Sinh viên Công tác xã hội thực hiện triển lãm 'Lạc' - Xóa bỏ định kiến giới trong gia đình

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - “Liệu bạn đã bao giờ tự hỏi mình là ai? Xã hội đang nhìn mình ra sao? Mình thực sự muốn trở thành người như thế nào? Mình có đang lạc trong những khuôn mẫu giới khó thể phá bỏ?”. Được thực hiện bởi nhóm sinh viên lớp Công tác xã hội K40 - Học viện Báo chí và Tuyên truyền, triển lãm “Lạc” mang đến nhiều thông điệp ý nghĩa về chủ đề định kiến giới trong xã hội nói chung và trong gia đình nói riêng.
Sinh viên Công tác xã hội thực hiện triển lãm 'Lạc' - Xóa bỏ định kiến giới trong gia đình ảnh 1
Triển lãm “Lạc” - Phá bỏ định kiến về giới trong gia đình.

Lựa chọn không gian trưng bày mới lạ là trường học, triển lãm "Lạc" được tổ chức tại THCS Phú Cường (Sóc Sơn - Hà Nội) vào sáng ngày 27/11/2023. Triển lãm giới thiệu tới người giáo viên và học sinh tại trường 10 tác phẩm ảnh trong bộ sưu tập “Định Kiến Giới” của CLB Nhiếp Ảnh Báo chí. Những bức ảnh được mang đến buổi triển lãm xoay quanh chủ đề khuôn mẫu giới trong gia đình, trở thành rào cản tới sự phát triển giới trong xã hội ngày nay. Những định kiến, khuôn mẫu về giới như “Việc nhà là của phụ nữ”, “Con gái thì không cần học quá cao”, “Nam giới phải mạnh mẽ, không điệu đà”… trở thành áp lực với nhiều người. Các định kiến, khuôn mẫu ấy giam giữ họ và bắt họ phải uốn mình theo nó một cách vô hình.

Sinh viên Công tác xã hội thực hiện triển lãm 'Lạc' - Xóa bỏ định kiến giới trong gia đình ảnh 2

Không gian triển lãm được tổ chức tại khuôn viên Trường THCS Phú Cường.

Triển lãm “Lạc” nằm trong chuỗi hoạt động của dự án truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới do nhóm sinh viên lớp Công tác xã hội K40 thuộc Khoa Xã hội học và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện và sự giúp đỡ của PGS.TS Bùi Thu Hương.

Chia sẻ về ý tưởng hình thành triển lãm, Nguyễn Hà Yến Linh (sinh năm 2002, trưởng nhóm dự án) cho biết: “Gia đình là tế bào của xã hội và là cái nôi nuôi dưỡng, hình thành nên suy nghĩ của mỗi cá nhân. Nhưng từ lâu, người phụ nữ và đàn ông trong gia đình bị mắc kẹt trong những khuôn mẫu vô hình về trách nhiệm của họ. Triển lãm “Lạc” không đơn thuần là những hình ảnh phân biệt giữa các giới, cũng không đòi quyền bình đẳng cho riêng giới nào. “Lạc” còn đưa người xem tới những trải nghiệm mới, một cái nhìn tổng thể về trách nhiệm của tất cả các thành viên trong gia đình. Cho dù ở giới nào, chúng ta cần được thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ”.

Buổi triển lãm mang đến những hình ảnh với thông điệp gắn liền theo đó về những thành viên trong gia đình phải đối mặt với áp lực của các khuôn mẫu giới. Từ đó, giúp người xem có cái nhìn khách quan và thúc đẩy mỗi cá nhân thể hiện sự bình đẳng giới từ sâu bên trong của mình. Hình ảnh người phụ nữ trong gia đình phải đảm đương hết mọi công việc nữ công gia chánh, từ thêu thùa, may vá, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa đến chăm sóc con cái, lo toan gia đình hay hình ảnh về người đàn ông phải chịu quá nhiều những áp lực nhưng không thể biểu lộ cảm xúc cá nhân để giải tỏa,... được thể hiện rõ nét qua từng tác phẩm ảnh.

Sinh viên Công tác xã hội thực hiện triển lãm 'Lạc' - Xóa bỏ định kiến giới trong gia đình ảnh 3

Bộ ảnh “Định kiến giới” được thực hiện bởi CLB Nhiếp Ảnh Báo chí.

Sinh viên Công tác xã hội thực hiện triển lãm 'Lạc' - Xóa bỏ định kiến giới trong gia đình ảnh 4

Bộ ảnh “Định kiến giới” được thực hiện bởi CLB Nhiếp Ảnh Báo chí.

