Hợp tác đào tạo CNTT Việt Nam - Ấn Độ mở ra cơ hội mới trong kỷ nguyên AI
Nhiều năm qua, hợp tác đào tạo CNTT giữa Việt Nam - Ấn Độ đã góp phần quan trọng cho nguồn nhân lực số. Trong kỷ nguyên AI, hợp tác này càng mở ra thêm nhiều cơ hội mới.
Nhiều năm qua, hợp tác đào tạo CNTT giữa Việt Nam - Ấn Độ đã góp phần quan trọng cho nguồn nhân lực số. Trong kỷ nguyên AI, hợp tác này càng mở ra thêm nhiều cơ hội mới.
TPO - Tại Trung Quốc, chuyên ngành tang lễ đang thu hút sinh viên trong bối cảnh thiếu hụt nhân lực. Tỷ lệ cung - cầu chênh lệch lớn, cơ hội có việc làm sớm và môi trường ít áp lực giao tiếp là những yếu tố khiến ngành này được quan tâm.
TP - Dù quy mô giáo dục đại học không ngừng mở rộng, nhưng số liệu mới nhất từ Bộ GD&ĐT cho thấy một thực trạng đáng lo ngại: hơn 10 nhóm ngành quan trọng, từ khoa học cơ bản đến nông nghiệp và môi trường, đang lép vế hoàn toàn trước các ngành thời thượng.
TPO - Theo TS. Trần Văn Khải, vấn đề không chỉ là có 2%, mà mức chi đó được cơ cấu ra sao, bao nhiêu cho thiết chế cơ sở, bao nhiêu cho bảo tồn di sản, bao nhiêu cho chuyển đổi số…
TPO - Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 đang phải đối mặt với thực trạng khan hiếm lao động, giá nguyên nhiên liệu leo thang cho đến rắc rối pháp lý trong khâu thanh toán với các nhà thầu ngoại.
Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, nhu cầu về nguồn nhân lực có tay nghề cao trong các lĩnh vực xây dựng, kỹ thuật và dịch vụ ngày càng gia tăng. Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị đã và đang khẳng định vai trò là một cơ sở đào tạo uy tín, góp phần cung cấp đội ngũ kỹ thuật viên, cán bộ chuyên môn đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Không chỉ dừng lại ở một hoạt động hướng nghiệp, chương trình trải nghiệm “Touch the future” vừa được Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Đà Nẵng tổ chức cho thấy một cách tiếp cận mới trong giáo dục – khi học sinh được “chạm” vào nghề từ sớm. Đây được xem là một mắt xích quan trọng trong việc chuẩn hóa nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế địa phương và xu hướng chung của nguồn nhân lực Việt Nam.
Với tỷ lệ lấp đầy ổn định và tốc độ tăng trưởng cư dân 5% mỗi năm, khu Đông TP.HCM đang trở thành “thế cực” mới thu hút dòng vốn đầu tư và nhân lực chất lượng cao.
TPO - Thảo luận về dự án Luật Thủ đô sửa đổi, đại biểu Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, cho rằng, Hà Nội là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước và ‘trái tim có khỏe thì cơ thể mới khỏe’.
Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng toàn cầu diễn ra mạnh mẽ, cùng với yêu cầu ngày càng cao về đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, việc gắn kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và các trường đại học, cơ sở đào tạo, nghiên cứu được xem là một trong những giải pháp then chốt để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh quốc gia.
Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị, tiền thân là Trường Giáo viên Dạy nghề xây dựng, được thành lập ngày 17/02/1976 theo quyết định số 819/BXD-TC của Bộ Xây dựng. Từ ngày thành lập đến nay, nhà trường đã nhiều lần đổi tên và kể từ tháng 02/2004, trường được mang tên là Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị.
TPO - Đơn hàng ổn định, nhiều doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, cần bổ sung nhân lực song đang gặp khó trong khâu tuyển dụng. Nguyên nhân chính là do các tỉnh, thành phố đều có khu công nghiệp, tạo việc làm tại chỗ trong khi công nhân không còn “nhảy việc” như trước.
TPO - Bộ Xây dựng vừa báo cáo Chính phủ những bước tiến mới nhất của 2 dự án đường sắt trọng điểm gồm tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thiện hồ sơ thiết kế, bài toán nhân lực cũng đang được ngành đường sắt rốt ráo chuẩn bị.
TPO - Tại hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI diễn ra tại xã Tân Thạnh (An Giang), cử tri bày tỏ sự đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời đề nghị quan tâm tháo gỡ khó khăn về nhân lực, chế độ cho cán bộ cấp xã, đặc biệt Mặt trận cấp xã.
TPO - Giữa kho tàng bia ký, sắc phong, thần phả còn nằm im trong đình chùa, làng xã, ngành Hán Nôm đang đối diện một nghịch lý: di sản thì mênh mông, nhưng người đọc được di sản ấy ngày càng hiếm. Khi lớp chuyên gia cao tuổi dần rút lui, câu hỏi về nhân lực trẻ trở nên gai góc hơn bao giờ hết.
TPO - Những ngày cận Tết, nhu cầu dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa của người dân tăng cao khiến dịch vụ dọn nhà trở nên đắt khách. Nhiều cơ sở, đội nhóm làm việc kín lịch, tất bật từ sáng đến tối muộn để kịp phục vụ nhu cầu làm mới không gian sống trước thềm năm mới.
Để đáp ứng yêu cầu phát triển Trung tâm tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do tại Đà Nẵng, Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng (DUE) triển khai hệ thống đào tạo đa tầng theo từng trình độ, kết hợp giữa đào tạo chính quy tiêu chuẩn, đào tạo bằng tiếng Anh, hợp tác doanh nghiệp và bồi dưỡng theo nhu cầu thực tiễn.
Trong khuôn khổ mùa giải 2025, cuộc thi Vietnam Datathon tiếp tục thiết lập những cột mốc kỷ lục với sự tham gia của 134 đội thi đến từ 44 cơ sở đào tạo đại học trên toàn quốc. Theo Ban tổ chức, con số hơn 700 thí sinh ghi danh không chỉ minh chứng cho sức hút từ mô hình thi đấu liên ngành, mà còn phản ánh làn sóng làm chủ công nghệ dữ liệu đang lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng sinh viên Việt Nam.
TPO - Dù tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt mức cao trên 83%, nhưng TP. Cần Thơ vẫn đối mặt nghịch lý doanh nghiệp ‘đỏ mắt’ tìm nhân sự giỏi, trong khi làn sóng dịch chuyển lao động trẻ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
TPO - Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định, đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo là một trong ba đột phá chiến lược. Với khu vực trung du, miền núi phía Bắc – nơi còn nhiều khó khăn nhưng giàu tiềm năng về con người, tài nguyên, bản sắc văn hóa và không gian phát triển mới – yêu cầu về đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.