TPO - Đối với 10 dự án luật, pháp lệnh còn lại vẫn đề xuất tiếp tục nghiên cứu nhưng chỉ xem xét, quyết định đưa vào chương trình khi đáp ứng yêu cầu, và không cần thống kê, báo cáo hằng năm về tình hình thực hiện.
TPO - Luật về hội, Luật Biểu tình, Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt đã được rút khỏi chương trình giai đoạn 2016 – 2019 và hiện đang được các đơn vị liên quan nghiên cứu, xem xét.
TPO - Theo Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải, điều quan trọng nhất đối với Luật Biểu tình là phải đảm bảo chất lượng, để đáp ứng nguyện vọng của người dân, cũng là thể chế hóa, hiện thực hóa quan điểm của Hiến pháp một cách chính xác nhất.
TPO - Tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 12/7, tờ trình dự kiến điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 thông tin sẽ tiếp tục lùi thời gian trình dự án Luật Biểu tình.
TP - “Tại sao cứ lùi đi lùi lại mãi? Do làm không được hay không chịu làm? Chương trình là Quốc hội quyết định, Bộ Chính trị cũng đã quyết định đưa vào chương trình rồi, nhưng Chính phủ cứ xin lùi mãi”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói.
TPO - Do một số vấn đề nhạy cảm chưa nhận được ý kiến từ các Bộ, ngành liên quan nên Bộ Công an đã đề xuất xin lùi Luật Biểu tình, thay vào đó là Luật Cảnh vệ để Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII vào tháng 3/2016.
TP - Ngày 30/6, tiếp xúc với Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị 1 (TPHCM) sau kỳ họp thứ 9, cử tri Nguyễn Quang Thiều (phường 15) nói: Tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ 9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng từng dặn dò: Chúng ta phải có một quả tim nóng và một cái đầu thật lạnh, song tôi cho rằng, Nhà nước cần để nhân dân thể hiện chính kiến.
TP - Ngày 16/3, tại Phiên họp 36 Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Nguyễn Kim Khoa phát biểu: “Cần xây dựng dự án Luật biểu tình càng sớm càng tốt”.
TPO - Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ (ngày 30/12), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Hiến pháp đã quy định người dân có quyền biểu tình. Vì thế cần phải hoàn thiện Dự án Luật Biểu tình để trình Quốc hội theo đúng chương trình.
TP - Chiều 26/5, thảo luận chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh, đại biểu (ĐB) Lê Nam (Thanh Hóa) nhấn mạnh: “Biểu tình là một quyền phổ quát của người dân, Quốc hội khóa XIII cần sớm xây dựng Luật Biểu tình, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và thực hiện quyền công dân”.
TP - Sáng 9/12, tại cuộc họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nghị quyết quy định một số điểm thi hành Hiến pháp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý cho biết sắp tới sẽ có các đạo luật về quyền lập hội, quyền biểu tình.
Chủ nhiệm UB Pháp luật Quốc hội Phan Trung Lý hôm nay (9/12) giải trình về chương quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân sau khi Hiến pháp được Chủ tịch nước chính thức ký lệnh công bố.
TPO - Sáng ngày 18/6, Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2013 của Quốc hội.
TP - Phát biểu tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) chiều 15/4 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý cho rằng, đây là các dự án luật liên quan quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cần được ban hành để thể chế hóa nội dung được sửa đổi, bổ sung của Hiến pháp 1992.
TP - Hôm qua, trong phiên bế mạc kỳ họp thứ hai, QH thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật và pháp lệnh của QH nhiệm kỳ khóa XIII. Theo đó, QH đưa Luật Biểu tình vào chương trình chuẩn bị và rút Luật Nhà văn khỏi chương trình.
TP - Thảo luận về chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XIII hôm qua (17-11), có nhiều ý kiến tranh luận về việc nên hay không nên xây dựng Luật Biểu tình trong thời điểm hiện nay.
TP - Theo bản tập hợp chất vấn bằng văn bản của đại biểu gửi đến các thành viên Chính phủ, vấn đề quản lý, điều hành giá xăng dầu, xây dựng sân golf được nhiều đại biểu quan tâm, đặt câu hỏi.