TP - Giữa làn sóng chuyển đổi số, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và xu hướng tinh gọn bộ máy ở nhiều cơ quan báo chí, không ít sinh viên ngành báo chí bắt đầu băn khoăn về con đường nghề nghiệp phía trước. Dẫu vậy, nhiều bạn trẻ vẫn tiếp tục trau dồi kiến thức trên giảng đường, quyết tâm trải nghiệm tác nghiệp hiện trường trong những đợt kiến tập, thực tập, đi thực tế…
TPO - Dự án truyền thông của một nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đang gây tranh cãi trên mạng xã hội sau khi đăng tải nhiều video bị cho là chế giễu nghệ sĩ, sử dụng tên tuổi người nổi tiếng theo hướng phản cảm.
TPO - Dự án "ZOO HÍ" mang mục tiêu truyền thông và quảng bá hình ảnh tích cực của Vườn thú Hà Nội do một nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện. Tuy nhiên, một số video trên nền tảng TikTok của nhóm đã vấp phải phản ứng từ dư luận khi tạo ra các video phản cảm khi sử dụng tên tuổi, hình ảnh của các nghệ sĩ.
TPO - Nghề báo không đơn thuần là những giờ cắp ô đến công sở hay những cú bấm máy rập khuôn, mà là sự dấn thân trọn vẹn vào dòng chảy cuồn cuộn của cuộc đời. Hơn bốn giờ đồng hồ sẻ chia cùng thế hệ cầm bút trẻ, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh - nhà báo kỳ cựu Vũ Huyến đã phác họa một chân dung sống động về người làm báo hiện đại: nhạy bén trong quan sát đời thường, độc lập trong tư duy đột phá, can trường nơi điểm nóng và luôn mang trong mình một trái tim thấu cảm để phụng sự xã hội.
TPO - Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC) đã trở thành tâm điểm của đời sống âm nhạc sinh viên Thủ đô với 6 đêm nhạc lớn đã diễn ra, quy tụ hơn 20 nghệ sĩ tên tuổi như Phương Ly, Hoàng Dũng, Double 2T, Wxrdie, Kai Đinh, Dangrangto, VCC Left Hand, nhóm nhạc Chillies... Dịp tháng 10, tháng 11 hằng năm được sinh viên AJC gọi là mùa sự kiện với những "đặc sản" không trường nào có.
TPO - Trong những ngày tháng Bảy tri ân, Thành cổ Quảng Trị đón đoàn sinh viên chuyên ngành Báo chí, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN), đến thăm viếng, học tập và tìm hiểu về lịch sử dân tộc tại một trong những địa danh thiêng liêng bậc nhất của Tổ quốc.
TPO - Việc tinh gọn hệ thống báo chí khiến cánh cửa vào các tòa soạn ngày càng hẹp, đặt ra nhiều thách thức cho sinh viên ngành báo chí – truyền thông trong hành trình khẳng định vị trí trong môi trường nghề ngày càng khắc nghiệt. Trong cuộc trò chuyện cùng Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, PGS. TS Nguyễn Văn Dững, giảng viên cao cấp, nguyên Trưởng khoa Báo chí - Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đã có những chia sẻ thẳng thắn về thực trạng và định hướng giúp sinh viên vượt qua thách thức này.
TPO - Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) vừa tổ chức buổi giao lưu đặc biệt giữa sinh viên ngành Báo chí và Truyền thông với các phóng viên quốc tế, trong đó có sự góp mặt của các nhà báo từng đưa tin về chiến tranh tại Việt Nam.
TPO - Nguyễn Ngọc Ánh (sinh năm 2004) đến từ Hà Nội, là sinh viên năm 3, ngành Báo chí, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Với niềm đam mê dành cho nghề MC, Ngọc Ánh đã khẳng định được bản thân qua những chương trình ấn tượng, từ những sự kiện nhỏ đến những chương trình lớn. Ngọc Ánh nổi bật với thành tích học tập xuất sắc, đạt nhiều học bổng trong quá trình học tập, được bạn bè và thầy cô yêu mến nhờ sự nhiệt huyết, chuyên nghiệp và khả năng giao tiếp linh hoạt.
