Phát triển mô hình 'Đổi mới - Sáng tạo - Khởi nghiệp' trong sinh viên

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Tân Hiệu trưởng Lê Văn Huy nhấn mạnh, trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) đẩy mạnh các hoạt động về công tác sinh viên với phương châm “lấy người học làm trung tâm của quá trình đào tạo”. Khơi dậy tinh thần doanh nhân, chú trọng phát triển mô hình “Đổi mới - sáng tạo - khởi nghiệp” trong sinh viên.

Ngày 25/10, đã diễn ra Lễ Công bố và trao Quyết định công nhận Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng), nhiệm kỳ 2020 - 2025.

PGS. TS Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc ĐH Đà Nẵng đã trao Quyết định công nhận PGS. TS Lê Văn Huy - Phó Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế giữ chức vụ Hiệu trưởng nhà trường, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát triển mô hình 'Đổi mới - Sáng tạo - Khởi nghiệp' trong sinh viên ảnh 1

PGS. TS Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc ĐH Đà Nẵng (ngoài cùng, bên trái) trao Quyết định công nhận PGS. TS Lê Văn Huy giữ chức vụ Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng).

PGS. TS Nguyễn Ngọc Vũ chúc mừng tân Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng), đồng thời nhấn mạnh đây là vinh dự, cũng là trách nhiệm lớn lao trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập quốc tế. Hiệu trưởng cần lắng nghe, cầu thị, học hỏi, có những giải pháp đột phá để đưa nhà trường lên tầm cao mới.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS. TS Lê Văn Huy bày tỏ vinh dự khi nhận Quyết định công nhận Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế. Tân hiệu trưởng cho biết, ông đã đề ra nhiều giải pháp để đưa trường ĐH Kinh tế phát triển mạnh mẽ.

Phát triển mô hình 'Đổi mới - Sáng tạo - Khởi nghiệp' trong sinh viên ảnh 2

PGS. TS Lê Văn Huy phát biểu tại lễ công bố.

Trước hết, Hiệu trưởng cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, viên chức nhà trường sẽ tiếp tục ưu tiên nâng cao chất lượng đội ngũ thông qua điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách thu hút nhân tài, giữ chân cán bộ viên chức có năng lực. Khuyến khích cán bộ, giảng viên đi làm nghiên cứu sinh ở các cơ sở giáo dục uy tín nhằm tăng tỉ lệ giảng viên, nghiên cứu viên có trình độ tiến sĩ. Đồng thời, liên tục rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá… nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, tiệm cận với các tiêu chuẩn quốc tế.

Nhà trường sẽ nâng cao hiệu quả quản trị đại học gắn với việc chuyển đổi số tiến tới xây dựng trường học thông minh. Tiếp tục khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học và tự do học thuật; chú trọng việc tham gia xây dựng và phản biện chính sách phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Phát triển mô hình 'Đổi mới - Sáng tạo - Khởi nghiệp' trong sinh viên ảnh 3

Đại diện các trường chúc mừng tân Hiệu trưởng tại buổi lễ.

Tân hiệu trưởng nhấn mạnh, trường ĐH Kinh tế cũng tập trung đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản trị đại học nhằm tiếp nhận, chuyển giao tri thức và công nghệ quản lý đào tạo. Bên cạnh đó, đẩy mạnh các hoạt động về công tác sinh viên, với phương châm “lấy người học làm trung tâm của quá trình đào tạo”. Khơi dậy tinh thần doanh nhân, chú trọng phát triển mô hình “Đổi mới - Sáng tạo - Khởi nghiệp” trong sinh viên.

“Bản thân tôi luôn khát vọng đổi mới, sáng tạo, tạo giá trị cho cán bộ nhân viên và người học. Tôi xin hứa sẽ toàn tâm toàn ý hết lòng phụng sự vì sự phát triển của nhà trường trong giai đoạn mới, quyết đoán trong hành động, điều hành công việc một cách quyết liệt, phát huy dân chủ trí tuệ, sẵn sàng đối mặt với khó khăn, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm….”, PGS. TS Lê Văn Huy khẳng định.

PGS. TS Lê Văn Huy sinh năm 1975, quê thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng), giảng dạy chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing. Ông được công nhận chức danh Phó Giáo sư năm 2021.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

SVVN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành kế hoạch số 299/KH-BGDĐT về việc tổ chức Hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024. Từ 24/4 đến 28/4, Bộ sẽ tổ chức cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi. Thí sinh sẽ đăng ký dự thi chính thức từ 2/5 đến 17h ngày 10/5.
Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

SVVN - “Giá trị con người không nằm ở điểm số, nhưng nó giúp con đường đi sau này dễ dàng hơn, nếu các bạn có mục tiêu và hoạch định được con đường đi của mình”, ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM chia sẻ tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", sáng 8/4, tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Q. Tân Bình, TP. HCM).