TPO - HoREA cho rằng, dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 100 còn một số điểm chưa hợp lý và chưa thống nhất với pháp luật hiện hành trong việc xác định nghĩa vụ tài chính tương đương quỹ đất 20% làm nhà ở xã hội.
TPO - Bộ Xây dựng vừa công bố dự thảo thay thế Nghị định 100 năm 2024 của Chính phủ về nhà ở xã hội. Theo đó, Bộ Xây dựng đã đề xuất nâng mức thu nhập với cá nhân mua nhà ở xã hội lên tối đa 20 triệu đồng một tháng, tăng 5 triệu so với hiện nay. Thông tin chi tiết xin mời quý vị cùng lắng nghe!
TPO - Trong năm 2023 và quý 1/2024, lực lượng Công an đã tiến hành kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính đối với hơn 7.600 đảng viên, cán bộ, công chức và viên chức có liên quan đến nồng độ cồn.
TP - Bộ Công an vừa công bố dự thảo Nghị định mới về xử phạt vi phạm giao thông để sửa đổi Nghị định 100. Điểm mới của dự thảo lần này là hạ mức xử phạt một số hành vi và đưa quy định trừ điểm bằng lái xe vào thực hiện.
TP - “Với việc sử dụng rượu, bia không đáng kể, đầu óc vẫn tỉnh táo, lái xe vẫn an toàn, có thể giảm mức phạt tiền. Tuy nhiên, với những hành vi lạm dụng rượu, bia quá mức, lạng lách, đánh võng, cần phải duy trì mức xử phạt nghiêm minh”, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật chia sẻ với Tiền Phong.
TPO - Nghị định 100 của Chính phủ quy định trường hợp người đứng đơn là người độc thân thì có thu nhập thực nhận không quá 15 triệu đồng/tháng; người đứng đơn đã kết hôn thì người đứng đơn và vợ (chồng) của người đó có tổng thu nhập thực nhận không quá 30 triệu đồng/tháng thì đủ điều kiện mua nhà ở xã hội.
TPO - Heineken quyết định tạm dừng hoạt động nhà máy bia Heineken tại Quảng Nam để có thể thích ứng tình hình hiện tại, tiếp tục phát triển với thị trường đang và sẽ có nhiều thay đổi trong tương lai.
TPO - Cục Cảnh sát giao thông đề nghị Chủ tịch UBND TP.Kon Tum chỉ đạo kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với 3 cán bộ thuộc 3 đơn vị do vi phạm về an toàn giao thông.
TPO - Thời gian vừa qua, dư luận hết sức bức xúc trước tình trạng một số người điều khiển phương tiện dùng băng dính đen sửa biển số hay lấy giấy che biển số để đi qua các khu vực có camera giám sát, đặc biệt là các tuyến cao tốc nhằm trốn tránh bị xử phạt. Từ hôm nay (1/1/2022), Nghị định 123/2021/NĐ-CP có hiệu lực, các hành vi che, sửa biển số… sẽ bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng.
TPO - Theo quy định mới áp dụng từ ngày 1/1/2022, nhiều hành vi vi phạm giao thông đường bộ sẽ tăng mức phạt lên gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần so với mức phạt cũ. Quy định mới áp dụng theo Nghị định 123/2021/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định 100/2019.
TPO - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, việc tạm thời lùi thời hạn xử phạt với xe ô tô kinh doanh không lắp camera giám sát được Chính phủ quyết định, chỉ áp dụng tới hết ngày 31/12/2021. Do đó, các doanh nghiệp vận tải cần chấp hành đúng quy định, lực lượng chức năng sẽ bắt đầu xử phạt xe không lắp camera từ ngày 1/1/2022.
TP - Chỉ sau 2 năm được ban hành, Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (gọi tắt là Nghị định 100) lại vừa được Bộ GTVT xây dựng dự thảo sửa đổi để trình Chính phủ với nhiều hành vi vi phạm bị tăng mức phạt lên gấp đôi. Cho ý kiến về vấn đề này, nhiều chuyên gia cho rằng, dự thảo nặng về phạt tiền, ít hình thức chế tài, răn đe khác.
TPO - Chỉ sau 2 năm được ban hành, Nghị định 100 về xử phạt vi phạm giao thông vừa được Bộ GTVT xây dựng dự thảo sửa đổi để trình Chính phủ với nhiều mức xử phạt tăng gấp đôi. Cho ý kiến về vấn đề này, nhiều chuyên gia cho rằng, dự thảo quá nặng về phạt tiền, ít hình thức chế tài, răn đe.
TPO - Bộ GTVT vừa trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 100/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt. Trong đó có những vi phạm được đề xuất tăng mức phạt cao gấp nhiều lần hiện nay.
Tình trạng tấp nập người điều khiển phương tiện giao thông sau khi uống rượu bia tại các quán hàng Hà Nội đang khiến dư luận cho rằng, Nghị định 100 được nới lỏng?
TPO - Dịp cuối năm 2020, dư luận xôn xao về các trường hợp người điều khiển xe máy, ô tô bị phạt từ 7 đến 30 triệu do uống rượu bia. Tuy nhiên, dịp cuối năm nay, không chỉ vắng các chốt xử lý rượu bia trên đường mà dư luận còn ghi nhận, nhiều quán bia, rượu đang quá tải vì lượng khách đông.
“Vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm trong sử dụng rượu, bia nên giao quyền xử phạt cho cơ quan nào, y tế, công thương, hay giao cơ quan nội vụ, công an, rồi chính quyền địa phương?... Tất cả cần phải có hướng dẫn rạch ròi để triển khai hiệu quả trong thời gian tới”.