Nadia Murad: Hành trình từ nô lệ tình dục đến giải Nobel Hòa Bình

Nadia Murad, nhà hoạt động nhân quyền người Iraq đã vượt qua những tên tuổi lớnđể trở thành chủ nhân ủa của giải Nobel Hòa Bình 2018 vì những nỗ lực không ngừng của cô trong hành động nhằm chấm dứt nạn bạo lực tình dục. Cách đây vài năm, Nadia chỉ là cô gái trẻ sống yên bình tại một ngôi làng nhỏ trong cộng đồng người Yazidi ở Iraq. Tất cả bị đảo lộn khi cô bị IS bắt đi và biến thành nô lệ tình dục.
Theo Vietnamnet

Có thể bạn quan tâm

Hà Nội chuẩn bị đón thêm mưa lớn dịp cuối tuần

Hà Nội chuẩn bị đón thêm mưa lớn dịp cuối tuần

TPO - Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24h qua khu vực Miền Bắc, Thủ đô Hà Nội có diễn biến giảm mưa gián đoạn. Mưa lớn xuất hiện chủ yếu về đêm, trời mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Dự báo khoảng từ 11/5 khu vực lại đón một đợt không khí lạnh yếu gây mưa diện rộng.
Thú chơi lướt ván phản lực của giới trẻ Hà Nội

Thú chơi lướt ván phản lực của giới trẻ Hà Nội

TPO - Mới du nhập vào Việt Nam khoảng 3 năm trở lại đây nhưng bộ môn lướt ván phản lực nhanh chóng thu hút giới trẻ bởi trải nghiệm mới lạ, cảm giác mạnh. Mỗi chiếc ván phản lực giá từ khoảng 170-200 triệu đồng, tốc độ đạt được khi lướt trên mặt nước có thể đạt đến 60km/h.
Toàn cảnh Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Toàn cảnh Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPO - Sáng nay (7/5), Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được tổ chức trọng thể tại tỉnh Điện Biên. Lễ diễu binh, diễu hành là điểm nhấn quan trọng tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, nhằm góp phần khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ và sự phát triển, lớn mạnh không ngừng của Quân đội nhân dân Việt Nam, Dân quân tự vệ và Công an nhân dân trong 70 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng.