TPO - Trường Đại học Vinh đã có quyết định công nhận trúng tuyển vào ngành Sư phạm Lịch sử đối với em Lang Đức Bằng, nguyên là học sinh của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú số 2 Nghệ An. Nam sinh vừa “lỡ hẹn” với Học viện Biên phòng vì lý do sức khỏe.
TP - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố số lượng học sinh đăng kí xét tuyển lớp 10 từng trường THPT công lập. Những con số khiến phụ huynh, học sinh lo lắng nhưng theo các chuyên gia, tỉ lệ chọi chỉ là thông số tham khảo, không mang tính quyết định cơ hội trúng tuyển.
TP - Cuối tháng 2, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp và môn thi thứ 3 trong kì thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025 - 2026. Năm đầu tiên học sinh tốt nghiệp THCS dự thi tuyển sinh lớp 10 theo chương trình mới nên học sinh, phụ huynh đều hoang mang.
TP - Theo kế hoạch, hôm nay, 10/7, Sở GD&ĐT Hà Nội xét duyệt điểm chuẩn bổ sung vào lớp 10 THPT chuyên và không chuyên. Điểm chuẩn “nhảy múa” giữa các trường trong mùa tuyển sinh năm nay tại Hà Nội một lần nữa đặt ra bài toán làm thế nào để hạn chế được may rủi trong đăng kí nguyện vọng xét tuyển lớp 10.
TP - Hơn 2 tháng nữa, gần 130.000 học sinh Hà Nội sẽ tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 để giành suất vào trường công lập. Hiệu trưởng nhiều trường THCS khuyên, phụ huynh học sinh nên dựa vào các bài kiểm tra, đánh giá, thi thử và điểm chuẩn các trường THPT để đặt nguyện vọng, đồng thời cần tìm hiểu sớm chương trình lớp 10.
TPO - Cuộc đua vào lớp 10 công lập của Hà Nội năm nào cũng “nóng” nhưng năm nay thì lại “nóng” hơn bao giờ hết khi chỉ có 55,7% học sinh có suất học vào trường THPT công lập.
TP - Sau khi công bố điểm trúng tuyển ở phương thức xét tuyển đợt 1, nhiều trường ĐH đã thông báo xét tuyển bổ sung. Đây là tín hiệu vừa mừng vừa lo cho những thí sinh chưa trúng tuyển trong lần xét tuyển đầu tiên, hoặc trúng tuyển rồi nhưng không muốn nhập học theo nguyện vọng 1 đã đăng ký. Cần lưu ý gì để tận dụng hiệu quả cơ hội bổ sung này?
TPO - ĐH Lâm nghiệp Việt Nam vừa thông báo tuyển gần 1.000 chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung đợt 1 (NV2) với điểm nhận hồ sơ xét tuyển bằng điểm sàn của Bộ GD&ĐT.
TPO - Sáng nay, 29/7, 7 trường khối trường công an đã công bố điểm trúng tuyển vào trường. Như vậy, tính đến thời điểm này, đã có 14 trường đại học trên cả nước công bố điểm chuẩn vào trường.
TPO - Điểm chuẩn cao nhất vào ĐH Mỹ thuật Công nghiệp là ngành Thiết kế Đồ họa với 20 điểm, ngành thấp nhất là Thiết kế Công nghiệp 15,5 điểm. Trường cũng xét tuyển 23 chỉ tiêu nguyện vọng 2.
TPO - Lãnh đạo Cục quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT cho rằng, phương thức xét tuyển bằng học bạ (bằng kết quả học tập ở THPT) và xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia được thực hiện độc lập với nhau.
TPO - Trường ĐH Công Đoàn vừa công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 vào trường năm 2016. Theo đó, điểm các ngành dao động từ 15,75 đến 17,5 điểm.
TPO - Trường Đại học Kinh tế - ĐH Quốc Gia HN công bố điểm ngưỡng tuyển (điểm chuẩn) vào các ngành đào tạo đại học chính qui đợt 2 năm 2016 từ 88 đến 110 điểm.
TPO - Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia HN ra quyết định phê duyệt điểm đạt ngưỡng tuyển đầu vào (trúng tuyển) các ngành đào tạo đại học chính quy Trường năm 2016 đợt 2.
TPO - Hội đồng tuyển sinh Đại học FPT cho biết, nhà trường tiếp tục dành 10% chỉ tiêu còn lại, tương đương 200 chỉ tiêu tuyển sinh, ưu tiên các ngành Kinh doanh quốc tế, Ngôn ngữ Anh và Thiết kế đồ họa.
Theo ông Nguyễn Đức Hinh, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội, năm nay là lần đầu tiên trong lịch sử trường mà ngành Y đa khoa không tuyển đủ chỉ tiêu đợt 1. Đó cũng là thực trạng chung của tất cả các ngành.