TPO - Nghiêm Thùy Linh (sinh năm 2004) quê Hà Nội, đang là sinh viên năm 3, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Theo Linh trong những năm tháng học cấp 3, cô bạn luôn được bạn bè và thầy cô nhận xét là một người năng nổ, hoạt bát vì vậy khi điền nguyện vọng vào đại học, Linh mong muốn được học tập trong một môi trường năng động và sáng tạo, nơi có thể giúp mình phát triển bản thân. Và Thùy Linh đã quyết định gửi gắm 4 năm thanh xuân tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
TPO - Người làm phóng sự giỏi ngoài việc chắc kiến thức chuyên môn còn phải lặn giỏi, để thấy được 7 phần còn lại của tảng băng trôi. Bởi nếu đã bỏ công đi tìm thì phải tìm cho ra sự thật hoàn chỉnh. Đó chính là cốt lõi chia sẻ của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân trong một buổi nói chuyện với sinh viên báo chí Hà Nội.
TPO - Tối 29/6, tại Hội trường Văn Khoa (trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) đã diễn ra Liên hoan Phim tài liệu sinh viên lần I, năm 2024. Đây là sự kiện nhằm tạo không gian để các bạn sinh viên khoa Báo chí và Truyền thông nói riêng và những người yêu thể loại Phim tài liệu nói chung được giao lưu, học hỏi với các bậc tiền bối trong lĩnh vực này, từ đó thắp lên ngọn lửa yêu nghề.
TP - Là những người trẻ theo đuổi công việc làm báo trong thời buổi bùng nổ công nghệ số, các bạn đã và đang từng bước tiếp cận, tận dụng những tiện ích mà trí tuệ nhân tạo (AI) mang đến để tạo nên những sản phẩm báo chí sáng tạo, hấp dẫn mà vẫn đảm bảo tính chuẩn mực.
TPO - Lấy bối cảnh xứ sở hoa anh đào cùng đề tài về định kiến xã hội, nghị lực sống và tình thân, vở kịch 'Buồn hết đêm nay' được chuyển thể từ 'Thư' - tiểu thuyết văn học nổi tiếng do tác giả người Nhật Higashino Keigo chấp bút, đã mang đến cho khán giả nhiều trẻ cung bậc cảm xúc và những trải nghiệm tinh thần sâu sắc.
TPO - Sau hai lượt trận đầu tiên của vòng bảng giải bóng đá SJC Open Cup 2024 nơi quy tụ 12 đội bóng đến từ các trường có ngành Báo chí - Truyền thông và các cơ quan báo chí trên địa bàn Hà Nội, đội bóng báo Tiền Phong toàn thắng, chính thức giành vé vào tứ kết trước vòng đấu cuối cùng của vòng bảng.
TPO - Trong ngày mở cửa đầu tiên, ngoài tiếp đón người dân và du khách đến tham quan, Hội Báo toàn quốc năm 2024 còn thu hút rất đông sinh viên đến học tập, trải nghiệm.
TPO - Nhiều tác phẩm phóng sự ảnh, sản phẩm báo in, báo truyền hình do sinh viên ngành Báo chí, trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) thực hiện được trưng bày trong Hội Báo toàn quốc năm 2024.
TPO - Lấy cảm hứng từ những câu chuyện cổ tích quen thuộc như ''Đúc Người'', ''Quận Gió'' và ''Dã Tràng'' kết hợp với thông điệp về xã hội hiện đại, vở diễn ''Đạo Chích và Quốc Vương'' do sinh viên ngành Báo chí lên kịch bản, dàn dựng, trình diễn đã mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả cùng những chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc sống.
TPO - “Thông qua 'Vườn trăm năm', chúng mình mong muốn tôn vinh và lan tỏa giá trị tích cực của tình yêu, đồng thời khuyến khích sự đồng cảm và chia sẻ của cộng đồng với những người khuyết tật. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức và thái độ tích cực về quyền bình đẳng và hòa nhập xã hội của họ”. Đây chính là chia sẻ của Hồ Lê Ánh Nguyệt, tại 'Hôn lễ Vườn trăm năm', được tổ chức vào tối ngày 7/12 tại TP. HCM.
TPO - “Liệu bạn đã bao giờ tự hỏi mình là ai? Xã hội đang nhìn mình ra sao? Mình thực sự muốn trở thành người như thế nào? Mình có đang lạc trong những khuôn mẫu giới khó thể phá bỏ?”. Được thực hiện bởi nhóm sinh viên lớp Công tác xã hội K40 - Học viện Báo chí và Tuyên truyền, triển lãm “Lạc” mang đến nhiều thông điệp ý nghĩa về chủ đề định kiến giới trong xã hội nói chung và trong gia đình nói riêng.