TPO - Hàng nghìn hecta (ha) cao su của các công ty và của người dân trên địa bàn Quảng Bình đang vào vụ thu hoạch (cạo mủ) bỗng dưng xuất hiện bệnh “lạ”. Hơn 70% diện tích cao su vừa đâm chồi non bị rụng lá hoặc héo quắt.
TP - Trải qua bao thăng trầm biến đổi của lịch sử, gần 130 năm qua, dòng nhựa trắng cao su vẫn không ngừng tuôn chảy và kết tinh thành những giá trị truyền thống đặc sắc của ngành cao su, hòa vào dòng chảy của thời cuộc, của dân tộc, của đất nước, tạo thành sức mạnh trường tồn.
Chiều 16/12, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) tổ chức lễ vinh danh 16 công ty, 88 nông trường đạt năng suất trên 2 tấn/ha và 20 tổ có năng suất vượt trội trên 3 tấn/ha.
Hiện nay, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) đang quản lý 124.127 ha tại khu vực Lào và Campuchia. Các công ty thành viên VRG không chỉ phát triển sản xuất kinh doanh (SXKD) mà còn đặc biệt chú trọng đến đảm bảo phúc lợi cho người lao động (NLĐ), an sinh xã hội tại vùng dự án.
Những ngày đầu tháng 10, tại các điểm thu mua lẻ, đại lý, công ty kinh doanh cao su đang thu mua với giá từ 470-490 đồng/độ mủ; trong khi đó năm 2023, giá mủ cao su tươi chỉ bán từ 240-270 đồng/độ mủ.
Tuy sản lượng mủ cao su ở Bình Phước năm nay không cao nhưng giá thu mua dao động từ 390-405 đồng/độ, gấp đôi giá trước đây khiến các nhà vườn rất phấn khởi vì tăng thu nhập.
TPO - Nằm sát khu vực dân cư, mỗi lần nhà máy chế biến mủ cao su của Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu hoạt động lại xả khói, nước thải ra môi trường với mùi hôi thối nồng nặc khiến hàng trăm hộ dân ở xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ (Lai Châu) khiếp sợ. Dù người dân và chính quyền bức xúc phản ánh nhiều lần nhưng tình trạng này đến nay vẫn chưa được khắc phục.
TPO - Sau khi dùng bao cao su quan hệ với bạn trai, cô gái trẻ đến bệnh viện thăm khám trong tình trạng “vùng kín” và da nhiều bộ phận trên cơ thể nổi mẩn đỏ, ngứa.
TPO - Xe đầu kéo mang biển số 77H-9978 kéo theo rơ moóc mang biển số 77R-0411 do tài xế Lê Văn Linh (SN 1972, Nghệ An) điều khiển chở theo 32 tấn mủ cao su bị cháy trơ khung khi đi qua địa bàn huyện Chư Sê (Gia Lai).
TP - Mủ cao su liên tục rớt giá trong thời gian gần đây khiến nông dân nhiều vùng ở TT-Huế không còn mặn mà với loài cây công nghiệp một thời được mệnh danh là “vàng trắng” của tỉnh này. Theo ngành nông nghiệp tỉnh, cây cao su bị chặt hạ chủ yếu diễn ra tại các vùng chuyên canh như Hương Trà, Nam Đông.
TP - Giá mủ cao su “lao dốc”, hàng trăm hộ gia đình công nhân rơi vào cảnh khó khăn. Nhiều gia đình chạy ăn từng bữa. Khi đồng lương, thưởng không còn hậu hĩnh, họ phải tự xoay xở trong cơn bĩ cực.
TP - Trong họa có phúc, trong nguy có cơ, chúng ta cần nhận rõ những mặt yếu kém, hạn chế của chúng ta để tích cực, chủ động có phương án phòng tránh tình huống xấu nhất.
TP - Từng được xem là “vàng trắng” nhưng gần một năm nay, giá mủ cao su tuột dốc xuống quá thấp khiến các doanh nghiệp và người dân chuyên canh cao su lo mất ngủ mất ăn.
TP - Sáng ngày 25-2 tại vùng nguyên liệu cao su của HAGL ở Attapeu, tập đoàn HAGL đã làm lễ khánh thành nhà máy chế biến mủ cao su, công suất 25.000 tấn/năm, vốn đầu tư gần 11 triệu USD.
TP - Ngày 3-10, tin từ Phòng NN&PTNT huyện Nam Đông (tỉnh TT- Huế) cho biết, hơn 50 tấn mủ đông cao su trên địa bàn bị khách hàng từ chối và có nguy cơ thoái trả, do nông dân dùng acid sunfuric đánh đông mủ để tiết kiệm thời gian sơ chế.