1,6 triệu người Việt Nam đang cận kề 'cửa tử' vì căn bệnh này

TPO - Ước tính trên cả nước hiện có khoảng 1,6 triệu người đang sống chung với căn bệnh suy tim. Ghép tim là phương pháp hiệu quả giúp bệnh nhân bình phục nhưng nguồn tạng hiến rất hiếm, chi phí ghép cao nên hầu hết bệnh nhân suy tim cần phải được quản lý sức khỏe để tránh nguy hiểm tính mạng.

Đó là thông tin được các chuyên gia y tế chia sẻ tại buổi hội thảo khoa học với chủ đề “Quản lý bệnh nhân suy tim” tổ chức tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh TPHCM ngày 6/9. BS Lê Hồng Tuấn, Trưởng khoa Nội Tim mạch – Lão học, Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, suy tim là một trong những bệnh lý tim mạch phổ biến, ước tính 1,6 triệu dân số Việt Nam đang sống chung với bệnh. Tỷ lệ mắc suy tim ngày càng tăng do già hóa dân số và tần suất các bệnh lý chuyển hóa như rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp, đái tháo đường, béo phì ngày càng tăng.

Hiện nay, người dân lo lắng và sợ hãi khi nghe đến các bệnh lý ung thư, tuy nhiên tỷ lệ tử vong do suy tim cao hơn so với các bệnh ung thư thường thấy như ung thư vú hay ung thư đại trực tràng. Bệnh nhân suy tim đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm như loạn nhịp tim, phù phổi cấp. Biến chứng của bệnh sẽ khiến một nửa số bệnh nhân bị suy tim tử vong sau 5 năm đầu, đây thật sự là con số đáng báo động, gây ra nhiều gánh nặng cả về mặt sức khỏe lẫn kinh tế cho xã hội.

1,6 triệu người Việt Nam đang cận kề 'cửa tử' vì căn bệnh này ảnh 1

Một trường hợp may mắn nhận được tim hiến và ghép thành công tại Bệnh viện Đại học Y Dược

Theo BS Tuấn, suy tim là bệnh rất nguy hiểm nhưng không nhiều người biết đến và hiểu về bệnh. Hầu hết bệnh nhân nhập viện khi bệnh đã trở nặng. Sau khi được chăm sóc y tế, tình trạng bệnh thuyên giảm thì nhiều người bỏ ngang điều trị. Việc thiếu thông tin, kiến thức về bệnh, sự thiếu chủ động trong theo dõi sức khỏe dẫn đến bệnh nhân suy tim thường tái nhập viện gây tốn kém về tiền bạc, khó khăn cho điều trị và tăng nguy cơ tử vong.

Trước thực tế trên, các bác sĩ cho biết, việc quản lý bệnh nhân suy tim bằng các giải pháp tư vấn nhóm, tổ chức câu lạc bộ bệnh nhân, tập huấn nâng cao kiến thức cho bác sĩ và điều dưỡng, tiến hành nghiên cứu khoa học… đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong cải thiện chất lượng chăm sóc và giảm thiểu gánh nặng của bệnh suy tim.

Bác sĩ khuyến cáo những bệnh nhân bị bệnh lý tim mạch cần được thăm khám, điều trị kịp thời để tránh nguy cơ rơi vào tình trạng suy tim. Những bệnh nhân được chẩn đoán bị suy tim cần phải tuân thủ phác đồ điều trị cũng như các hướng dẫn của nhân viên y tế để hạn chế nguy cơ đối mặt với các biến chứng, nguy hiểm đến tính mạng.

MỚI - NÓNG