TPO - Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP là một tham vọng lớn, nhưng hoàn toàn có cơ sở và đáng để chúng ta kiên trì theo đuổi. Khi đặt mục tiêu này, Nhà nước không chỉ mong muốn nâng cao tỷ trọng kinh tế của ngành, mà quan trọng hơn là khẳng định vai trò chiến lược của văn hóa trong phát triển bền vững.
TPO - "Tôi cho rằng, đã đến lúc Hà Nội phải “vội”, nhưng là cái vội của trí tuệ, của bản lĩnh, của dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm", PGS.TS Bùi Hoài Sơn, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội trao đổi với Tiền Phong.
TPO - "Những thành tựu trong 80 năm qua không phải để chúng ta dừng lại, mà là để chúng ta bước tiếp, mạnh mẽ hơn, tự tin hơn, với khát vọng cao hơn", PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, trò chuyện với Tiền Phong.
TPO - Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, việc hàng chục nghệ sĩ xuất hiện trong các clip quảng cáo dịch vụ thẩm mỹ “phun chân mày phong thủy” không còn là chuyện quảng cáo sản phẩm thông thường, mà là vấn đề đạo đức, thậm chí là trách nhiệm xã hội của người làm nghề.
TPO - Những tranh cãi xoay quanh kịch bản phim “Cái giá của hạnh phúc” vẫn chưa có hồi kết. Thậm chí, có ý kiến đáng tiếc khi Thái Hòa, Hữu Châu nhận lời đóng phim.
TPO - PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội - cho biết nguyên nhân người dân đốt vàng mã không chỉ xuất phát từ nhận thức coi “trần sao, âm vậy” mà còn do không biết phương thức nào ngoài đốt vàng mã để thể hiện lòng thành kính với tổ tiên, thánh thần.
TP - Trao đổi với Tiền Phong, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khẳng định, dù công tác quản lý lễ hội dần tốt lên qua từng năm, nhưng vẫn còn một số lễ hội bị biến tướng, sai lệch, thương mại hóa...
TPO - Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, chúng ta nên trân trọng tất cả ý kiến khen, chê dành cho tác phẩm nghệ thuật như “Đất rừng phương Nam”. Đây là cơ hội để hoàn thiện các bộ phim phóng tác từ tác phẩm văn học hay liên quan đến các sự kiện lịch sử.
TP - Thành viên Lisa của nhóm nhạc BlackPink đến TPHCM, thế nhưng thay vì những trải nghiệm du lịch nên có, nữ ca sĩ người Thái Lan bị đeo bám dai dẳng. Người hâm mộ ngang nhiên xâm phạm quyền riêng tư của ca sĩ. Đây là biểu hiện của việc lệch lạc văn hóa thần tượng trong giới trẻ.
TP - Trao đổi với PV Tiền Phong, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho rằng, việc thử nghiệm mô hình du lịch đêm ở Việt Nam là một bước đi quan trọng để phát triển ngành du lịch và kinh tế đêm. Tuy nhiên, để đảm bảo sự phát triển bền vững, cần có sự hợp tác tăng cường giữa các bộ ngành và các bên liên quan trong việc xây dựng hành lang pháp lý và bảo vệ môi trường.
TP - Gần đây nhiều sự kiện liên tục mời các TikToker (người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội TikTok, có nhiều lượt theo dõi) khiến sự kiện trở nên “kém sang”, thiếu chuyên nghiệp. Nhiều TikToker khi tham dự thảm đỏ sự kiện liên tục làm trò lố, cố gắng gây chú ý làm công chúng ngán ngẩm.