Bên cạnh hoạt động thưởng thức tranh ảnh là chuỗi hoạt động tương tác với người tham gia triển lãm. Từng tác phẩm được các bạn học sinh gắn với từng từ khóa như: trách nhiệm, sự độc lập, sự kỳ vọng, sự ám ảnh,... chính là những rào cản trong khuôn mẫu giới chưa thể xóa bỏ. Sau khi xem xong các bức tranh và hiểu được ý nghĩa của từng bức tranh đó, các bạn học sinh sẽ đưa ra những quan điểm cá nhân bằng hình thức viết cảm nhận tại khu vực có “Bảng cảm thông”.

Sinh viên Công tác xã hội thực hiện triển lãm 'Lạc' - Xóa bỏ định kiến giới trong gia đình ảnh 5

Giáo viên, học sinh hào hứng tham gia buổi triển lãm.

Những ý kiến khác nhau được các thầy cô, học sinh viết và dán kín trên “Bảng cảm thông” cũng chứng tỏ một phần thành công của buổi triển lãm. Trong đó, Ban tổ chức đã ghi nhận được một số cảm nhận của học sinh sau khi thưởng thức những bức ảnh: “Phụ nữ và nam giới nên bình đẳng. Mọi việc trong gia đình không nên đổ dồn hết lên người phụ nữ. Định kiến ‘nam giới phải lấy vợ’ là sai, họ có quyền tự quyết định sở thích và giới tính của mình” hay “Trong gia đình, không nhất thiết con trai phải là trụ cột trong gia đình, họ cũng có quyền được khóc, được yếu lòng; con gái cũng không nhất định phải là nội trợ, họ cũng có khả năng làm chủ tài chính mà !”,...

Sinh viên Công tác xã hội thực hiện triển lãm 'Lạc' - Xóa bỏ định kiến giới trong gia đình ảnh 6

Những cảm nhận được chính tay học sinh ghi lại sau khi theo dõi những bức ảnh.

Sinh viên Công tác xã hội thực hiện triển lãm 'Lạc' - Xóa bỏ định kiến giới trong gia đình ảnh 7

Những cảm nhận được chính tay học sinh ghi lại sau khi theo dõi những bức ảnh.

Lần đầu tiên thực hiện hoạt động truyền thông bằng hình thức triển lãm tại khuôn khổ trường học, Yến Linh bày tỏ: “Chúng mình mong muốn các bạn học sinh ở trong độ tuổi này có cái nhìn đầu tiên về những bất bình đẳng giới diễn ra trong môi trường gia đình nơi các em lớn lên. Để từ đó, các em biết chia sẻ những vai trò, trách nhiệm của mình với gia đình không phân biệt giới tính”.

Trong vòng nửa ngày diễn ra, triển lãm thu hút về hơn 300 học sinh và giáo viên tại trường tham gia với nhiều phản hồi tích cực. Cô Nguyễn Thị Bích Mận (giáo viên Trường THCS Phú Cường) bày tỏ cảm nhận: “Buổi triển lãm chuẩn bị khá chu đáo, với ý tưởng sáng tạo, chất liệu từ thực tế được mô hình hóa qua kênh hình, chữ và số liệu. Điều này thật có ý nghĩa bởi nó mang tính cộng đồng, xã hội đều chung tay phổ biến, giáo dục nhận thức về giới nhằm phát triển tư duy nhận thức cho thế hệ trẻ trong xã hội mới về vai trò của mình trong gia đình để phát triển và hoàn thiện bản thân”.

Sinh viên Công tác xã hội thực hiện triển lãm 'Lạc' - Xóa bỏ định kiến giới trong gia đình ảnh 8

Ban tổ chức buổi triển lãm “Lạc”.

Nhờ sự tạo điều kiện của Trường THCS Phú Cường, sự giúp đỡ của PGS.TS Bùi Thu Hương, CLB Nhiếp ảnh Báo chí cùng Ban tổ chức dự án đã chuẩn bị kế hoạch, lên ý tưởng, hậu cần kỹ lưỡng giúp cho buổi triển lãm ảnh với chủ đề “Lạc” - Phá bỏ những định kiến giới trong gia đình được diễn ra thành công rực rỡ. Từ đó, giúp chúng ta hiểu rằng định kiến giới không phải là vấn đề mới, song, nó vẫn tồn tại và dai dẳng mãi trong xã hội tới ngày nay. Thông qua triển lãm “Lạc”, Ban tổ chức mong muốn thay đổi nhận thức của xã hội để đẩy lùi những tư tưởng kỳ thị, định kiến chống lại một giới tính nào đó, không ép buộc con người phải gò mình vào những khuôn mẫu sẵn có trong gia đình.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.