TPO - Theo thông tin từ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, ca sĩ Siu Black đã hồi phục và xuất viện vào chiều 1/11. Nữ ca sĩ nhập viện cấp cứu vào ngày 27/10.
TPO - Bệnh nhân H.T.N (45 tuổi) được Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện ghép tim thành công vừa xuất viện sau quá trình hồi sức đặc biệt, đánh dấu bước tiến trong công tác ghép tạng xuyên Việt và điều trị bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối tại cơ sở y tế này.
TPO - Suy tim là tình trạng bệnh lý trong đó tim không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu oxy cho các hoạt động của cơ thể. Dựa vào diễn biến của bệnh, suy tim được chia thành hai thể là suy tim cấp và suy tim mạn tính. Suy tim cấp là tình trạng nặng lên các dấu hiệu, triệu chứng suy tim, có thể đột ngột hoặc từ từ tăng dần khiến người bệnh phải nhập viện cấp cứu.
TPO - Một đêm trắng tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã mở ra sự sống mới cho ba bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối, sau khi người phụ nữ 46 tuổi không may chết não hiến tạng cứu người.
TPO - Người phụ nữ 40 tuổi suýt mất mạng vì viêm cơ tim nhưng ban đầu bị chẩn đoán nhầm là bệnh tiêu hóa. Bác sĩ cảnh báo viêm cơ tim là bệnh lý dễ bỏ sót, có nguy cơ tử vong rất cao.
TPO - Theo thống kê, thiếu máu thiếu sắt là loại thiếu máu phổ biến nhất trên toàn cầu, ảnh hưởng đến khoảng 1,62 tỷ người, chiếm khoảng 24,8% dân số thế giới. Tỷ lệ mắc bệnh cao hơn ở các nước đang phát triển và ở những nhóm dân cư dễ bị tổn thương như trẻ em tuổi dậy thì và phụ nữ mang thai.
TPO - Áp dụng kỹ thuật ECMO - một kỹ thuật y tế hỗ trợ hô hấp và tuần hoàn hiện đại, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế đã cứu sống bé trai 7 tuổi bị viêm cơ tim tối cấp và block nhĩ thất độ III, trong tình trạng nguy kịch.
TPO - Bệnh viện Trung ương Huế vừa thực hiện kỹ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (VA-ECMO) để cứu sống một bệnh nhi 7 tuổi bị rối loạn nhịp tim nghiêm trọng, tổn thương cơ tim nặng, đối mặt nguy cơ tử vong rất cao.
TPO - Gạt nước mắt trước nỗi đau mất con, ông C.P.L., người dân tộc Nùng, đã đưa ra quyết định đầy nhân văn khi đồng ý hiến tạng con trai để cứu sống nhiều bệnh nhân khác. Trong đó, có một bệnh nhân quê Quảng Nam bị suy tim giai đoạn cuối, nguy hiểm tính mạng.
TPO - Ngày 10/3, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và kịp thời cứu chữa cho thai phụ nguy kịch vì bị rung nhĩ, nhịp nhanh kịch phát, kháng lại các phương pháp điều trị khác.
TPO - Một bệnh nhân mắc bệnh cơ tim giãn, chống chọi với bệnh tật suốt 8 năm, suy tim giai đoạn cuối vừa được ghép tim thành công từ nguồn tạng hiến của người chết não.
TP - Ước tính trên cả nước có gần 1,6 triệu người bị suy tim. Căn bệnh nguy hiểm này đang tạo ra gánh nặng bệnh tật cho cộng đồng và gây áp lực lên lĩnh vực điều trị.
TPO - Ước tính trên cả nước có gần 1,6 triệu người bị suy tim. Căn bệnh nguy hiểm này đang tạo ra gánh nặng bệnh tật cho cộng đồng và gây áp lực lên lĩnh vực điều trị.
TPO - Một trái tim của người chết não đã được vận chuyển trên chặng đường hơn 600km từ Hà Nội vào Huế để ghép thành công cho bệnh nhân suy tim 23 tuổi.
TPO - Ước tính trên cả nước hiện có khoảng 1,6 triệu người đang sống chung với căn bệnh suy tim. Ghép tim là phương pháp hiệu quả giúp bệnh nhân bình phục nhưng nguồn tạng hiến rất hiếm, chi phí ghép cao nên hầu hết bệnh nhân suy tim cần phải được quản lý sức khỏe để tránh nguy hiểm tính mạng.
TPO - Một nghiên cứu quốc tế do các nhà nghiên cứu của Đại học Monash, Úc dẫn đầu đã tìm ra mối liên hệ đáng ngạc nhiên giữa táo bón và nguy cơ mắc các biến cố tim mạch nghiêm trọng (MACE) cao hơn, bao gồm đau tim, đột quỵ và suy tim.
TPO - Bệnh nhân N.T.H (54 tuổi, sinh sống tại huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn) mắc bệnh Basedow đã 20 năm. Tuy nhiên, người bệnh điều trị không đầy đủ và không liên tục, không đúng chuyên khoa, dẫn đến biến chứng suy tim, rung nhĩ.
TPO - Trời chuyển lạnh khiến cơ thể dễ bị đột quỵ, đặc biệt với những người có bệnh nền sẵn, do đó chúng ta cần phải tìm hiểu và nắm rõ những triệu chứng cũng như cách phòng ngừa để bảo vệ sức khoẻ.