Thị trường 20/11: Một lẵng hoa 2 triệu rưỡi, cắm không kịp để bán

Thị trường 20/11: Một lẵng hoa 2 triệu rưỡi, cắm không kịp để bán
Ngày 20/11 đang tới gần nên nhiều cửa hàng quần áo, mỹ phẩm và quà lưu niệm đều tranh thủ dịp này để giảm giá. Tuy nhiên, mặt hàng hoa tươi lại đi ngược xu hướng này và đang trên đà tăng giá. Có những lẵng hoa lan có giá lên tới 2 triệu rưỡi mà vẫn không cắm kịp để bán.

Hoa tươi tăng giá vẫn đắt hàng

Hoa tươi luôn là một món quà được lựa chọn nhiều nhất trong các dịp lễ như Valentine, ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 hay ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11,… Chính vì thế, cứ sát gần các ngày lễ là giá hoa tươi lại tăng chóng mặt.

Chị Mai Anh, chủ một cửa hàng hoa trên phố Vương Thừa Vũ cho biết, hoa hồng vừa đẹp giá lại phải chăng nên được khách hàng ưa thích nhất. Vào những ngày bình thường nhập hoa hồng tại chợ Quảng Bá chỉ có giá 100.000 đồng/bó (1 bó 30 bông) thì vào dịp lễ như bây giờ hoa hồng tăng trung bình 50% đến 60% và có giá khoảng 160.000 đồng/bó. Nếu nhập 100 bông thì giá cũng sẽ tăng 50% từ 200.000 đồng lên 300.000 đồng.

Trao đổi với chị Dung chủ cửa hàng hoa của trên phố Vũ Tông Phan, chị cho biết, hoa lan vốn dĩ ngày thường đã có giá khá đắt nhưng vào dịp này giá lại càng đắt hơn. Hầu hết các loại hoa lan đều tăng giá gấp đôi, một vỉ lan Môn thường ngày có giá 100.000 – 110.000 đồng/vỉ nhưng hôm nay đã tăng gần 100% lên 200.000 đồng/vỉ mà muốn nhập thêm cũng khó vì hàng đã khan hiếm.

Lan hồ điệp cũng chịu tình cảnh tương tự khi trước đó giá nhập chỉ có 95.000 – 130.000 đồng/cành nhưng nay đã bị đội giá lên 180.000 – 200.000 đồng/cành tùy theo độ dài ngắn của cành.

Tại một cửa hàng hoa khác trên phố Vũ Tông Phan, một lẵng hoa lan gồm 4 loại hoa lan kèm theo 1 số loại hoa khác có giá lên tới 2,5 triệu đồng nhưng tiêu thụ rất tốt. Chủ cửa hàng cho biết, mấy ngày gần đây mỗi ngày cửa hàng này đều bán được 5-6 lẵng hoa với giá khủng như vậy.

Thị trường 20/11: Một lẵng hoa 2 triệu rưỡi, cắm không kịp để bán ảnh 1

Các lẵng hoa sự kiện cũng rất đắt hàng trong thời điểm này do nhiều trường kỉ niệm thành lập trường, đón nhận huân chương lao động... Nhiều cửa hàng hoa đã chuyển sang chỉ cắm lẵng hoa sự kiện để phục vụ đủ nhu cầu của khách đặt, một lẵng hoa này thường có giá 2 triệu đồng và được tặng in biển chúc mừng.

Giá cao là thế nhưng khách hàng bây giờ rất cầu kì và thích lựa chọn hoa lan để đi biếu, tặng vì hoa lan vừa đẹp lại vừa sang trọng, phù hợp cho các đối tượng khách hàng có thu nhập cao. Nắm bắt được tâm lý ấy các cửa hàng đã nhập nhiều hoa lan hơn dẫn đến tình trạng hoa lan nhập về đã có giá rất cao, một chủ cửa hàng hoa cho biết.

Rất nhiều loại hoa cắm kèm cũng tăng giá chung theo xu hướng với mức tăng cũng gần như gấp đôi, hoa phăng tăng 40.000 đồng lên 70.000 đồng, hoa dơn cũng tăng từ 30.000 đồng/chục lên 60.000 đồng/chục.

Thị trường 20/11: Một lẵng hoa 2 triệu rưỡi, cắm không kịp để bán ảnh 2

Giá tăng như vậy là do nhiều người tranh thủ dịp lễ, nhập hoa về bán để thêm tăng thu nhập nên đẩy giá hoa lên rất cao. Chị Linh là người chuyên nhận hoa đặt ở đường Trường Chinh cho biết, khách vãng lai rất ít vì cứ cách vài nhà lại có một nhà bán hoa rồi, chủ yếu mình nhận hoa đặt, mỗi ngày cửa hàng nhận được từ 30 đến 40 đơn, mỗi lẵng hoa có giá từ 150.000 đồng đến 2 triệu đồng.

Các sản phẩm quà tặng lại có xu hướng giảm giá

Đi dọc các đường Chùa Bộc, Thái Hà, Đội Cấn, Thụy Khuê,... các sản phẩm may mặc, mỹ phẩm, quà lưu niệm đều đồng loạt giảm giá hoặc tặng quà đính kèm để phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Thị trường 20/11: Một lẵng hoa 2 triệu rưỡi, cắm không kịp để bán ảnh 3

Các sản phẩm mỹ phẩm được trừ thẳng vào giá

Thị trường 20/11: Một lẵng hoa 2 triệu rưỡi, cắm không kịp để bán ảnh 4

Quà tặng khi mua hàng có thể là bình nhựa hoặc áo thun nam ba lỗ

Thị trường 20/11: Một lẵng hoa 2 triệu rưỡi, cắm không kịp để bán ảnh 5

Mua hàng được tặng tất

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.