TPO - Thống nhất cao việc phân quyền, phân cấp cho UBND cấp xã trong việc phê duyệt các kiến trúc, theo đại biểu Quốc hội, trước mắt có thể phân cấp cho cấp xã phê duyệt các dự án an sinh xã hội, nhà ở riêng lẻ, còn các dự án lớn vẫn nên để ở cấp tỉnh.
TPO - Dự án Luật Phát triển đô thị thiết kế theo hướng giao HĐND thành phố quy định chính sách thu hút, trọng dụng đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, người có tài năng làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.
TPO - Ngày 10/6, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng đã chủ trì Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, ủy quyền trong quản lý nhà nước khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn thành phố.
TPO - "Hiện nay, vẫn tồn tại một xu hướng khá phổ biến: coi chính quyền địa phương 2 cấp chỉ là một “phép trừ cơ học” của mô hình 3 cấp cũ. Đây là cách hiểu cơ học và chưa đầy đủ", TS. Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho hay.
TP - Thủ đô Hà Nội không chỉ là một đô thị lớn mà còn là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước. Việc xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) với những cơ chế đặc thù, vượt trội và phân quyền triệt để không chỉ là nhiệm vụ riêng của Hà Nội, mà còn là bước đi chiến lược để tạo ra động lực bứt phá cho vùng Thủ đô và cả nước.
TPO - Bộ Nội vụ xác định, thời gian tới sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, nhất là các quy định về phân cấp phân quyền, về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ để rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý Nhà nước.
TPO - Dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi sắp được trình Quốc hội xem xét và thông qua đã thiết kế 4 "trụ cột" phân quyền triệt để cho Hà Nội phát triển trong tương lai.
TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đổi mới tư duy làm luật từ tập trung quản lý sang kiến tạo, phục vụ; từ bỏ tư duy không quản được thì cấm; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ai làm tốt nhất thì giao.
TPO - Để cấp xã đảm đương được nhiệm vụ lập và phê duyệt quy hoạch, đại biểu Quốc hội đề nghị có giải pháp để hoàn thiện điều kiện về tổ chức bộ máy, nhân sự, năng lực của chính quyền cấp xã.
TPO - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái đề nghị các cơ quan chức năng, địa phương tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
TPO - Liên quan đến điều chỉnh mức lương cơ sở, Bộ trưởng Nội vụ cho biết, tới đây cần tổng kết Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương, từ đó tính toán một chiến lược, dài hơi cho cải cách tiền lương.
TPO - Theo Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, trong thời gian tới, công tác đánh giá, sàng lọc cán bộ sẽ được thực hiện chặt chẽ dựa trên các công cụ, tiêu chí cụ thể, gắn với hiệu quả công việc. Điều này đòi hỏi mỗi cán bộ phải nỗ lực nhiều hơn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
TPO - Theo lãnh đạo Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương, sau khi sáp nhập, diện tích và phạm vi quản lý thị trường không thay đổi, do đó công chức quản lý thị trường cấp xã cần nâng cao năng lực và trách nhiệm trong thực thi công vụ, mỗi người làm việc gấp 2, gấp 3 để quản lý và phát triển thị trường được thông suốt.
TPO - PGS.TS Nguyễn Tấn Vinh - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, kiến nghị cần phân quyền và tự chủ mạnh mẽ hơn cho Khánh Hòa: Trao quyền quản lý tài chính – đầu tư – nhân sự tương ứng với đô thị loại đặc biệt. Tăng tính chủ động trong hợp tác quốc tế, đặc biệt là khai thác thế mạnh biển đảo. Trung ương sớm ban hành cơ chế đặc thù cho Khánh Hòa, đặc biệt trong giai đoạn chuyển tiếp…
TPO - Bộ Nội vụ khẩn trương tham mưu Thủ tướng Chính phủ quyết định phê chuẩn chủ tịch, phó chủ tịch UBND của 23 tỉnh, thành phố (mới) sau khi Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua chủ trương.
TPO - Thủ tướng yêu cầu các địa phương có báo cáo cụ thể về việc giải quyết chế độ, chính sách, chi trả cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc do sắp xếp; đối với trường hợp đã có quyết định nghỉ việc thì phải hoàn thành việc giải quyết, chi trả chậm nhất trước ngày 30/6.
TPO - Theo Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, việc chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương từ 3 cấp sang 2 cấp là một bước cải cách quan trọng và có tính chất lịch sử.
TPO - Ông Đỗ Đức Duy - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) - cho biết, khi thực hiện chính quyền 2 cấp, việc phân cấp, phân quyền cần bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; cắt giảm tối đa các thủ tục không cần thiết, bãi bỏ các điều kiện đầu tư kinh doanh không còn phù hợp, loại bỏ khâu trung gian.