Từ khóa: "Nghiên cứu viên"

Có 15 kết quả

Sẽ có biên chế nghiên cứu viên trong trường đại học

Sẽ có biên chế nghiên cứu viên trong trường đại học

TP - Tại hội thảo Hoạt động khoa học công nghệ trong trường đại học diễn ra ngày 25/4, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng cho biết, thời gian tới sẽ có nhiều chương trình ưu đãi cho hoạt động nghiên cứu khoa học trong trường đại học.
Ảnh minh họa

Đại học Việt Nam sẽ được phân thành 5 hạng

Ngày 2/10, Bộ GD-ĐT công bố xin ý kiến rộng rãi về Dự thảo Nghị định quy định về phân tầng và xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học. Theo đó, khung xếp hạng cơ sở Giáo dục đại học bao gồm 5 hạng.
Học bổng quốc gia của Cộng hòa Slovakia năm 2014-2015

Học bổng quốc gia của Cộng hòa Slovakia năm 2014-2015

TPO - Đại sứ quán Slovakia tại Việt Nam thông báo tuyển sinh Chương trình học bổng quốc gia của Cộng hòa Slovakia (NSP), nhằm hỗ trợ trao đổi sinh viên, nghiên cứu sinh, giảng viên, nghiên cứu viên và nghệ sĩ năm 2014 - 2015.
Phát triển mô hình 'Đổi mới - Sáng tạo - Khởi nghiệp' trong sinh viên

Phát triển mô hình 'Đổi mới - Sáng tạo - Khởi nghiệp' trong sinh viên

TPO - Tân Hiệu trưởng Lê Văn Huy nhấn mạnh, trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) đẩy mạnh các hoạt động về công tác sinh viên với phương châm “lấy người học làm trung tâm của quá trình đào tạo”. Khơi dậy tinh thần doanh nhân, chú trọng phát triển mô hình “Đổi mới - sáng tạo - khởi nghiệp” trong sinh viên.
GS.VS Nguyễn Quốc Sỹ: Hiến kế phát triển giáo dục đại học gắn với khoa học công nghệ

GS.VS Nguyễn Quốc Sỹ: Hiến kế phát triển giáo dục đại học gắn với khoa học công nghệ

TPO - Sự liên kết, hợp tác giữa các trường, viện nghiên cứu, trung tâm khoa học công nghệ, khu công nghiệp công nghệ cao... với các đối tác quốc tế không những giúp hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam dễ thích nghi, tiến bộ, đổi mới, mà còn có thể “thay máu” khi cần thiết, đồng thời mở ra cơ hội tích hợp sâu vào nền kinh tế trí thức toàn cầu. Giáo dục đại học chính là môi trường quan trọng nhất để chuẩn bị hiền tài cho đất nước trong thời đại của khoa học và công nghệ.
TS Lê Bá Vinh, nghiên cứu viên Trường Dược - Đại học Korea (Hàn Quốc), tham gia Hội nghị Khoa học Dược châu Á - AFPS năm 2023

Những tiến sĩ trẻ và khát vọng đổi thay - Bài cuối: Cùng viết lên ‘kỷ nguyên vươn mình của dân tộc’

TP - Gặt hái nhiều thành tựu ở lĩnh vực công nghệ sinh học, TS Lê Bá Vinh (Quả cầu Vàng 2024) đặt mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu mà còn mở rộng, phát triển các sản phẩm có lợi cho sức khỏe cho cộng đồng. Anh mong muốn các nhà khoa học trẻ đoàn kết, cùng cộng đồng viết lên “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Nhà khoa học trẻ đưa công nghệ vào xử lý môi trường

Nhà khoa học trẻ đưa công nghệ vào xử lý môi trường

TPO - Với hơn 40 công trình khoa học được công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín, TS Trương Hải Bằng - Nghiên cứu viên, Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ, trường ĐH Văn Lang đã tạo dấu ấn lớn trong lĩnh vực công nghệ môi trường. Các nghiên cứu của anh về xúc tác quang composite và xử lý ô nhiễm nước không chỉ mang tính đột phá mà còn góp phần giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách tại Việt Nam.
Những tài năng trẻ thắp sáng nền khoa học Việt Nam

Những tài năng trẻ thắp sáng nền khoa học Việt Nam

TPO - Hằng năm, ‘Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu’ lại vinh danh những cá nhân xuất sắc trong nhiều lĩnh vực. Năm 2024, trong danh sách đề cử, ba nhà khoa học trẻ đang nhận được sự quan tâm đặc biệt với những công trình nghiên cứu mang tầm ảnh hưởng sâu rộng. Họ góp phần khẳng định vị thế của trí tuệ Việt Nam trên trường quốc tế.
Những nhà khoa học trẻ 'truyền lửa' đam mê

Những nhà khoa học trẻ 'truyền lửa' đam mê

TPO - Lễ trao Giải thưởng ‘Bền Đam Mê’ đã tôn vinh những nhà khoa học trẻ xuất sắc, những người luôn kiên trì nghiên cứu, sáng tạo và ứng dụng công nghệ để giải quyết những thách thức lớn của xã hội.