TPO - Ngày 25/4, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hứng hàng loạt chỉ trích sau khi ông phát biểu rằng cựu đế quốc Nhật Bản không cần “quỳ gối” để cải thiện quan hệ giữa hai nước.
TPO - Đám cưới giữa một cô gái Pakistan theo đạo Ki-tô và một người đàn ông Trung Quốc cũng theo đạo Ki-tô cách đây 6 tháng ở thành phố Faisalabad trông có vẻ hoàn hảo.
TPO - Allison Mack - nữ diễn viên "Thị trấn Smallville" đang đối mặt với án tù lên đến 20 năm vì môi giới tình dục và âm mưu cưỡng ép lao động bất hợp pháp cho giáo phái tà đạo ở Mỹ.
TPO - Một thiếu nữ Trung Quốc đã bị nhốt suốt 6 năm trong căn hộ của một người đàn ông, đã sinh con cho cả người đàn ông và con trai ông ta, cho đến khi mẹ nạn nhân tìm thấy và cứu con gái.
TPO - TIN NÓNG ngày 23/12: Người phụ nữ bị bạn tình dùng clip sex ép làm 'nô lệ tình dục'; Diễn biến mới vụ Phó Chủ tịch HĐND phường bị đồng nghiệp bắn chết; Phó GĐ Ngân hàng dự 'tiệc' ma túy bị đình chỉ chức vụ...
Nadia Murad, nhà hoạt động nhân quyền người Iraq đã vượt qua những tên tuổi lớnđể trở thành chủ nhân ủa của giải Nobel Hòa Bình 2018 vì những nỗ lực không ngừng của cô trong hành động nhằm chấm dứt nạn bạo lực tình dục. Cách đây vài năm, Nadia chỉ là cô gái trẻ sống yên bình tại một ngôi làng nhỏ trong cộng đồng người Yazidi ở Iraq. Tất cả bị đảo lộn khi cô bị IS bắt đi và biến thành nô lệ tình dục.
TPO - Thông tin 2 nữ diễn viên của show truyền hình đình đám Smallville là thành viên đầu não của NXIVM, giáo phái biến phụ nữ thành nô lệ tình dục đang gây chấn động làng giải trí thế giới, bên cạnh kiểu nữ Kristin Kreuk thì Allison Mack được chú ý hơn cả khi có nguy cơ đối diện pháp luật.
Giáo phái NXIVM thu hút nhiều gương mặt nổi tiếng như tỷ phú Anh Richard Branson, các nữ diễn viên Kristin Kreuk và Allison Mack và biến các nữ thành viên thành nô lệ tình dục.
TPO - Ngày 21/6, Nadia Murad, từng là nô lệ tình dục của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã thúc giục Mỹ chiến đấu mạnh mẽ hơn chống lại nhóm khủng bố, đồng thời bày tỏ sự chia buồn với vụ xả súng đẫm máu tại Orlando song cho biết cô không ngạc nhiên về việc này.
Dưới ánh nắng chói chang bên ngoài dinh tổng thống Philippines, cụ bà Hilaria Bustamante ngồi đợi với hy vọng quá khứ bị ép làm nô lệ tình dục 70 năm trước sẽ được nhắc đến trong cuộc gặp của quan chức nước này với Nhật hoàng.
TPO - Theo báo cáo của cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc và Sứ mệnh hỗ trợ Iraq công bố hôm nay, 19/1 cho biết, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bắt giữ khoảng 3.500 người làm nô lệ ở Iraq.
TP - Hôm qua, một nhóm dân sự ở Hàn Quốc (chuyên ủng hộ, giúp đỡ những phụ nữ bị ép phải phục vụ trong các nhà thổ của quân đội Nhật Bản trong Thế chiến 2) tuyên bố sẽ khởi động phong trào dựng thêm những bức tượng nô lệ tình dục ở cả trong và ngoài nước, giống như bức tượng đang được đặt trước Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul mà Tokyo muốn dỡ bỏ.