm của đào rừng, cao nguyên Mộc Châu vào xuân còn níu chân du khách bởi những đồi chè xanh non mơn mởn. Khi đất trời Tây Bắc bừng tỉnh sau mùa đông, sắc chè tươi mới trải dài trên các triền đồi tạo nên bức tranh thanh khiết, dịu dàng và đầy sức sống.
TPO - Giữa làn sương sớm trên đồi chè Tân Cương (Thái Nguyên), hình ảnh một cô gái trẻ trong trang phục dân tộc, tay nâng giỏ chè xanh, miệng nở nụ cười tươi, trở thành điểm nhấn giữa không gian ngập tràn hương trà. Đó là Cao Giang – phát thanh viên Gen Z được yêu mến trên các nền tảng truyền thông. Tham gia dự án “Hương sắc xứ trà”, Giang không chỉ trải nghiệm và ghi lại vẻ đẹp nghề làm trà truyền thống, mà còn lan tỏa tình yêu, sự trân quý với văn hóa trà Việt tới đông đảo người trẻ hôm nay.
TPO - Trong cuộc phỏng vấn của Tiền Phong, Việt Hương nói cô nhận lời đóng phim vì tình nghĩa, từ "Trà" đến "Chị dâu". Đây cũng là lần đầu nữ diễn viên nói về bộ phim của đạo diễn Lê Hoàng phải rời rạp sớm, cũng như việc cô "nhẵn mặt" ngoài rạp Việt trong năm 2024.
TPO - "Ngày xưa có một chuyện tình" đánh dấu lần đầu phim chuyển thể truyện Nguyễn Nhất Ánh có sử dụng cảnh nóng. Nhưng hai phân đoạn này vẫn chưa thật sự để lại ấn tượng sâu sắc, mà chỉ khiến phim dán nhãn T16 khi phát hành.
Trong hội nghị ban chấp hành liên hiệp các hội Unesco thế giới lần thứ 43, và sự kiện Hội nghị quốc tế “vai trò và đóng góp của phong trào Unesco đối với Công Nghiệp văn Hóa” được tổ chức tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam, Ủy viên Liên hiệp các hội UNESCO Thế giới cho rằng Văn hóa trà Việt Nam hội tụ đầy đủ các yếu tố để được vinh danh là văn hóa phi vật thể thế giới.
TPO - Bên lề ngày hội hưởng ứng Chủ Nhật Đỏ - "Giọt hồng cội Việt" tổ chức tại Lynn Times Thanh Thủy, hai người đẹp Kim Trà My, Á khôi 1 Hoa khôi thanh lịch 2023 và Nông Thúy Hằng, Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022, đã có khoảng thời gian trải nghiệm tuyệt vời cùng trà đạo Nhật Bản, tận hưởng sự thanh tịnh trong chốn yên bình.
TPO - Không thể phủ nhận, trà là một đồ uống lành mạnh, mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe. Tuy nhiên, bạn cần biết uống trà đúng cách, tránh những sai lầm dưới đây.
TPO - Không phải thực phẩm nào cũng phù hợp để ăn vào buổi sáng khi bụng trống rỗng, thậm chí khi ăn sáng không đúng cách, nhiều thực phẩm còn có thể gây hại cho dạ dày, gan và thận của bạn.
TPO - Doanh thu phim Việt đạt mức kỷ lục vào mùa Tết Giáp Thìn. Song, chất lượng các phim còn có sự chênh lệch đáng kể và để lại nhiều ồn ào không đáng có khi ra mắt.
TPO - Mùa Tết Nguyên đán 2024, khán giả chứng kiến kỷ lục chưa từng có trong lịch sử điện ảnh nước nhà. Nhưng đồng thời có đến hai phim Việt phải nhanh chóng rời rạp, doanh thu cũng ở mức báo động.
TPO - Hai trong số bốn phim Việt ra mắt dịp Tết Nguyên đán đều có nhiều cảnh nóng táo bạo. Song, không phải lúc nào các cảnh quay này cũng được cài cắm hiệu quả mà còn tạo hiệu ứng ngược khiến phim bị khán giả quay lưng.
TPO - Phim Tết “Trà” – Lê Hoàng đạo diễn – nhận nhiều lời chê vì lối làm phim cũ kỹ, kịch bản nhiều hạn chế. Điều đó khiến tác phẩm không thu hút khán giả, doanh thu ở mức báo động.
TPO - Phim Tết "Mai" của Trấn Thành nhanh chóng đạt kỷ lục về doanh thu trong ngày đầu ra mắt. Song, tác phẩm lại tạo luồng tranh luận khi được nhà rạp ưu ái với suất chiếu dày đặc, thậm chí khiến phim khác phải dời lịch.
TPO - Phim Tết “Mai” của Trấn Thành nhanh chóng chiếm lĩnh phòng vé như dự đoán của nhiều người. Điều này xuất phát từ việc khán giả có ít lựa chọn khi ra rạp, các phim còn lại đều có chất lượng không tốt.
TPO - Mới đây, Fendi đã công bố hợp tác với Heytea trong mùa Hè này làm cho các netizen “đứng ngồi không yên”. Sự kết hợp của hai thương hiệu đã khiến mùa Hè năm nay “nóng” hơn bao giờ hết, đặc biệt là với các Gen Z.
TPO - Trà hay chè là một loại thức uống khá tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên một số sai lầm trong khi uống trà có thể biến đồ uống này thành “thuốc độc” gây nguy hại cho sức khỏe.
TPO - Mùa Hạ đến mang theo cái nóng oi bức và cũng là mùa những món trà trái cây “lên ngôi”. Nhân vật “giật spotlight” thức uống giải nhiệt, xua tan cơn nóng của mùa Hè năm nay gọi tên trà mãng cầu.
TPO - Một nghiên cứu mới của Đại học Harvard, Mỹ được công bố trên Tạp chí Y học Anh (British Medical Journal) cho thấy việc tiêu thụ nhiều đồ uống có đường làm tăng nguy cơ tử vong sớm và bệnh tim mạch ở những người mắc bệnh tiểu đường loại 2.