TPO - Từ tin báo mất xe máy của người dân, Công an phường Đồng Sơn (tỉnh Quảng Trị) đã nhanh chóng truy xét, làm rõ nhóm đối tượng chuyên trộm cắp xe mô tô hoạt động liên phường. Đáng chú ý, một đối tượng khai nhận đã cùng đồng bọn thực hiện tới 23 vụ trộm xe trong nhiều tháng qua.
TPO - Ngày 13/1, sau 7 ngày xét xử và nghị án, HĐXX TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt ông Lưu Bình Nhưỡng 13 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi”. Bên cạnh đó, bị cáo Lê Thanh Vân bị tuyên phạt 7 năm tù.
TPO - Chiều 9/1, tại phiên tòa xét xử vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" xảy ra tại TAND tỉnh Thái Bình, các bị cáo được cho nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử (HĐXX) bước vào nghị án.
TPO - Sáng 9/1, trong phần tự bào chữa tại tòa, bị cáo Lưu Bình Nhưỡng bày tỏ sự ăn năn sâu sắc trước HĐXX về hành vi của mình và cho biết, trong hơn 1 năm bị tạm giam, ông đã nỗ lực cải tạo một cách quyết liệt để “gột rửa những việc mình đã phạm phải ”.
TPO - Viện kiểm sát tỉnh Thái Bình đề nghị mức án đối với 5 bị cáo, trong đó có ông Lưu Bình Nhưỡng bị đề nghị tổng cộng từ 13 năm đến 15 năm 6 tháng tù về hai tội danh; ông Lê Thanh Vân bị đề nghị mức án từ 7 năm đến 9 năm tù...
TPO - Trong phiên xét xử chiều 7/1 tại TAND tỉnh Thái Bình, bị cáo Lưu Bình Nhưỡng nói, việc nhận 300.000 USD từ doanh nghiệp là sai lầm lớn trong cuộc đời.
TPO - Ngày 7/1, tại phiên tòa, bị cáo Lê Thanh Vân cho biết đã gửi HĐXX 2 văn bản, trong đó có 6 nội dung, bao gồm đề nghị tòa triệu tập nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký và một lãnh đạo khác của tỉnh này.
TPO - Ngày 7/1, TAND tỉnh Thái Bình mở phiên toà xét xử ông Lưu Bình Nhưỡng về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Cùng vụ án, ông Lê Thanh Vân và Nguyễn Văn Vương cựu chuyên viên Vụ Pháp luật Văn phòng Chủ tịch nước, cũng phải đối mặt với cáo buộc về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.
TPO - Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Thái Bình, ông Lưu Bình Nhưỡng, bị cáo buộc sử dụng danh nghĩa đại biểu Quốc hội để hỗ trợ nhóm bảo kê cưỡng đoạt tài sản và nhận hàng trăm nghìn USD từ doanh nghiệp để can thiệp vào các cơ quan chính quyền.
TPO - Ngày 6/1, Công an tỉnh Thái Bình xác nhận, vợ ông Lưu Bình Nhưỡng đã nộp 300.000 USD (tương đương trên 7 tỷ đồng) để khắc phục hậu quả cho chồng.
TPO - Ông Lưu Bình Nhưỡng đã bị Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình khởi tố thêm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi". Bước đầu, CQĐT xác định, ông Nhưỡng đã trục lợi hàng trăm nghìn USD.
TPO - Theo cơ quan điều tra, ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt trong quá trình mở rộng điều tra vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" do Cường "quắt" - đối tượng giang hồ ở Thái Bình và đồng bọn gây ra. Cường "quắt" bị cáo buộc đã cưỡng đoạt hàng tỷ đồng từ doanh nghiệp khai thác cát.
TPO - Nữ tài xế điều khiển ô tô tông thủng tường, suýt rơi từ lầu 4 xuống đất; Ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt liên quan đến điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường; Phiến quân Houthi tấn công Israel bằng loạt tên lửa đạn đạo;... là những nội dung chính có trong Tin nhanh 15/11/2023.
TPO - Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cường "quắt" liên kết với một số đối tượng có tiền án, tiền sự tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên để bảo kê hoạt động khai thác và cung cấp cát biển, cũng như thực hiện các hành vi “Gây rối trật tự công cộng và hành hung người khác”.
TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng (sinh năm 1963) trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội để điều tra về tội "Cưỡng đoạt tài sản".