TPO - Không chỉ háo hức chờ đón một đêm nhạc lớn, nhiều khán giả cho biết họ săn vé concert “Việt Nam trong tôi” vì tinh thần yêu nước. Dù phải thức trắng đêm xếp hàng, họ vẫn coi đây là trải nghiệm đáng nhớ, mang lại niềm vui, sự gắn kết.
TPO - Nguyên nhân của mất ngủ có thể liên quan đến nhiều vấn đề bệnh lý mạn tính, như bệnh tim và tiểu đường. Đây cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo các vấn đề bệnh thể chất hoặc các bệnh lý hệ thần kinh, như suy tim sung huyết, viêm xương khớp và bệnh Parkinson...
TPO - Sau một ngày vội vã chạy lũ, đêm đến, nhiều người dân ở xã Con Cuông (Nghệ An) không ngủ được vì sợ nước lên. Họ tập trung lại một chỗ ngồi trò chuyện và canh nước lũ.
TPO - Liệu có ai nghĩ rằng, một cậu bé từng nghiện game, từng bị bố mẹ bán đi máy tính vì ham chơi, lại có thể trở thành nhà vô địch Olympic Vật lý Quốc tế? Câu chuyện của Thân Thế Công, chàng trai giành Huy chương Vàng Olympic Vật lý Quốc tế 2024, chắc chắn sẽ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ sinh viên hôm nay.
TPO - Theo chia sẻ của ca sĩ Mỹ Lệ, con gái thứ hai của cô được 4 đại học tại Anh chấp nhận hồ sơ xét tuyển. Tuy nhiên, Jennifer Ngô (tên thật Ngô Mỹ Uyên) muốn học tại Đức để gần gũi chị gái Jannet.
TP - Khi người dân đang ngon giấc, cũng là lúc nhóm bạn trẻ đi quanh đường phố, thầm lặng hỗ trợ người không may gặp nạn, hoặc xe hư hỏng, hết xăng khi đang lưu thông trong đêm.
Một tuần kể từ khi World Cup 2022 khởi tranh, Duy Anh (30 tuổi) dễ nhận thấy các đồng nghiệp trong phòng ngáp dài nhiều hơn trong giờ làm, do tối trước đó thức khuya xem bóng.
TPO - Thức khuya đã trở thành thói quen của đại bộ phận giới trẻ. Mỗi người một lý do để thức khuya, người vì công việc, người vì bài vở ở trường lớp, người vì vui chơi, giải trí… và dù lý do là gì thì thực trạng này ngày càng đáng báo động. Theo các chuyên gia sức khoẻ, việc thức khuya sẽ khiến cơ thể bị huỷ hoại nhanh chóng.
TPO - Dù vào những ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, song cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang vẫn miệt mài với công việc làm thẻ Căn cước công dân và định danh điện tử cho công dân đến đêm.
TPO - Thức khuya đã là một thói quen gây hại sức khỏe, và nếu thường xuyên thức quá 11 giờ thì bạn có thể gặp phải những hậu quả ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe.
TPO - Bây giờ cách giữ chồng tốt nhất là cháu nên mở lòng vị tha, cho chồng cháu có thời gian sửa chữa lỗi lầm. Cứ từ từ bình tĩnh, cháu cứ nhẹ nhàng khuyên nhủ, phân tích cho chồng biết trách nhiệm của người đàn ông trong nhà, làm trụ cột, làm bờ vai để vợ con nhờ cậy suốt cuộc đời này.
TPO - Người mắc bệnh tim mạch, đau dạ dày, đái tháo đường, xương khớp, tâm phế mạn, viêm thận mạn, suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh... đều không nên thức khuya xem bóng đá triền miên.
Thức khuya sau 11 giờ đêm sẽ làm tăng nguy cơ mắc tới 7 loại bệnh nguy hiểm. Nếu chúng ta không sớm nhận thức được điều này thì việc ngủ "bù" bao nhiêu cũng không còn ý nghĩa.
Theo trang Huffingtonpost, làm "thâu đêm suốt sáng" sẽ khiến bạn nhanh chóng phải đổi mặt với nhiều vấn đề về sức khỏe và những rủi ro có thể gặp phải.