Với những khó khăn bất ngờ trong năm 2020, nhiều người đứng giữa quyết định ‘đi về nhà’ hay ở lại thành phố tiếp tục kiếm sống, một tấm vé về nhà dường như trở nên xa xỉ, một mơ ước xa vời. Đó là câu chuyện của anh Phạm Quang Thiện cùng với một món quà bất ngờ đến với gia đình anh trong Tết Tân Sửu 2021.
Người phương đông nói chung và người Việt Nam nói riêng đón Tết âm lịch với rất nhiều hy vọng về một năm mới tốt đẹp và nhiều thành tựu hơn năm đã qua. Vậy nên, trong những ngày này, có rất nhiều phong tục được thực hiện với niềm tin rằng nếu những ngày đầu năm gặp thuận lợi, may mắn thì cả năm sẽ hanh thông, phát tài, phát lộc. Vậy Tết 2021 này, nên làm gì để chào đón 1 năm mới phú quý?
TPO - Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 bùng phát trong cộng đồng đúng vào dịp cao điểm đi lại Tết Nguyên đán Tân Sửu, các doanh nghiệp vận tải thiệt hại nặng, đặc biệt là với đường sắt và hàng không.
TPO - Để phòng chống dịch COVID-19, vào 17h mỗi ngày, sau khi khách đã rời đường hoa Nguyễn Huệ (TPHCM), Thành đoàn sẽ thực hiện nhiệm vụ phun khử khuẩn toàn bộ khu vực này.
TPO - Khách hàng chen chân xếp hàng ở siêu thị từ sáng sớm để mua gà luộc nóng hổi, giá "mềm". Trong khi đó, tại các chợ lẻ, rau xanh, thủy hải sản giá rát "bỏng tay".
TPO - Nửa đêm mùng 2 Tết, nhưng ánh đèn xe cấp cứu liên tục nhấp nháy trước khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy. Các bác sĩ, điều dưỡng vẫn tất bật trong việc khám chữa trị, chăm nom người bệnh. Phóng viên báo Tiền Phong đã có một đêm trắng cùng nhân viên y tế ở khoa Cấp cứu ngày Tết tại một trong những bệnh viện tuyến cuối lớn nhất Việt Nam.
TPO - So với mọi năm, Sài Gòn Mùng 1 Tết 2021 nhộn nhịp hơn hẳn. Xe cộ di chuyển trên đường nhiều hơn ở các khu vực trung tâm, đường hoa, phố đi bộ... Tuy nhiên, mọi người đều nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh COVID-19.
Những thiên thần đầu tiên đã chào đời đúng khoảnh khắc giao thừa của năm Tân Sửu 2021 trong vòng tay của các y bác sĩ và niềm hân hoan, hạnh phúc vô bờ của bố mẹ.
TPO - Để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa đưa ra kế hoạch hoạt động trong 7 ngày cao điểm Tết.
TPO - Chưa bao giờ, chợ hoa sỉ Hồ Thị Kỷ (Q.10, TPHCM) ế ẩm dịp Tết như năm nay. Trưa ngày 11/2 (30 Tết), chợ nhộn nhịp hơn so với vài ngày trước đó do người mua "săn" hoa giảm giá về chơi Tết.
TPO - Nhân viên được trang bị đầy đủ từ khẩu trang, găng tay đến mũ chống giọt bắn để bán hoa Tết. Những điểm bán hoa đại hạ giá tập nập khách lựa mua.
Sáng 10/2, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã đi kiểm tra, chúc Tết tại công trường dự án metro Nhổn - ga Hà Nội, là một trong gần 10 dự án thi công xuyên Tết tại Hà Nội.
TPO - Mặc dù đã có lệnh của UBND TPHCM về việc xử phát đối với khách tham dự đường hoa, đường sách không đeo khẩu trang, nhưng vẫn có khá nhiều người "canh" khi không có lực lượng bảo vệ, liền bỏ khẩu trang tạo dáng chụp hình.
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị những người từng có mặt ở các vùng có dịch hoặc các địa điểm có liên quan tới ca mắc COVID-19 hoặc đã tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 thực hiện cách ly tại nhà và khẩn trương khai báo y tế, liên hệ với các cơ sở y tế nơi cư trú để được lấy mẫu xét nghiệm và hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.
TPO - Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, người dân TPHCM hạn chế ra đường để phòng dịch. Tuy nhiên, từng khu phố ở quận 1 (TPHCM), người dân vẫn có thể tận hưởng hương vị ngày tết, ngắm hoa mai, chụp hình cạnh nồi bánh chưng... ngay tại nhà.
TPO - Tối 6/2 (ngày 25 tháng Chạp), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” đã diễn ra tại bến Bình Đông (phường 13, quận 8, TPHCM). Hàng trăm du khách đã có mặt để dạo chơi, mua hoa, chụp ảnh, đặc biệt nhiều khách chèo thuyền SUP đi mua hoa tạo thành nét độc lạ trên sông.
TP - Theo dòng kênh Tàu Hủ - Bến Nghé, những ngày cận Tết, thuyền ghe lớn nhỏ nối đuôi nhau chở đầy hoa kiểng từ các tỉnh miền Tây lên TPHCM. Tất cả hối hả để kịp lễ hội“Chợ hoa trên bến dưới thuyền”.