TPO - Kiểm toán nhà nước đã chuyển 2 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang cơ quan cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ; đồng thời, đang làm các thủ tục để chuyển 1 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang cơ quan cảnh sát điều tra.
TPO - "Khi có tiền tăng thu thì phung phí vào các dự án nhỏ lẻ, khi cần làm việc lớn, lại khó khăn nguồn. Vì vậy cần quy định chặt chẽ để bảo đảm sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực của ngân sách Nhà nước”, ông Trần Văn Lâm, nêu rõ.
TPO - Theo các chuyên gia, muốn tăng thu ngân sách phải đẩy mạnh nguồn thu từ đất đai ở các địa phương, từ đấu giá đất, tiền sử dụng đất, gia tăng giá trị đất đai thông qua điều chỉnh quy hoạch, đánh thuế chuyển nhượng bất động sản…
TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều khó khăn, thách thức; bảo đảm thực hiện các mục tiêu tăng trưởng đề ra. Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh các giải pháp tăng thu, triệt để tiết kiệm chi; chủ động mở rộng cơ sở thu, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời.
TPO - Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11, sáng 7/12, Thủ tướng yêu cầu ngay trong tuần tới phải dành thời gian ưu tiên cho việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Các phó thủ tướng phụ trách lĩnh vực họp với các bộ, ngành theo kế hoạch đã phân công.
TPO - Lũy kế 9 tháng năm nay, thu ngân sách ước đạt 1,44 triệu tỷ đồng, bằng 85,1% dự toán, tăng 17,9% so cùng kỳ năm 2023. Các khoản thu góp phần giúp ngân sách tăng như: Thuế thu nhập cá nhân, tiền cho thuê đất, phí và lệ phí...
TPO - Bộ Tài chính đề xuất, năm 2022, chi thường xuyên chiếm khoảng 62% tổng chi ngân sách nhà nước, tăng 5% so với dự toán của năm trước và tiếp tục giữ mức bội chi tương đương 4% GDP. Dự toán chi được xây dựng trên cơ sở tính toán số thu ngân sách nhà nước năm tới sẽ tiếp tục tăng hơn 3% so với năm nay.
TPO - Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, số thu ngân sách nhà nước do cơ quan này quản lý tiếp tục đạt khá trong 7 tháng đầu năm, và tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước, bất chấp nền kinh tế đang ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Số tăng thu này được lý giải tới từ một số thị trường “bùng nổ” nửa đầu năm.
TPO - Tiếp nối thành công vượt thu ngân sách nhà nước của năm 2020, trong 3 tháng đầu năm nay các khoản thu ngân sách tiếp tục tăng bất chấp nền kinh tế ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Bộ Tài chính cho hay.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông đưa ra nhiều giải pháp hiệu quả nhằm tăng thu tài chính về đất đai cho Ngân sách Nhà nước ở địa phương và phấn đấu 3 tháng cuối năm nay sẽ hoàn thành, vượt chỉ tiêu dự toán (thu ngân sách) được giao.
TPO - Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Mai Sơn cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn ngành hoàn thành hơn 6.060 cuộc thanh kiểm tra với tổng số truy thu, truy hoàn và phạt là 760 tỷ đồng.
TPO - Kết thúc phiên họp thứ 3 của Hội đồng Tiền lương Quốc gia ngày 13/8, đa số các thành viên đã bỏ phiếu thông qua mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho năm 2019 tăng bình quân 5,3% so với năm 2018.
TP - Bộ Tài chính lý giải các đề xuất tăng thuế thời gian gần đây do thu ngân sách nhà nước giảm, sức ép trả nợ ngày càng lớn. Tuy nhiên, thực tế không phải tất cả đều như vậy.
TP - Bên hành lang cuộc họp, trao đổi với Tiền Phong, Chánh Văn Phòng UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết trong 19 nội dung của Nghị quyết có 10 nội dung là việc làm bình thường hàng năm nên thực hiện khá thuận lợi như việc lập danh mục các khu đất trên 10 ha; danh mục các dự án nhóm A sử dụng nguồn vốn của thành phố; sắp xếp doanh nghiệp nhà nước…
Ngày 20/11 đang tới gần nên nhiều cửa hàng quần áo, mỹ phẩm và quà lưu niệm đều tranh thủ dịp này để giảm giá. Tuy nhiên, mặt hàng hoa tươi lại đi ngược xu hướng này và đang trên đà tăng giá. Có những lẵng hoa lan có giá lên tới 2 triệu rưỡi mà vẫn không cắm kịp để bán.
TP - Tỉnh Đoàn Bắc Giang phối hợp với Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Tài năng trẻ (T.Ư Đoàn) vừa triển khai bàn giao giống và tập huấn kỹ thuật mô hình trồng cây dược liệu trà hoa vàng tại xã Quế Sơn, huyện Sơn Động. Dự án “Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây dược liệu bản địa trà hoa vàng Sơn Động (tên khoa học Camellia euphlebia) dưới tán rừng sản xuất, vườn cây ăn quả” được đầu tư với tổng kinh phí gần 120 triệu đồng.
TPO - Đây là thông tin được Cục thuế TP Hà Nội công bố tại Hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm diễn ra ngày 13/7.
Ông Ngô Văn Sơn (45 tuổi), thường gọi là Út Sơn, một nông dân “nổi tiếng” ở làng bưởi Tân Triều (ấp Vĩnh Hiệp, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) đang sở hữu trong tay mình một vườn bưởi hồ lô độc đáo.