TPO - Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) "không có cụm từ nào về kinh tế báo chí", nhưng sắp tới sẽ có nghị định hướng dẫn để "tư nhân không được lợi dụng sản phẩm báo chí làm giàu, trục lợi, trong khi cơ quan báo chí sản xuất ra lại không được thụ hưởng".
TPO - “Nếu Luật Báo chí không đặt ra các nghĩa vụ pháp lý tối thiểu, báo chí Việt Nam sẽ mãi ở thế bất bình đẳng ngay trên chính sân nhà của mình”, đại biểu Quốc hội Lê Thu Hà nói, đồng thời đề nghị bổ sung 3 nhóm nghĩa vụ bắt buộc đối với các nền tảng xuyên biên giới.
TPO - Cảnh báo tình trạng "dữ liệu và hành vi người dùng trở thành tư liệu cho thao túng nhận thức", đại biểu Quốc hội Phạm Trọng Nhân kiến nghị Quốc hội bổ sung một chế định độc lập trong dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) về nền tảng xuyên biên giới, bởi lẽ, không phải báo chí, mà chính các nền tảng này mới đang nắm quyền lực thao túng nhận thức xã hội.
TPO - Tại phiên thảo luận ở tổ, đề cập đến kinh tế báo chí, đại biểu Bùi Hoài Sơn (Hà Nội) đề xuất mở rộng khung pháp lý cho các hình thức liên kết, xã hội hóa, hợp tác công - tư trong báo chí, có chính sách ưu đãi đột phá về thuế, đất đai, tiếp cận tín dụng… cho các cơ quan báo chí.
TPO - Ngoài 6 cơ quan báo chí ở Trung ương, có ý kiến đề nghị cân nhắc bổ sung cơ quan báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện ở một số địa phương, hoặc một số đơn vị đã xây dựng được uy tín, thương hiệu từ lâu, đã có vị trí nhất định trong hoạt động báo chí.
TPO - Luật được Quốc hội thông qua quy định áp dụng mức thuế suất ưu đãi 10% đối với thu nhập của các cơ quan báo chí, đồng thời quy định rõ lĩnh vực báo chí được áp dụng mức thuế suất 10% là lĩnh vực báo chí, bao gồm cả quảng cáo trên báo.
TPO - "Trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn các cơ quan báo chí, việc xây dựng mô hình Tổ hợp báo chí truyền thông như thế nào để phát huy hiệu quả và phát triển bền vững? Vấn đề liên kết trong hoạt động của cơ quan báo chí như thế nào để phát huy được nguồn lực của xã hội nhằm phát triển cơ quan báo chí?", Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy nêu vấn đề.
TPO - Sáng 11/12, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 40, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc bổ sung một số dự án luật, nghị quyết vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, trong đó có Luật Báo chí (sửa đổi).
TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, giữa tháng 2/2025, sẽ họp Ban Chấp hành Trung ương và đến cuối tháng 2 sẽ họp Quốc hội, để xem xét sửa đổi một số điều của các luật có liên quan đến tinh gọn bộ máy, sắp xếp tổ chức.
TPO - Ngày 9/12, Văn phòng Quốc hội thông tin, phiên họp thứ 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ 10 – 11/12. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc sắp xếp huyện, xã, cho ý kiến bước đầu việc chuẩn bị kỳ họp thứ 9, cùng nhiều nội dung quan trọng khác.
TPO - Quốc hội thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các loại khí, chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người từ năm 2025.
TPO - Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM (Sở TT&TT TPHCM) cho biết đã gửi giấy mời đến Nam Thư, làm rõ một số vấn đề liên quan "buổi gặp gỡ truyền thông" của nữ diễn viên chiều 5/8.
TPO - Theo Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm, trong bối cảnh phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ, truyền thông hiện đại, một số quy định của Luật Báo chí đã bộc lộ bất cập, chưa đáp ứng được thực tiễn hoạt động báo chí.
TPO - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Tổng Biên tập Tạp chí Việt Nam Hội nhập đình chỉ ngay chức vụ và công việc đối với Phó trưởng Văn phòng đại diện khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên thuộc cơ quan này, đồng thời xử lý kỷ luật theo quy định.
Ngày 15/12, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa X đã diễn ra dưới sự chủ trì của nhà báo Thuận Hữu, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.
TPO - Sáng 5/4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Luật Báo chí sửa đổi với tỷ lệ tán thành cao, trong đó đã sửa đổi quy định và giảm thời gian công tác từ 3 năm xuống 2 năm đối với người được cấp thẻ lần đầu.